TP. Hồ Chí Minh còn nắng cháy da đến bao giờ?

Thảo Anh |

Theo chuyên gia khí tượng, đầu tháng 4, TP. Hồ Chí Minh sẽ tạm thời hạ nhiệt sau những ngày nắng nóng cháy da.

Nhiều ngày qua, nhiệt độ ở TP. Hồ Chí Minh duy trì ở mức cao từ 35 đến 37 độ C. Tuy nhiên, đây là mức đo trong trạm khí tượng, thực tế ở ngoài trời, nhiệt độ có lúc lên tới 39 - 40 độ C do nhiều yếu tố ngoại cảnh như hiệu ứng đô thị.

Mức nhiệt cao này vốn đã xuất hiện từ dịp Tết Nguyên đán 2019. Tuy nhiên, theo TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, số liệu quan trắc thực tế trong 5 năm gần đây, tại TP. Hồ Chí Minh: Tháng 1.2015, có ngày nhiệt độ lên đến 34,9 độ C. Tháng 2.2016 và tháng 2.2018 cũng xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt trên 35 độ C.

Trong khi đó ở TP. Hồ Chí Minh tháng 2 năm nay, nhiệt độ chỉ ở ngưỡng xấp xỉ nắng nóng (34,5 độ C), nên chưa được coi là nắng nóng đến sớm. Cũng trong 5 năm gần đây, ngày 25.3.2016, nhiệt độ lên đến 35,9 độ, cao hơn ngày hôm qua (26.3) 0,2 độ C.

Ngoài ra, theo số liệu lịch sử, ngày 29.3.1998 và ngày 22.4.1990, nhiệt độ tại TP. Hồ Chí Minh đạt mức cao nhất là 39.4 độ C.

Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, trong tháng 4 và tháng 5.2019, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng.

"Tuy nhiên, những ngày đầu tháng 4, nhiệt độ ở TP. Hồ Chí Minh có xu hướng giảm nên ít có khả năng xảy ra nắng nóng" - ông Lâm nói.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 29.3: Miền Bắc lại nắng hanh hao, tiếp tục tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 29.3, các tỉnh miền Bắc đêm và sáng sớm có mưa. Trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 độ C.

Bắc Bộ đón mùa hè nắng nóng hơn mọi năm, có thể vượt ngưỡng 40 độ C

Thảo Anh |

TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết mùa hè năm nay nóng hơn mọi năm, Bắc Bộ và Trung Bộ có thể vượt ngưỡng 40 độ C, thậm chí là 41 - 43 độ C.

TPHCM nắng gay gắt, tia cực tím vượt ngưỡng: Nguy cơ "rước bệnh"

Kim Đồng |

Trưa nay 27.3, người dân TPHCM đi ra đường phải hứng chịu nắng nóng lên đến 36 độ C và tia UV cao vượt ngưỡng ẩn chứa khá nhiều tác nhân gây hại đến làn da, mắt và nghiêm trọng hơn có thể gây nên các vấn đề liên quan đến sức khỏe con người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo thời tiết 29.3: Miền Bắc lại nắng hanh hao, tiếp tục tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 29.3, các tỉnh miền Bắc đêm và sáng sớm có mưa. Trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 độ C.

Bắc Bộ đón mùa hè nắng nóng hơn mọi năm, có thể vượt ngưỡng 40 độ C

Thảo Anh |

TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết mùa hè năm nay nóng hơn mọi năm, Bắc Bộ và Trung Bộ có thể vượt ngưỡng 40 độ C, thậm chí là 41 - 43 độ C.

TPHCM nắng gay gắt, tia cực tím vượt ngưỡng: Nguy cơ "rước bệnh"

Kim Đồng |

Trưa nay 27.3, người dân TPHCM đi ra đường phải hứng chịu nắng nóng lên đến 36 độ C và tia UV cao vượt ngưỡng ẩn chứa khá nhiều tác nhân gây hại đến làn da, mắt và nghiêm trọng hơn có thể gây nên các vấn đề liên quan đến sức khỏe con người.