Tổng Công ty Điện lực miền Trung trao tặng 250 triệu đồng cho người dân Đắk Lắk

H.L |

Huyện Krông Bông là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão số 12 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đồng hành cùng người dân nơi đây,  Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã tổ chức thăm hỏi, trao quà hỗ trợ...

Ngày 17.11, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức trao tặng 60 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa hư hỏng sau bão số 12 vừa qua tại 4 xã Hòa Phong, Yang Mao, Cư Đrăm và Cư Pui, thuộc huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

EVNCPC cho biết, 60 phần quà cho 60 hộ gia đình với tổng trị giá 250 triệu đồng. Mỗi hộ nhận được 4 triệu đồng tiền mặt và 200 ngàn đồng tiền quà (gồm đường, sữa và các nhu yếu phẩm khác). Số tiền này được trích từ nguồn quỹ phúc lợi của EVNCPC. 

EVNCPC  đã trao 60 phần quà cho 60 hộ gia đình với tổng trị giá 250 triệu đồng tại huyện Krông Bông.
EVNCPC đã trao 60 phần quà cho 60 hộ gia đình với tổng trị giá 250 triệu đồng tại huyện Krông Bông.

Tại buổi làm việc, ông Trần Đình Nhân -  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVNCPC – chia sẻ khó khăn, thiệt hại  của người dân trên địa bàn huyện Krông Bông sau cơn bão số 12.

Ông Nhân cho biết, những món quà mà EVNCPC trao tặng đến người dân là tình cảm, tấm lòng của cán bộ CNVCLĐ EVNCPC gửi đến với mong người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão, sớm ổn định cuộc sống.

Được biết, hàng năm EVNCPC đều tích cực tham gia đóng góp ủng hộ công tác xã hội. Trong năm 2017, EVNCPC trích 1 tỷ đồng từ nguồn quỹ phúc lợi tặng 500 xuất quà cho học sinh khó khăn tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình; xây 5 căn nhà cho cho người lao động tại Quảng Nam và trao tặng 15 con bò cho đồng bào khó khăn tại huyện Ngọc Hồi, Kon Tum. Ngoài ra, EVNCPC còn vận động CBCNV đóng góp trên 1,2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lụt gây ra.  

H.L
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Dự báo thời tiết 18.1: 27 Tết miền Bắc vẫn sương mù bao phủ kèm rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.1.2023, miền Bắc sáng sớm có sương mù, ngày hửng nắng nhưng trời vẫn rét sâu. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng khoảng 10 - 13 độ C. Nam Bộ sáng sớm có sương mù, ngày trở nắng.