Tổng kiểm tra phương tiện: Lại rộ "chống trượt" bằng lái xe giá tiền triệu

Sương Mai - Đăng Tuấn |

Lợi dụng tâm lý lo sợ của những người chưa có giấy phép lái xe máy trong đợt lực lượng chức năng tổng kiểm tra phương tiện giao thông, nhiều đối tượng đã ồ ạt quảng cáo, tư vấn các gói "chống trượt" với mức giá tiền triệu.

"Chống trượt" là suất ngoại giao?

Trong thời gian lực lượng Cảnh sát giao thông đồng loạt ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông đường bộ trên cả nước, trên mạng xã hội tràn lan các lời mời chào thi gói "chống trượt" bằng lái xe máy. Trong vai một người có nhu cầu thi bằng lái xe máy, phóng viên đã liên hệ với một số đối tượng nhận làm các gói chống trượt để tìm hiểu cụ thể.

Tại một trung tâm đào tạo lái xe có địa chỉ số 154, đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội), chúng tôi được một nam nhân viên tên Thắng giới thiệu gói thi "chống trượt", "bao đậu 100%" cả lý thuyết và thực hành với giá 1,5 triệu đồng.

"Em không phải lo gì cả. Cứ đóng tiền và đi thi thôi, không cần phải học luật hay ôn tập. Phần lý thuyết, bên anh sẽ có người vào phòng thi nhắc đáp án cho em chọn. Phần thực hành thì em được chạm chân 4 lần. Bên anh cam kết đỗ 100%, sau 4-5 ngày thi là em có giấy phép lái xe về tận tay", nam nhân viên này cho biết.

Nam nhân viên tư vấn gói “chống trượt” với giá 1,5 triệu đồng kèm cam kết chỉ 4-5 ngày sau khi thi sẽ có giấy phép lái xe “xịn“. Ảnh: Sương Mai.
Nam nhân viên tư vấn gói “chống trượt” với giá 1,5 triệu đồng kèm cam kết chỉ 4-5 ngày sau khi thi sẽ có giấy phép lái xe máy “xịn“. Ảnh: Sương Mai.

Khi chúng tôi thắc mắc rằng việc chống chân nhiều lần trong lúc thi thực hành sẽ bị các thí sinh khác để ý, nhân viên này cam kết chắc nịch rằng trung tâm đã lo liệu hết, chỉ cần đóng tiền và yên tâm đến thi là được.

Để khách hàng nhanh chóng "chốt" gói thi "chống trượt", nam nhân viên này cho biết thêm gói thi "bao đậu 100%" thường không có nhiều, một tháng chỉ có được vài suất thi, nếu không nhanh tay thì sẽ có người khác đăng kí.

"Đây là các suất thi "ngoại giao" mới có được nên số lượng có hạn. Nếu em muốn thi gói "chống trượt" này sớm nhất thì đóng thêm 500 ngàn nữa. Còn không thì phải đợi ít nhất là nửa tháng mới có lịch thi", nam nhân viên tên Thắng tiếp tục tư vấn.

Ngoài ra, theo chia sẻ của các nhân viên tại trung tâm này, hiện tại đang là đợt cao điểm kiểm tra phương tiện giao thông nên trung bình một ngày trung tâm nhận về khoảng 300 bộ hộ sơ thi bằng lái xe các loại. Trong đó bao gồm cả gói thi thường 250 ngàn đồng và gói thi VIP (hỗ trợ lý thuyết hoặc thực hành) với giá 350 ngàn đồng, hoặc siêu VIP (hỗ trợ cả lý thuyết và thực hành) giá 1,5 triệu đồng.

 
Phiếu đặt cọc cho gói VIP "bao đậu" BLX.

Từng nhiều lần phản ánh tình trạng "chống trượt" bằng lái xe

Phóng viên tiếp tục đến một trung tâm đào tạo lái xe khác có địa chỉ tại số 5, ngõ 1A phố Nhân Hòa (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) và được các nhân viên của trung tâm đã tư vấn gói thi chống trượt với giá 1,2 triệu đồng.

