Top 5 điểm cắm trại gần TPHCM không thể bỏ qua trong những ngày đầu năm

Anh Tú |

TPHCM - Những điểm cắm trại gần TPHCM luôn trở thành tâm điểm và được nhiều du khách lựa chọn vào các dịp đầu năm mới. Mỗi nơi đều mang trong mình những vẻ đẹp riêng biệt và vô cùng độc đáo. Những chuyến đi dã ngoại ngắn ngày luôn là khoảng thời gian để mọi người có thể nạp năng lượng sau một năm dài làm việc.

1. Núi Bà Đen Tây Ninh

Cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen luôn được du khách lựa chọn. Ảnh: LĐO
Cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen luôn được du khách lựa chọn. Ảnh: LĐO

Nơi đây nằm cách trung tâm thành phố Tây Ninh tầm 11km và cách trung tâm Sài Gòn khoảng chừng 110km. Núi Bà Đen còn được biết đến với những tên gọi rất đặc trưng như nóc nhà của Đông Nam Bộ hay là đệ nhất thiên sơn.

Để di chuyển lên núi Bà Đen có 2 cách, đó là tự leo núi hoặc đi lên bằng cáp treo. Sau khi leo núi Bà Đen cao nhất khu vực Đông Nam Bộ, bạn có thể cắm trại qua đêm trên đỉnh hoặc chọn những tảng đá bằng phẳng để nghỉ chân, dựng lều qua đêm.

2. Hồ Dầu Tiếng

Ngày càng có nhiều bạn trẻ tìm đến khu vực hồ Dầu Tiếng để tổ chức những buổi dã ngoại vào cuối tuần (Ảnh: Nhóm Camp hồ Dầu Tiếng)
Ngày càng có nhiều bạn trẻ tìm đến khu vực hồ Dầu Tiếng để tổ chức những buổi dã ngoại vào cuối tuần .Ảnh: Nhóm Camp hồ Dầu Tiếng

Hồ Dầu Tiếng cách Sài Gòn 90km, nơi có bãi cắm trại đẹp là thuộc tỉnh Bình Dương và một phần nằm ở Tân Châu, Tây Ninh. Nơi đây có bãi cỏ rộng nằm xung quanh hồ, trở thành nơi dừng chân vô cùng lý tưởng.

Ngoài ra, bạn có thể trải nghiệm chèo thuyền trên mặt hồ ngắm cảnh hoặc câu cá. Đến chiều lại dựng lều, trải bạt đốt lửa trại và tổ chức tiệc nướng.

3. Núi Chứa Chan Đồng Nai

 
Núi Chứa Chan - Đồng Nai. Ảnh:  LĐO

Thuộc huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai, cách Sài Gòn khoảng 100km, núi Chứa Chan – Đồng Nai là ngọn núi cao thứ 2 ở miền Nam. Với độ cao 837m, bạn sẽ phải mất trung bình khoảng 4 – 5 tiếng để di chuyển lên đến đỉnh núi.

Đường lên đỉnh núi không chỉ có một màu xanh tươi mát, mà còn được tô điểm bởi những cánh đồng hoa cỏ lau dịu nhẹ, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, check-in dọc đường đi là một trong những hoạt động được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.  Bên cạnh đó, trong quá trình di chuyển bạn cũng có thể ghé thăm chùa Bửu Quang nằm ở lưng chừng núi để cầu mong những điều tốt lành.

4. Hồ Trị An – Đồng Nai

Hồ Trị An. Ành: Tư liệu
Hồ Trị An. Ành: LĐO

Thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm TP.Biên Hoà chừng 30 km, cách Sài Gòn không quá xa chỉ khoảng 70km, với diện tích mặt hồ lên tới 323 km, hồ Trị An – công trình hồ phục vụ công nghiệp thuỷ điện khá nổi tiếng với dân phượt.

Không gian cắm trại tại Hồ Trị An rộng rãi và thoáng mát với hệ sinh thái tự nhiên. Hồ có trên dưới 40 đảo lớn nhỏ, sẽ mang lại trải nghiệm khung cảnh tuyệt vời cho những bạn thích cắm trại.

5. Làng Nổi Tân Lập

Cung đường dài 5km xuyên rừng tràm trong KDL Làng nổi Tân Lập đang là địa điểm thu hút nhiều du khách. Ảnh: Trường Sơn.
Cung đường dài 5km xuyên rừng tràm trong KDL Làng nổi Tân Lập đang là địa điểm thu hút nhiều du khách. Ảnh: Trường Sơn.

