TP Hồ Chí Minh dừng khai thác tàu cao tốc ở bến Bạch Đằng

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Tàu cao tốc đi Cần Giờ và Vũng Tàu khai thác tại cầu tàu số 2 bến Bạch Đằng (Quận 1) phải di dời đi nơi khác sau khi không được Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh gia hạn hoạt động.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi Công ty TNHH Công nghệ xanh DP về việc dừng hoạt động tại cầu tàu số 2 công viên bến Bạch Đằng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo UBND TP Hồ Chí Minh, Sở GTVT không gia hạn hoạt động bến thủy nội địa tại cầu tàu số 2 công viên bến Bạch Đằng của Công ty TNHH Công nghệ Xanh DP kể từ ngày 1.4.2023.

Sở GTVT đề nghị Công ty TNHH Công nghệ Xanh DP khẩn trương thực hiện di dời không bồi thường, tháo dỡ công trình liên quan hoạt động bến tại cầu tàu số 2 khu bến Bạch Đằng; không neo đậu các phương tiện thủy nội địa tại cầu tàu số 2 khu bến Bạch Đằng khi chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, Công ty TNHH Công nghệ Xanh DP thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định (lập hồ sơ nộp phí thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa đối với cầu tàu số 2 và đất có mặt nước gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh).

Tàu cao tốc đi Cần Giờ, Vũng Tàu phải di dời đi nơi khác neo đậu.  Ảnh: Minh Quân
Tàu cao tốc đi Cần Giờ, Vũng Tàu phải di dời đi nơi khác neo đậu. Ảnh: Minh Quân

Cầu tàu số 2 công viên bến Bạch Đằng có kết cấu bằng bê tông cốt thép, chiều dài dọc sông 80 m, rộng 9 m. Công ty TNHH Công nghệ Xanh DP quản lý khai thác cầu tàu này từ năm 2019 để khai thác tuyến tàu cao tốc đi Cần Giờ, Vũng Tàu.

Trước đó, giấy phép hoạt động bến thủy nội địa tại cầu tàu số 2 bến Bạch Đằng đã hết hạn từ ngày 31.12.2022 và sau đó được Sở GTVT gia hạn khai thác tạm đến ngày 31.3.2023.

Ngày 27.3, Sở GTVT kiến nghị UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Công nghệ Xanh DP được tiếp tục tổ chức khai thác cầu tàu này nhưng không được chấp thuận.

Ngoài cầu tàu số 2, hiện công viên bến Bạch Đằng còn ba cầu tàu khác. Trong đó, cầu tàu số 1 (bến ga tàu thủy Bạch Đằng) do Công ty TNHH Thường Nhật quản lý vận hành làm ga tàu thủy khai thác tuyến buýt sông số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông).

Cầu tàu số 3 nằm đối diện trục đường Nguyễn Huệ và cầu tàu số 4 không còn hoạt động bến thủy và hiện là công viên công cộng.

Trước đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu báo cáo đề xuất phương án sắp xếp các cầu tàu 1, 2, 3, 4 công viên bến Bạch Đằng và cầu cảng B, C cầu tàu Ba Son.

Trung tâm Quản lý đường thủy (thuộc Sở GTVT) đang phối hợp với Trung tâm Thông tin quy hoạch TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan thực hiện nghiên cứu quy hoạch không gian đô thị kết hợp sắp xếp các bến thủy nội địa khu vực bến Bạch Đằng từ cầu Khánh hội đến cầu Thủ Thiêm 2.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Nguy hiểm rình rập khi băng qua đường ở Công viên bến Bạch Đằng

Phương Ngân - Anh Tú |

Sau khi được chỉnh trang và đưa vào hoạt động cuối năm 2021, Công viên bến Bạch Đằng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, đã thu hút đông đảo du khách đến vui chơi, chụp ảnh. Tuy nhiên, việc đi lại từ trung tâm qua Công viên bến Bạch Đằng vẫn còn bất tiện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Sẽ có cầu bộ hành nối phố đi bộ Nguyễn Huệ và bến Bạch Đằng

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến xây cầu vượt bộ hành từ phố đi bộ Nguyễn Huệ sang Công viên bến Bạch Đằng giúp giảm ùn ứ và tai nạn giao thông do người đi bộ băng qua đường hiện nay.

