Top 10 sự kiện TN&MT 2018: Hà Nội có mạng lưới quan trắc không khí

T.CHÍ |

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà vừa ban hành quyết định công bố 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2018.

Trong đó, các vấn đề nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường có sức lan toả tích cực tới đời sống, kinh tế của người dân, doanh nghiệp như kiểm soát rác thải nhựa, nhập khẩu phế liệu, mạng lưới quan trắc không khí tại Hà Nội… góp mặt trong Top 10 sự kiện này.

Top 10 sự kiện của ngành tài nguyên môi trường:

1. Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Đo đạc và Bản đồ.

3. Nhiều chủ trương của Đảng về quản lý tài nguyên đất đai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biển đổi khí hậu được tổng kết, sơ kết đánh giá một cách toàn diện.

4. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

5. Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu lần thứ 6 (GEF6): Sự kiện quốc tế quy mô toàn cầu do Việt Nam đăng cai tổ chức.

6. Sáng kiến về thiết lập Cơ chế hợp tác toàn cầu, mối quan hệ đối tác khu vực các biển Đông Á giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa đại dương hướng tới mục tiêu các đại dương xanh và sạch, không còn rác thải nhựa được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đề xuất tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại Canada và tại Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6 được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

7. Công viên địa chất non nước Cao Bằng được công nhận Công viên Địa chất toàn cầu tại Phiên họp lần thứ 204 Hội đồng chấp hành UNESCO được tổ chức tháng 4 năm 2018 tại Pa-ris, Cộng hòa Pháp.

8. Hà Nội – Thành phố đầu tiên của nước ta đầu tư hệ thống mạng lưới quan trắc không khí theo tiêu chuẩn mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia đảm bảo đồng bộ, hiện đại.

9. Đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

10. Tìm thấy nước ngọt tại đảo Bạch Long Vĩ.

T.CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Bộ TN&MT cán đích hoàn thành cắt giảm hơn 60% điều kiện kinh doanh

Phạm Dung |

Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) là một trong những bộ ngành đầu tiên cán đích và hoàn thành đồng thời hai chỉ tiêu được Chính phủ giao về cắt giảm tối thiểu 50% điều kiện đầu tư kinh doanh và 50% danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành.

6.000 container phế liệu nhập khẩu ứ đọng tại 2 cảng biển, Bộ TN&MT nói gì?

Thảo Anh |

Việc Trung Quốc dừng nhập khẩu phế liệu đã khiến cho một số lượng lớn hàng phế liệu từ các nước phát triển tràn về khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ TNMT: Rác nhựa trên biển đang đe dọa Đà Nẵng

T.CHÍ |

Thứ trưởng Bộ TNMT Võ Tuấn Nhân cho biết, TP biển Đà Nẵng được biết đến với những danh hiệu như “Thành phố đáng sống nhất Việt Nam”, luôn hấp dẫn du khách. Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy đang bị đe dọa bởi sự gia tăng của các loại rác, đặc biệt là rác thải nhựa trên biển.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bộ TN&MT cán đích hoàn thành cắt giảm hơn 60% điều kiện kinh doanh

Phạm Dung |

Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) là một trong những bộ ngành đầu tiên cán đích và hoàn thành đồng thời hai chỉ tiêu được Chính phủ giao về cắt giảm tối thiểu 50% điều kiện đầu tư kinh doanh và 50% danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành.

6.000 container phế liệu nhập khẩu ứ đọng tại 2 cảng biển, Bộ TN&MT nói gì?

Thảo Anh |

Việc Trung Quốc dừng nhập khẩu phế liệu đã khiến cho một số lượng lớn hàng phế liệu từ các nước phát triển tràn về khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ TNMT: Rác nhựa trên biển đang đe dọa Đà Nẵng

T.CHÍ |

Thứ trưởng Bộ TNMT Võ Tuấn Nhân cho biết, TP biển Đà Nẵng được biết đến với những danh hiệu như “Thành phố đáng sống nhất Việt Nam”, luôn hấp dẫn du khách. Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy đang bị đe dọa bởi sự gia tăng của các loại rác, đặc biệt là rác thải nhựa trên biển.