Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19

Vũ Long |

Sáng 29.1, Tổng cục Quản lý thị trường đã gửi văn bản hỏa tốc yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố khẩn trương phòng chống dịch COVID-19.

Tại Công văn hỏa tốc số 199/TCQLTT-CNV ngày 29.1, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) nêu rõ:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT yêu cầu Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là các tỉnh, thành phố phía Bắc, thực hiện ngay các biện pháp cấp bách sau:

Chủ động, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường công tác quản lý theo địa bàn, giám sát, kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, tập trung kiểm tra các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để đầu cơ, găm hàng, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với các loại hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là trang thiết bị, vật tư y tế,... dùng để phòng, chữa bệnh khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh COVID-19;

Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhưng lưu ý không làm ảnh hưởng đến việc cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân trong thời gian dịch bệnh.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã trái phép, thực phẩm tươi sống nhằm góp phần ngăn chặn nguồn bệnh lây lan.

Chủ động nắm bắt thông tin, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình, diễn biến thị trường để kịp thời ứng phó với các trường hợp khẩn cấp tại địa phương theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong trường hợp xuất hiện dấu hiệu khan hiếm đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thiết bị vật tư y tế, dược phẩm, xăng dầu, gas,..., thì báo cáo UBND, Ban Chỉ đạo 389 địa phương và Bộ Công Thương để chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Cục QLTT các tỉnh, thành phố quán triệt, chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch tới từng đơn vị, công chức trực thuộc, bảo đảm công tác ứng trực thường xuyên trong thời gian diễn ra dịch bệnh (kể cả ngày nghỉ, lễ tết, ngoài giờ hành chính) để kịp thời cập nhật, báo cáo diễn biến, tình hình và xử lý các tình huống phát sinh trên địa bàn;

Tiếp tục duy trì Tổ thường trực phòng chống dịch do 1 lãnh đạo Cục làm Tổ trưởng là đầu mối liên lạc để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và báo cáo công tác phòng chống dịch.

Các đơn vị QLTT trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện phòng chống dịch để phục vụ cho công chức, người lao động bảo đảm an toàn trong quá trình thi hành nhiệm vụ.

Về xử lý tang vật tịch thu là khẩu trang y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19: Thực hiện theo công văn số 3913/BTC-QLCS ngày 3.4.2020 của Bộ Tài chính và công văn số 162/TCQLTT-THKHTC ngày 3.2.2020 của Tổng cục QLTT về việc hướng dẫn xử lý hàng hóa trong thời gian phòng chống dịch COVID.

Về kinh phí phòng chống dịch COVID-19: Thực hiện theo văn bản số 232/TCQLTT-THKHTC ngày 11.2.2020 của Tổng cục QLTT (kinh phí của năm 2021)…

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Toàn bộ cầu thủ Đà Nẵng âm tính với COVID-19

Thanh Vũ |

Chủ tịch Bùi Xuân Hoà của câu lạc bộ Đà Nẵng xác nhận toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện đều âm tính với COVID-19.

TPHCM: Nhiều người vẫn không đeo khẩu trang phòng COVID-19 khi đến lễ hội

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Dịch COVID-19 đang có những diễn biến khá phức tạp và đã phát hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng tại một số tỉnh phía Bắc, song thời điểm này ở TPHCM nhiều người dân vẫn chủ quan, thờ ơ không sử dụng khẩu trang phòng dịch khi đến vui chơi tại lễ hội, nơi đông người.

Bản tin 1 phút 29.1: Lịch nghỉ Tết sớm của các trường Đại học do COVID-19

KHÁNH LINH - TUẤN ANH |

Những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 29.1.2021: Thêm 9 ca mới mắc COVID-19 trong cộng đồng; Lịch nghỉ Tết sớm của các trường Đại học do COVID-19; 1. Phát hiện bệnh nhân nhiễm cùng lúc 2 chủng SARS-CoV-2 ở Brazil...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn bộ cầu thủ Đà Nẵng âm tính với COVID-19

Thanh Vũ |

Chủ tịch Bùi Xuân Hoà của câu lạc bộ Đà Nẵng xác nhận toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện đều âm tính với COVID-19.

TPHCM: Nhiều người vẫn không đeo khẩu trang phòng COVID-19 khi đến lễ hội

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Dịch COVID-19 đang có những diễn biến khá phức tạp và đã phát hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng tại một số tỉnh phía Bắc, song thời điểm này ở TPHCM nhiều người dân vẫn chủ quan, thờ ơ không sử dụng khẩu trang phòng dịch khi đến vui chơi tại lễ hội, nơi đông người.

Bản tin 1 phút 29.1: Lịch nghỉ Tết sớm của các trường Đại học do COVID-19

KHÁNH LINH - TUẤN ANH |

Những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 29.1.2021: Thêm 9 ca mới mắc COVID-19 trong cộng đồng; Lịch nghỉ Tết sớm của các trường Đại học do COVID-19; 1. Phát hiện bệnh nhân nhiễm cùng lúc 2 chủng SARS-CoV-2 ở Brazil...