TP. Đà Lạt được trao danh hiệu “kết tinh từ đất lành”

Khương Quỳnh |

Đêm 23.12, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) chính thức khai mạc Lễ hội hoa Đà Lạt lần thứ 7 và đón nhận danh hiệu "Đà Lạt - kết tinh từ đất lành".

Đêm khai mạc Festival hoa với chủ đề “Hoa Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” bao gồm nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề tôn vinh văn hóa cồng chiêng của cộng đồng anh em dân tộc ở Lâm Đồng, tôn vinh người trồng hoa, nông sản và tơ lụa Lâm Đồng… Khán đài quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt với hơn 15.000 chỗ ngồi được lấp kín bởi khách du lịch và người dân địa phương.

Nông sản góp phần xây dựng nên thương hiệu tỉnh Lâm Đồng (ảnh K.Q)
Nông sản góp phần xây dựng nên thương hiệu TP Đà Lạt  (ảnh K.Q)

Đến dự khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, trong 125 năm hình thành và phát triển. TP. Đà Lạt đã có nhiều thành công khi vừa bảo tồn, gìn giữ cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc văn hóa, vừa mạnh dạn mở rộng quy hoạch và định hướng phát triển theo hướng hiện đại, bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

“Năm 2017, nước ta đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội. Mức tăng trưởng kinh tế cả năm dự kiến đạt mục tiêu đề ra 6,7% và lần đầu tiên trong nhiều năm cả 7 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội dự kiến đều đạt và vượt mức kế hoạch. Trong thành tích của cả nước có sự đóng góp của tỉnh Lâm Đồng. Tỉnh Lâm Đồng nói chung và TP Đà Lạt nói riêng phát triển với tốc độc cao và đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ cả về kinh tế lẫn xã hội. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh đều đạt và vượt; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ cao”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những kết quả và nỗ lực của tỉnh Lâm Đồng trong những năm qua. Đồng thời khẳng định sự kiện Festvial hoa Đà Lạt có tác động tích cực tới các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu hoa, nông sản của tỉnh Lâm Đồng. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đà Lạt khai thác hiệu quả hơn nữa những tiềm năng, thế mạnh của địa phương để xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển, là điểm đến thú vị của du khách 4 phương.

Tại đêm khai mạc Festival hoa Đà Lạt, Bộ Khoa học Công nghệ đã trao chứng nhận công nhận thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh từ đất lành”.

Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Hẹn hò cùng mùa đông Đà Lạt

Phan Huy Trạm |

Sắp hết năm, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc có khi 4 độ, Đà Lạt cũng lạnh có khi chỉ còn 10 độ, bạn bè gọi điện hỏi: "Có lên Đà Lạt mùa đông không?".

Đà Lạt: Nở rộ dịch vụ homestay mùa lễ hội

Minh Phạm |

Để phục vụ nhu cầu khách du lịch đổ về vào dịp Festival hoa Đà Lạt và dịp Tết, nhiều gia đình ở TP Đà Lạt đã tận dụng nhà riêng để làm homestay và nhiều nơi tăng giá gấp đôi mà vẫn thiếu chỗ ở.

Người dân Lâm Đồng trồng được giống quả quý, giá tiền triệu

Khương Quỳnh |

Là một họ của cây cà chua, giống cây siêu quả Magic S được rao bán trên mạng với giá từ 800-1,3 triệu đồng đang được nhiều người nông dân ở TP Đà Lạt, huyện Di Linh, Đức Trọng, Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng trồng thử nghiệm và sắp cho thu hoạch.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hẹn hò cùng mùa đông Đà Lạt

Phan Huy Trạm |

Sắp hết năm, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc có khi 4 độ, Đà Lạt cũng lạnh có khi chỉ còn 10 độ, bạn bè gọi điện hỏi: "Có lên Đà Lạt mùa đông không?".

Đà Lạt: Nở rộ dịch vụ homestay mùa lễ hội

Minh Phạm |

Để phục vụ nhu cầu khách du lịch đổ về vào dịp Festival hoa Đà Lạt và dịp Tết, nhiều gia đình ở TP Đà Lạt đã tận dụng nhà riêng để làm homestay và nhiều nơi tăng giá gấp đôi mà vẫn thiếu chỗ ở.

Người dân Lâm Đồng trồng được giống quả quý, giá tiền triệu

Khương Quỳnh |

Là một họ của cây cà chua, giống cây siêu quả Magic S được rao bán trên mạng với giá từ 800-1,3 triệu đồng đang được nhiều người nông dân ở TP Đà Lạt, huyện Di Linh, Đức Trọng, Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng trồng thử nghiệm và sắp cho thu hoạch.