"Gói thi 1,2 triệu này chuyên dành cho người không có thời gian học luật, bạn chỉ cần có mặt đi thi là đỗ. Gói thi này thì bên mình thi ở thành phố Vĩnh Yên. Đến ngày thi, bạn chỉ cần có mặt tại số 67 đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội - PV) sẽ có xe đưa đón bạn tới địa điểm thi", nhân viên tên Phương nói và cho biết đợt cao điểm kiểm tra của CSGT đang diễn ra, nếu không "chốt" sớm sẽ mất suất.

Một nhân viên trung tâm cho biết gói thi 1,2 triệu “bao đậu 100%” sẽ thi tại Vĩnh Phúc và có xe đưa đón thí sinh. Ảnh:  Sương Mai.
Một nhân viên trung tâm cho biết gói thi 1,2 triệu “bao đậu 100%” sẽ thi tại Vĩnh Phúc và có xe đưa đón thí sinh. Ảnh: Sương Mai.

Khi chúng tôi hỏi về cách thức chống trượt, một nữ nhân viên khác của trung tâm cho biết trong tay cô đã có sẵn đề thi và đáp án. Nếu khách đăng kí gói chống trượt 1,2 triệu đồng thì trung tâm sẽ gửi trước bộ tài liệu này cho thí sinh.

Trước đó, Báo Lao Động từng nhiều lần phản ánh tình trạng các gói "chống trượt" bằng lái xe máy và ôtô diễn ra tại nhiều trung tâm đào tạo lái xe ở Hà Nội, Bắc Ninh với các hành vi như làm hộ bài thi lý thuyết, hỗ trợ phần thi thực hành. Sau khi tiếp nhận thông tin mà Lao Động phản ánh, Tổng Cục đường bộ, Sở GTVT Hà Nội, Bắc Ninh đã vào cuộc rà soát, xử lý nhiều trung tâm có hành vi tiêu cực.

CSGT đồng loạt ra quân tổng kiểm soát phương tiện

Sáng 15.5, Cảnh sát giao thông cả nước đã đồng loạt ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ. Theo kế hoạch, từ ngày 15.5 đến 14.6, lực lượng Cảnh sát Giao thông trên toàn quốc ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông - trật tự xã hội.

Trong thời gian thực hiện tổng kiểm soát, CSGT các đơn vị, địa phương được dừng các phương tiện để kiểm soát các loại giấy tờ theo quy định như: giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới.

Sương Mai - Đăng Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tạm dừng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe

Minh Hạnh |

Ngày 19.3, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện đã ký công văn số 1945/SGTVT-VP về việc tạm dừng tổ chức đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố.

Sau 3 tháng, có gần 3.000 hồ sơ đổi giấy phép lái xe trực tuyến

Vương Trần |

Trong số trên 13.600 các hồ sơ trực tuyến được thực hiện từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia có 2 dịch vụ công có số lượng hồ sơ lớn là thông báo hoạt động khuyến mại (9.246 hồ sơ) và Đổi giấy phép lái xe (gần 3.000 hồ sơ).

Tước giấy phép lái xe 6 tháng tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Đặng Luân |

Tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bị tước giấy phép lái xe 6 tháng, phạt hành chính 17 triệu đồng.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Hà Nội tạm dừng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe

Minh Hạnh |

Ngày 19.3, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện đã ký công văn số 1945/SGTVT-VP về việc tạm dừng tổ chức đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố.

Sau 3 tháng, có gần 3.000 hồ sơ đổi giấy phép lái xe trực tuyến

Vương Trần |

Trong số trên 13.600 các hồ sơ trực tuyến được thực hiện từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia có 2 dịch vụ công có số lượng hồ sơ lớn là thông báo hoạt động khuyến mại (9.246 hồ sơ) và Đổi giấy phép lái xe (gần 3.000 hồ sơ).

Tước giấy phép lái xe 6 tháng tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Đặng Luân |

Tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bị tước giấy phép lái xe 6 tháng, phạt hành chính 17 triệu đồng.