TP. Hồ Chí Minh cấm xe qua hầm Thủ Thiêm phục vụ bắn pháo hoa lễ 2.9

M.Q |

Xe môtô và xe máy không được lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) từ 20h đến 22h ngày 2.9, để thành phố bắn pháo hoa mừng lễ Quốc khánh.

Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo cấm các phương tiện môtô và xe máy lưu thông qua hầm sông Sài Gòn để phục vụ chương trình bắn pháo hoa chào mừng 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Theo đó, từ 20h đến 22h ngày 2.9 cấm xe môtô và xe gắn máy lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) để tránh tập trung đông người, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trong đường hầm.

Lộ trình thay thế như sau:

Hướng từ quận 2 sang quận 1 lưu thông theo lộ trình: Đường Mai Chí Thọ (quận 2) -> đường Ven hồ trung tâm -> đường Nguyễn Cơ Thạch -> cầu Thủ Thiêm -> đường Nguyễn Hữu Cảnh -> đường Lê Thánh Tôn -> đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa -> đường Võ Văn Kiệt (quận 1).

Hướng từ quận 1 sang quận 2 lưu thông theo lộ trình: Đường Võ Văn Kiệt (quận 1) -> đường Ký Con -> đường Trần Hưng Đạo -> Công trường Quách Thị Trang -> đường Lê Lợi -> đường Pasteur -> đường Lý Tự Trọng -> đường Tôn Đức Thắng -> đường Nguyễn Hữu Cảnh -> cầu Thủ Thiêm -> đường Nguyễn Cơ Thạch -> đường Mai Chí Thọ (quận 2).

Trước đó, để bảo đảm an toàn và phục vụ người dân vui chơi, ngắm pháo hoa, Sở Giao thông Vận tải thành phố đề nghị các loại xe không được đi vào đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng).

Từ 20h đến 22h tất cả phương tiện bị cấm lưu thông vào các tuyến đường: Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội, quận 4); Tôn Đức Thắng (đoạn từ Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội quận 1); Đồng Khởi (đoạn từ Ngô Đức Kế đến Tôn Đức Thắng); Hải Triều (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ); Hàm Nghi (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến đường Tôn Đức Thắng).

Trong khoảng thời gian này, các phương tiện cũng bị hạn chế lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ cầu Thủ Thiêm đến cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (qua khu đô thị Vinhomes Center Park, phường 22, quận Bình Thạnh); khuôn viên khu đô thị Vinhomes Center Park sẽ được lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa để phục vụ công tác bắn pháo hoa trong thời gian diễn ra sự kiện.

Để kỷ niệm 74 năm ngày Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa từ 21h đến 21h15 ngày 2.9 tại 3 điểm: đầu đường hầm Sông Sài Gòn (quận 2), Tòa nhà Landmark - khu vực công viên Vinhomes (quận Bình Thạnh) và Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Dịp nghỉ lễ 2.9, xe ngoài bến hét giá trên trời

MINH QUÂN |

Nắm bắt nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ 2.9 của người dân tăng cao, nhiều hãng xe bên ngoài bến xe ở thành phố Hồ Chí Minh, đẩy giá vé lên cao ngất ngưởng.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay ở 3 miền như thế nào?

Thảo Anh |

Dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay (từ 31.8 - 2.9) khả năng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ đón cơn bão Podul. Cơn bão này được nhận định khá nguy hiểm và gây mưa rất lớn diện rộng trên đất liền và gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Thêm hơn 50 chuyến tàu dịp nghỉ lễ 2.9

Minh Hạnh |

Dịp nghỉ lễ 2.9 tới, ngành đường sắt sẽ bố trí tăng cường chạy thêm hơn 50 chuyến tàu trên các tuyến.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dịp nghỉ lễ 2.9, xe ngoài bến hét giá trên trời

MINH QUÂN |

Nắm bắt nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ 2.9 của người dân tăng cao, nhiều hãng xe bên ngoài bến xe ở thành phố Hồ Chí Minh, đẩy giá vé lên cao ngất ngưởng.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay ở 3 miền như thế nào?

Thảo Anh |

Dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay (từ 31.8 - 2.9) khả năng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ đón cơn bão Podul. Cơn bão này được nhận định khá nguy hiểm và gây mưa rất lớn diện rộng trên đất liền và gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Thêm hơn 50 chuyến tàu dịp nghỉ lễ 2.9

Minh Hạnh |

Dịp nghỉ lễ 2.9 tới, ngành đường sắt sẽ bố trí tăng cường chạy thêm hơn 50 chuyến tàu trên các tuyến.