Tổng rà soát để ngăn chặn môi giới đất tạo sóng ảo

CAO NGUYÊN |

Không thể phủ nhận vai trò của môi giới bất động sản (BĐS) ở trên thị trường. Đây là bộ phận rất quan trọng, góp phần thúc đẩy sản phẩm nhà ở đến tay người dân. Tuy nhiên, cũng không ít những bê bối của môi giới khiến thị trường bị đảo lộn, gây “sốt ảo”...

Tạo “sốt ảo” để kiếm lời

Mới đây, một nhóm “cò đất” về vùng quê Krông Pắk (Đắk Lắk) tự ý cắm các mốc quy hoạch giả, tung thông tin nhiễu loạn về các dự án nhằm mục đích “thổi” giá đất để kiếm lợi, làm rối loạn thị trường BĐS địa phương.

Hay như vào gần cuối tháng 2.2022, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn băng ghi hình dài khoảng 4 phút ghi lại ở một bãi đất trống, bên cạnh con đường có hàng chục chiếc ôtô đang đậu.

Một số nhân viên của Công ty BĐS mặc vest cầm cặp da và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chạy đi chạy lại thông báo chốt cọc với người dẫn chương trình.

Cùng với đó, nhân viên môi giới liên tục từ khu lều bạt chạy đến chỗ người dẫn chương trình nói "lô 4, lô 5, lô 13, lô 19, 29... khách đặt cọc rồi nhé". Sau đó người này thông báo lại lên loa lô đã chốt cọc trong tiếng nhạc inh ỏi.

Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xác định đoạn băng ghi hình này chỉ là trò diễn kịch diễn ra trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Ông Phạm Lâm - Phó Chủ tịch Hiệp hội Môi giới BĐS Việt Nam - cho biết, hiện có khoảng 300.000 người tham gia thực hiện các nghiệp vụ môi giới BĐS trên toàn Việt Nam. Thế nhưng, số lượng thực tế còn nhiều hơn vì “ai cũng có thể làm môi giới BĐS”.

Thống kê cho thấy, hằng năm trung bình cả thị trường sơ cấp và thứ cấp có trên 100.000 giao dịch. Một số địa phương, 1 tháng có tới vài ngàn giao dịch và lực lượng môi giới đóng vai trò quan trọng giúp các giao dịch BĐS diễn ra.

“Các môi giới, không phải ai cũng có đủ bằng cấp, nắm chắc nghiệp vụ hay hiểu rõ pháp luật. Hiện tại, quy mô, số lượng môi giới tăng lên nhưng chất lượng thực tế chưa thực sự tốt. Đã đến lúc cần có quy chuẩn rõ ràng về môi giới về cá nhân hay tổ chức” - ông Lâm cho hay.

Cần có cuộc tổng rà soát thị trường BĐS

Có thể thấy, giá đất đai nhảy múa, tăng vọt một phần chính là hậu quả do những nhà môi giới không chuyên để lại, thậm chí do cả môi giới chuyên nghiệp “bắt tay” tạo sóng giả, tạo lợi ích cá nhân, đơn vị mà không mang lại lợi ích phục vụ kinh tế tỉnh, vùng đó.

Chia sẻ với Lao Động, Chuyên gia môi giới BĐS Trần Minh cho rằng, hiện chưa có sự đánh giá đủ bao quát, chuyên sâu về người hành nghề môi giới BĐS. Số lượng, quy mô môi giới tăng nhanh theo thời gian nhưng chất lượng còn bỏ ngỏ. Tiêu chí xác định hành nghề môi giới là có, tuy nhiên bị thả nổi thời gian dài dẫn đến nhiều hệ lụy cho cả nhà đầu tư lẫn khách hàng.

Cũng theo vị này, nếu thị trường BĐS bị thao túng bởi đầu cơ hay môi giới thì phải điều tiết cho đi đúng quỹ đạo. Lấy ví dụ, sau cơn sốt đất ở Vân Đồn (Quảng Ninh), Phú Quốc (Kiên Giang), chính quyền địa phương phải can thiệp bằng quy định cụ thể để tránh phân lô, tách thửa hạn chế phát triển nhanh làm nóng thị trường.