Cách TPHCM (đoạn ngay chỗ trung tâm thị trấn Củ Chi) khoảng 100km, đến khu du lịch sinh thái Làng Nổi Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác đi xuyên rừng bằng xuồng xuôi dòng theo Rạch Rừng, ngắm những trảng sen, trảng súng,.. ghé thăm khu căn cứ Xẻo Quýt, khám phá rừng Tràm. Đánh một chuyến về đây để cảm nhận những vùng đất mà thiên nhiên tạo nên mới đẹp làm sao.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Mở cửa du lịch an toàn càng sớm càng tốt, chậm nhất là ngày 30.4 - 1.5

Vương Trần |

Chủ trì phiên họp của Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Dần và những triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chuẩn bị mở cửa du lịch an toàn càng sớm càng tốt, chậm nhất là dịp 30.4 - 1.5 và cố gắng từ 30.3, sau khi cơ bản tiêm mũi thứ 3 cho các đối tượng chỉ định và có quy định kiểm soát xuất nhập cảnh hợp lý.

Khách du xuân tăng cao: Đòn bẩy để ngành du lịch sớm phục hồi

Anh Tú - Huân Cao |

Tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nên việc du lịch nước ngoài trong dịp Tết này sẽ gặp nhiều khó khăn. Do vậy, nhiều người dân chuyển sang du xuân nội địa, đây là cơ hội lớn cho các cơ sở du lịch tận dụng cơ hội hút lượng lớn khách du xuân trong dịp Tết, đây cũng là đòn bẩy để ngành du lịch sớm phục hồi.

Mùng 1 Tết ở TPHCM: Giao thông đông đúc và quá tải nhiều điểm tham quan

Huân Cao |

Từ trưa đến chiều ngày mùng 1 Tết, giao thông tại TPHCM luôn đông đúc, dòng người ùn ùn kéo đến các điểm vui chơi như Công viên Tao Đàn, đường hoa Nguyễn Huệ gây nên quá tải.

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Iran: Quốc Việt dự bị

NHÓM PV |

Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Iran ở lượt trận cuối bảng B vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Ninh Bình: Hơn 1.000 trường hợp bị xử lý nồng độ cồn, tước giấy phép lái xe

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Nhằm góp phần hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình đã tăng cường, tuần tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, đặc biệt là tại các cung đường có nhiều quán ăn, nhà hàng.

Đà Nẵng: Vướng điều chỉnh, 2 dự án y tế trọng điểm chậm tiến độ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Hai dự án y tế trọng điểm đầu tư cho Bệnh viện Đà Nẵng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị thành phố làm chủ đầu tư đang chậm tiến độ 4 tháng so với hợp đồng.

Những công trình đặc biệt xứ Huế

Vân Hoa |

Nhờ "bàn tay vàng" của các nghệ nhân nề ngõa xưa mà nhiều cung điện và lăng tẩm của nhà Nguyễn ở Huế đã được thành hình cao sang và lộng lẫy.

TP Quy Nhơn: Điểm nóng của những công trình trái phép

Hoài Luân |

Mặc dù UBND tỉnh Bình Định đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc xử lý tình trạng xây dựng công trình trái phép trước đó, thế nhưng đến nay, trên địa bàn TP Quy Nhơn vẫn còn hàng loạt công trình "chui" tồn tại.

Mở cửa du lịch an toàn càng sớm càng tốt, chậm nhất là ngày 30.4 - 1.5

Vương Trần |

Chủ trì phiên họp của Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Dần và những triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chuẩn bị mở cửa du lịch an toàn càng sớm càng tốt, chậm nhất là dịp 30.4 - 1.5 và cố gắng từ 30.3, sau khi cơ bản tiêm mũi thứ 3 cho các đối tượng chỉ định và có quy định kiểm soát xuất nhập cảnh hợp lý.

Khách du xuân tăng cao: Đòn bẩy để ngành du lịch sớm phục hồi

Anh Tú - Huân Cao |

Tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nên việc du lịch nước ngoài trong dịp Tết này sẽ gặp nhiều khó khăn. Do vậy, nhiều người dân chuyển sang du xuân nội địa, đây là cơ hội lớn cho các cơ sở du lịch tận dụng cơ hội hút lượng lớn khách du xuân trong dịp Tết, đây cũng là đòn bẩy để ngành du lịch sớm phục hồi.

Mùng 1 Tết ở TPHCM: Giao thông đông đúc và quá tải nhiều điểm tham quan

Huân Cao |

Từ trưa đến chiều ngày mùng 1 Tết, giao thông tại TPHCM luôn đông đúc, dòng người ùn ùn kéo đến các điểm vui chơi như Công viên Tao Đàn, đường hoa Nguyễn Huệ gây nên quá tải.