Top 10 nước có tỉ lệ đi xe máy tử vong cao: Việt Nam có nằm ngoài?

Thế Lâm |

Việt Nam nằm trong số các quốc gia có tỉ lệ tai nạn giao thông (TNGT) ở mức cao và cũng được xem là một trong những “cường quốc xe máy” trên thế giới với việc xe gắn máy đã trở thành phương tiện vận chuyển nội tỉnh phổ biến nhất hiện nay.

“Cường quốc xe máy"

Theo thống kê, năm 2016 Việt Nam có hơn 45 triệu chiếc xe máy được lưu hành. Thêm vào đó, mỗi năm lượng xe máy bán ra trên htị trường và được đăng kí lưu hành khoảng 3,2-3,3 chiếc/năm. Từ đó, các chuyên gia dự đoán lượng xe máy hiện đang lưu hành tại Việt Nam vào khoảng hơn 51-52 triệu chiếc.

Xét về tỉ lệ xe máy/dân số, Việt Nam xếp cao thứ hai thế giới (hơn 5 chiếc/10 người dân) chỉ sau Đài Loan (7 chiếc/10 người dân).

Cũng theo thống kê sơ bộ, khoảng 85% dân số tại Việt Nam sử dụng xe máy làm phương tiện di chuyển hàng ngày. Và một thực tế cũng đã được thể hiện, tỉ lệ xe máy liên quan tới TNGT cũng ở mức cao.

Năm 2018, cả nước đã xảy ra 18.700 vụ TNGT làm hơn 8.200 người tử vong và hơn 14.800 người bị thương; tính ra bình quân mỗi ngày xảy ra hơn 50 vụ TNGT làm 23 người chết. Tỉ lệ các vụ TNGT trên đường bộ chiếm đến hơn 80% tại Việt Nam trong đó các loại phương tiện phổ biến nhất liên quan tới tai nạn chính là ôtô cá nhân, ôtô khách, ôtô tải và xe máy.

Nằm ngoài “danh sách đen” đi xe máy tử vong cao

Một điều bất ngờ là trong danh sách Top 10 quốc gia có tỉ lệ người đi xe máy tử vong cao nhất vừa được Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) công bố, Việt Nam lại nằm ngoài danh sách.

Trong Top 10, có đến 4 quốc gia khu vực Đông Nam Á nằm trong danh sách là Thái Lan, Indonesia, Campuchia nằm ở các vị trí nhất, nhì và ba; riêng Myanmar ở vị trí thứ 6.

Thái Lan có khoảng 20,5 triệu chiếc xe máy, tuy nhiên tỉ lệ người đi xe máy tại Thái Lan đội mũ bảo hiểm ở mức thấp. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho tỉ lệ người đi xe máy tại Thái Lan gặp TNGT liên quan tới đi xe máy lên tới 74,4%.

Tỉ lệ này đối với Indonesia là 73,6%. Indonesia cũng là một quốc gia có tỉ lệ người đi xe máy đội mũ bảo hiểm ở mức thấp, khoảng 71%. Đây cũng là một “cường quốc xe máy” cùng với Việt Nam và Thái Lan.

Lượng xe máy lưu hành tại Việt Nam hiện vào khoảng từ hơn 51-52 triệu chiếc (ảnh: LDO).
Lượng xe máy lưu hành tại Việt Nam hiện vào khoảng từ hơn 51-52 triệu chiếc (ảnh: LDO).

Campuchia là quốc gia có tỉ lệ người đi xe máy bị TNGT cao thứ ba với 73,5%. Tuy nhiên, lượng xe máy tại Campuchia không quá nhiều, theo đăng kí chỉ khoảng hơn 2,7 triệu chiếc, xấp xỉ khoảng 6% số lượng xe máy lưu hành tại Việt Nam. Tuy nhiên có một điểm chung với Thái Lan và Indonesia là tại quốc gia này tỉ lệ người đi xe máy đội mũ bảo hiểm không cao, chỉ khoảng 70%.

Trong Top 10 quốc gia có tỉ lệ người đi xe máy tử vong cao nhất thế giới do TNGT còn gây bất ngờ khi có tên của Cộng hòa Togo, một quốc gia Tây Phi với tỉ lệ tử vong liên quan đến đi xe máy ở mức 71,6% xếp ở vị trí thứ 4; hay Cộng hòa Dominica ở vùng Caribe có tỉ lệ ở mức 67% xếp vị trí thứ 5.

Khu vực Nam Mỹ cũng góp tên hai quốc gia là Colombia ở vị trí thứ 8 (tỉ lệ tử vong 52,5%) và Paraguay ở vị trí thứ 9 với tỉ lệ tử vong 52,2%.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy, một bé trai chết thảm

H.V |

Một vụ tai nạn giữa xe ô tô tải và xe máy tại TP Đà Nẵng đã khiến một bé trai chết thảm.

Gần 2.000 người tử vong vì tai nạn giao thông quý I/2019

Minh Hạnh |

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2019, ngày 29.3.2019, trong 3 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 4.030 vụ tai nạn giao thông, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Nhan sắc nữ ca sĩ vừa qua đời trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc

H.N (T/H) |

Nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Malaysia Giang Thiến Linh qua đời ở tuổi 29 sau vụ tai nạn. Chiếc xe do cô điều khiển đã đâm thẳng vào chiếc cây bên đường ở Jalan Kuchai Lama, Thủ đô Kuala Lumpur.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy, một bé trai chết thảm

H.V |

Một vụ tai nạn giữa xe ô tô tải và xe máy tại TP Đà Nẵng đã khiến một bé trai chết thảm.

Gần 2.000 người tử vong vì tai nạn giao thông quý I/2019

Minh Hạnh |

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2019, ngày 29.3.2019, trong 3 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 4.030 vụ tai nạn giao thông, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Nhan sắc nữ ca sĩ vừa qua đời trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc

H.N (T/H) |

Nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Malaysia Giang Thiến Linh qua đời ở tuổi 29 sau vụ tai nạn. Chiếc xe do cô điều khiển đã đâm thẳng vào chiếc cây bên đường ở Jalan Kuchai Lama, Thủ đô Kuala Lumpur.