Công nhận những đóng góp của đội ngũ môi giới khiến cho thị trường BĐS phát triển hơn song ông Nguyễn Mạnh Khởi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng) khẳng định, cần có một cuộc tổng rà soát để tìm ra nguyên nhân dẫn đến những tiêu cực trong thị trường BĐS thời gian qua, để nhận diện vấn đề mới có thể tìm ra giải pháp.

Ông Khởi đặt câu hỏi có phải nhà môi giới nào cũng hiểu biết về kiến thức pháp luật không? Trong 300.000 nhà môi giới BĐS hiện nay, có bao nhiêu người đã học và được cấp chứng chỉ môi giới? Bao nhiêu người biết kỹ năng hành nghề là gì? Trách nhiệm của nhà môi giới đối với xã hội ra sao?...

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS, hiện có hai nghị định mới là Nghị định 02 (quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Kinh doanh BĐS ban hành tháng 1.2022) và Nghị định 16 (Quy định xử phạt hành chính - ban hành tháng 1.2022) với nội dung rất quan trọng, có liên quan tới môi giới BĐS. Do đó, thời gian tới các cơ quan quản lý nhà nước cần phải bàn thêm về các vấn đề như có cần bán BĐS qua sàn hay không, có cho phép môi giới BĐS được hoạt động độc lập mà phải thành lập doanh nghiệp, hay việc học và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS định danh thế nào.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Công an truy tìm "cò đất" cắm bảng quy hoạch giả, thổi giá bất động sản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND huyện Krông Pắk yêu cầu lực lượng công an truy tìm các đối tượng đi cắm bảng quy hoạch giả để thổi giá đất, bán kiếm lời để xử lý nghiêm theo quy định.

"Cò đất" lộng hành tung tin quy hoạch giả, thổi giá bất động sản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Gần 1 tuần qua, nhiều cò đất ở địa bàn xã Hoà An (huyện Krông Pắk) ngang nhiên tung tin đồn đất trong vùng được quy hoạch khu dân cư để thổi giá bất động sản lên cao gấp nhiều lần so với giá trị thật.

Bắt tạm giam “cò đất” làm giả sổ đỏ ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 30.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Vũ Thị Hằng (SN 1980, trú làng Xóa, xã Chư Đang Ya) để điều tra về hành vi phạm tội.

Ngăn chặn môi giới đất nền tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan tình trạng môi giới, sang nhượng đất nền tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án sân bay Long Thành) thời gian gần đây, UBND huyện Long Thành vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động giao dịch chuyển nhượng suất tái định cư tại đây.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Công an truy tìm "cò đất" cắm bảng quy hoạch giả, thổi giá bất động sản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND huyện Krông Pắk yêu cầu lực lượng công an truy tìm các đối tượng đi cắm bảng quy hoạch giả để thổi giá đất, bán kiếm lời để xử lý nghiêm theo quy định.

"Cò đất" lộng hành tung tin quy hoạch giả, thổi giá bất động sản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Gần 1 tuần qua, nhiều cò đất ở địa bàn xã Hoà An (huyện Krông Pắk) ngang nhiên tung tin đồn đất trong vùng được quy hoạch khu dân cư để thổi giá bất động sản lên cao gấp nhiều lần so với giá trị thật.

Bắt tạm giam “cò đất” làm giả sổ đỏ ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 30.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Vũ Thị Hằng (SN 1980, trú làng Xóa, xã Chư Đang Ya) để điều tra về hành vi phạm tội.

Ngăn chặn môi giới đất nền tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan tình trạng môi giới, sang nhượng đất nền tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án sân bay Long Thành) thời gian gần đây, UBND huyện Long Thành vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động giao dịch chuyển nhượng suất tái định cư tại đây.