TP. Hạ Long cho xe đón học sinh “mắc kẹt” ở vùng dịch Hải Dương

Nguyễn Hùng |

TP.Hạ Long (Quảng Ninh) sẽ cho xe ra các chốt ra - vào tỉnh Quảng Ninh để đón toàn bộ học sinh và gia đình từ vùng dịch Hải Dương ra và đưa thẳng vào khu cách ly. Toàn bộ chi phí từ xét nghiệm COVID-19 đến ăn, ở, điều trị tại khu cách ly sẽ được UBND TP.Hạ Long chi trả.

Theo UBND TP.Hạ Long, các cơ quan chức năng đang tiếp tục liên hệ với các gia đình có con em là học sinh đang theo học ở TP.Hạ Long nhưng về Hải Dương ăn Tết và hiện vẫn chưa thể trở lại trường.

Với các trường hợp đang ở các huyện Kim Thành và Kinh Môn, TP.Hạ Long yêu cầu lên danh sách và di chuyển đồng loạt với chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra-vào tỉnh Quảng Ninh để cơ quan chức năng bố trí xe ra đón. Từ đây, cả học sinh và gia đình sẽ được đưa thẳng vào khu cách ly tập trung của thành phố. “Tất cả mọi chi phí từ xe đưa đón đến xét nghiệm COVID-19, chi phí cách ly tập trung đều do thành phố tính toán chi trả” – đại diện UBND TP.Hạ Long cho biết.

Với những học sinh và gia đình vẫn còn ở các huyện, thị, thành phố khác của tỉnh Hải Dương, khi trở lại Hạ Long sẽ tự cách ly ở nhà.

Ngay sau khi có chính sách hỗ trợ toàn bộ chi phí xét nghiệm COVID-19 và chi phí cách ly tập trung của UBND TP.Hạ Long ngày 11.3.2021, đã có thêm nhiều gia đình từ Hải Dương đưa con trở lại Hạ Long.

Cũng theo đại diện UBND TP.Hạ Long, ngày 14.3 đã có 14 gia đình đưa con từ Hải Dương trở lại Hạ Long. Chiều nay – 15.3, các nhân viên y tế sẽ đến từng hộ để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Như Báo Lao Động đã phản ánh, hàng trăm học sinh của Quảng Ninh theo gia đình về Hải Dương ăn Tết nhưng bị “mắc kẹt” ở quê do tình hình dịch COVID-19 ở Hải Dương phức tạp. Quảng Ninh yêu cầu, với những người từ các vùng có dịch của Hải Dương vào Quảng Ninh phải đi cách ly tập trung và tự trả tiền; người từ những vùng khác của Hải Dương phải có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính với SARS-CoV-2 và tự cách ly ở nhà.

Nhiều hộ gia đình không có điều kiện kinh tế đã chọn ở lại quê vì nếu phải vào khu cách ly tập trung, số tiền phải trả cho cả gia đình là khá lớn.

Trước tình hình đó, để học sinh sớm trở lại trường học, UBND TP.Hạ Long đã quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí xét nghiệm COVID-19 và chi phí cách ly tập trung cho học sinh và gia đình hiện vẫn còn ở Hải Dương.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương cho phép bến phà, bến khách sang sông hoạt động trở lại

Mai Dung |

Từ 0h ngày 15.3, các bến phà, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Hải Dương được phép hoạt động trở lại.

Hải Dương: Bảo đảm việc làm, an toàn cho NLĐ khi công ty hoạt động trở lại

Mai Dung |

Ngày 14.3, ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chủ trì buổi gặp mặt với hơn 100 doanh nghiệp thuộc 5 khu công nghiệp trên địa bàn Cẩm Giàng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trở lại làm việc.

Một đơn vị tặng 15 tấn nông sản Hải Dương cho người dân Nam Định

Chi Linh |

Công ty May Sông Hồng đã mua hơn 15 tấn bắp cải của bà con nông dân Hải Dương về phát miễn phí cho người dân tại thành phố Nam Định

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hải Dương cho phép bến phà, bến khách sang sông hoạt động trở lại

Mai Dung |

Từ 0h ngày 15.3, các bến phà, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Hải Dương được phép hoạt động trở lại.

Hải Dương: Bảo đảm việc làm, an toàn cho NLĐ khi công ty hoạt động trở lại

Mai Dung |

Ngày 14.3, ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chủ trì buổi gặp mặt với hơn 100 doanh nghiệp thuộc 5 khu công nghiệp trên địa bàn Cẩm Giàng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trở lại làm việc.

Một đơn vị tặng 15 tấn nông sản Hải Dương cho người dân Nam Định

Chi Linh |

Công ty May Sông Hồng đã mua hơn 15 tấn bắp cải của bà con nông dân Hải Dương về phát miễn phí cho người dân tại thành phố Nam Định