Rực rỡ sắc màu với hàng trăm ngàn ánh đèn LED tại Công viên bến Bạch Đằng

NHƯ QUỲNH - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Tối ngày 15.3, TPHCM trang trí đèn nghệ thuật ánh sáng với 500.000 đèn LED tại Công viên bến Bạch Đằng (quận 1) nhân kỷ niệm 50 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Đông đảo người dân tỏ ra thích thú, đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ tại công viên.

Những công trình huyết mạch tắc nghẽn chỉ vì... hạt cát: Hướng đến sự thay đổi về tư duy kỹ thuật

NHÓM PV |

Trước bối cảnh khan hiếm cát như hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng cần có cuộc cách mạng trước khi vượt giới hạn khai thác cát. Nhưng đó là cách mạng về vật liệu xây dựng (VLXD) hay cách mạng về tư duy thiết kế?

Người dân mong sớm kiểm tra trình tự thu hồi đất dự án Khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh 2

Trần Tuấn |

Người dân phản ánh dấu hiệu sai phạm trong việc thu hồi đất làm dự án Khu công nghiệp (KCN) Vsip Bắc Ninh 2, trong khi đó chính quyền địa phương chưa có câu trả lời về vấn đề này.

Quảng Ninh: Dịch COVID-19 gia tăng trở lại, người dân vẫn chủ quan

Đoàn Hưng |

Kể từ tháng 4.2022 cho đến tháng 3.2023, dịch COVID-19 đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, những ngày gần đây, dịch COVID-19 lại có xu hướng tăng trở lại. Tại Quảng Ninh, chỉ tính từ đầu tháng 4 đến nay đã có 72 ca mắc. Song điều đáng lo ngại là nhiều người dân có tâm lý chủ quan, lơ là trước diễn biến của dịch bệnh, thậm chí mắc bệnh cũng không khai báo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan.

Hòa Bình trả lại phí test nhanh COVID-19 cho người dân

Khánh Linh |

Hòa Bình sẽ hoàn trả một phần tiền thu dịch vụ test nhanh COVID-19 trong khoảng thời gian từ 1.7.2021 - 9.11.2021.

Bản tin công đoàn: NLĐ đóng bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu bao nhiêu năm

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung: Đề xuất giảm điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần xuống 3 tháng; Bình Dương triển khai hỗ trợ 16.700 người lao động thiếu việc, mất việc; Thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu của người lao động là bao nhiêu năm?

Nguy hiểm rình rập khi băng qua đường ở Công viên bến Bạch Đằng

Phương Ngân - Anh Tú |

Sau khi được chỉnh trang và đưa vào hoạt động cuối năm 2021, Công viên bến Bạch Đằng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, đã thu hút đông đảo du khách đến vui chơi, chụp ảnh. Tuy nhiên, việc đi lại từ trung tâm qua Công viên bến Bạch Đằng vẫn còn bất tiện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Sẽ có cầu bộ hành nối phố đi bộ Nguyễn Huệ và bến Bạch Đằng

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến xây cầu vượt bộ hành từ phố đi bộ Nguyễn Huệ sang Công viên bến Bạch Đằng giúp giảm ùn ứ và tai nạn giao thông do người đi bộ băng qua đường hiện nay.

Rực rỡ sắc màu với hàng trăm ngàn ánh đèn LED tại Công viên bến Bạch Đằng

NHƯ QUỲNH - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Tối ngày 15.3, TPHCM trang trí đèn nghệ thuật ánh sáng với 500.000 đèn LED tại Công viên bến Bạch Đằng (quận 1) nhân kỷ niệm 50 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Đông đảo người dân tỏ ra thích thú, đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ tại công viên.