Tổng Cục Lâm nghiệp nói về vụ hủy hoại rừng làm đường Trường Sơn Đông

Hữu Long |

Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk làm rõ thông tin báo chí phản ánh liên quan đến tình trạng hủy hoại rừng khi làm đường Trường Sơn Đông.

Ngày 5.3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ tổ chức họp các ngành nhằm tìm hướng xử lý vụ việc liên quan đến Ban Quản lý dự án 46 - Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng) thi công thực hiện Dự án Đường Trường Sơn Đông tác động đến rừng và đất rừng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng.

Động thái mới đây của Sở NNPNT được thực hiện sau khi tỉnh Lâm Đồng giao chủ trì, xác minh, làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc và thông tin vụ việc đến Tổng cục Lâm nghiệp.

Trước đó vào ngày 16.2, Tổng Cục Lâm nghiệp có văn bản gửi 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk chỉ đạo kiểm tra việc tác động vào rừng trong quá trình thực hiện Dự án Đường Trường Sơn Đông.

Một lán trại được dựng giữa rừng nhằm phục vụ quá trình thi công đường Trường Sơn Đông.
Một lán trại được dựng giữa rừng nhằm phục vụ quá trình thi công đường Trường Sơn Đông.

Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, Dự án Đường Trường Sơn Đông được UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo vào năm 2021 gửi Bộ NNPTNT đề nghị xem xét, phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện.

Sau khi rà soát hồ sơ, tháng 4.2021, Bộ NNPTNT có văn bản gửi 2 địa phương chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương rà soát, tổng hợp toàn bộ diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng của Dự án đường giao thông đi qua từng địa phương để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương chuyên mục đích sử dụng rừng cho toàn Dự án theo đúng thẩm quyền.

Tuy nhiên, đến nay (ngày 16.2), bộ vẫn chưa nhận được ý kiến của UBND tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Lắk.

Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk chỉ đạo kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin báo chí phản ánh liên quan đến tình trạng hủy hoại rừng khi làm đường Trường Sơn Đông đồng thời, xử lý vi phạm theo quy định.

Liên quan đến việc san ủi đường Trường Sơn Đông đoạn qua Vườn quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk và đoạn qua Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà tỉnh Lâm Đồng, ngày 15.2, Chi cục Kiểm lâm Vùng IV, Cục Kiểm Lâm có báo cáo ban đầu,

Theo Chi cục Kiểm lâm Vùng IV, kết quả kiểm tra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cho thấy, đơn vị thi công đã san ủi, mở đường vào Vườn quốc gia Chư Yang Sin với chiều dài đoạn tuyến khoảng 7.214m, chiều rộng bình quân từ 20-30m, gây thiệt hại khoảng 20-25ha rừng. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đơn vị thi công đã san ủi, mở đường vào Vườn quốc gia Bi Đáp - Núi Bà với chiều dài đoạn tuyến khoảng 3.321m.

Dự án đường Trường Sơn Đông có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 10.000 tỉ đồng (nguồn trái phiếu), chiều dài toàn tuyến 671km, quy mô chủ yếu đường cấp IV miền núi; bắt đầu từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, Đắk Lắk và kết thúc ở Lâm Đồng. Ngoài giá trị về an ninh quốc phòng, tuyến đường này còn có ý nghĩa rất lớn trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, phòng chống thiên tai cho các vùng sâu, vùng xa.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khai trừ Đảng cán bộ địa chính tội “hủy hoại rừng”

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Một nguyên cán bộ địa chính xã đã bị khởi tố vì tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và tội “hủy hoại rừng”; khai trừ khỏi Đảng và hiện đang bị tạm giam.

Để công ty hủy hoại rừng, 2 trưởng ban quản lý rừng bị truy tố

THANH TUẤN |

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai xác định các bị can gồm: Nguyễn Thị Hương, Phan Quốc HuyTrần Quang Trung đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao dẫn đến việc Công ty Bình Dương hủy hoại rừng.

Vụ phá rừng ở Suối Tân có dấu hiệu hủy hoại rừng

Nhiệt Băng |

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa xác định có dấu hiệu hủy hoại rừng và diện tích rừng bị chặt phá ở tiểu khu 231, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa đã vượt quá khung xử lý vi phạm hành chính.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Khai trừ Đảng cán bộ địa chính tội “hủy hoại rừng”

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Một nguyên cán bộ địa chính xã đã bị khởi tố vì tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và tội “hủy hoại rừng”; khai trừ khỏi Đảng và hiện đang bị tạm giam.

Để công ty hủy hoại rừng, 2 trưởng ban quản lý rừng bị truy tố

THANH TUẤN |

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai xác định các bị can gồm: Nguyễn Thị Hương, Phan Quốc HuyTrần Quang Trung đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao dẫn đến việc Công ty Bình Dương hủy hoại rừng.

Vụ phá rừng ở Suối Tân có dấu hiệu hủy hoại rừng

Nhiệt Băng |

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa xác định có dấu hiệu hủy hoại rừng và diện tích rừng bị chặt phá ở tiểu khu 231, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa đã vượt quá khung xử lý vi phạm hành chính.