Tổng Công ty Điện lực miền Trung: 45 năm không ngừng phát triển và lớn mạnh

Tường Minh |

Năm 2020, nước ta kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra trang sử mới của tiến trình kiến thiết và dựng xây, đưa đất nước tiến nhanh và bền vững, đạt được nhiều thành tựu mới trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Trong niềm vui chung, Tổng Công ty Điện lực miền Trung cũng tự hào trước cột mốc 45 năm xây dựng và trưởng thành, một “mùa xuân nho nhỏ” trong “mùa xuân lớn” của dân tộc.

Từ chưa đầy 100 triệu kWh/năm

Tổng Công ty Điện lực miền Trung, tiền thân là Công ty Điện lực miền Trung, được Bộ trưởng Bộ Điện và Than ký quyết định thành lập ngày 7.10.1975, gồm các cơ sở điện lực do chính quyền Sài Gòn xây dựng, của SIPEA do Pháp quản lý, nhà máy điện Quảng Trị thuộc Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, nhà máy điện Quảng Bình của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Khúc ruột miền Trung là vùng chiến tranh suốt 30 năm nên không có công trình điện quy mô lớn nào được xây dựng mà chỉ có các cơ sở điện lực nhỏ bé, phân tán phục vụ ánh sáng đô thị và nhu cầu khu quân sự. Ngay khi mới thành lập, Điện lực miền Trung đã rơi vào thế yếu kém, cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu, sản lượng điện thương phẩm chưa đầy 100 triệu kWh vào năm 1976. Những năm từ 1976 đến 1985, điện miền Trung cực kỳ khó khăn, luôn chống đỡ trước tình hình thiếu điện ngày càng nghiêm trọng.

Năm 1981, Bộ Điện lực ra quyết định đổi tên Công ty Điện lực miền Trung thành Công ty Điện lực 3. Và sau rất nhiều lần tách nhập, đổi tên, đổi cơ quan chủ quản, đến năm 2010, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (tên viết tắt là EVNCPC) ra đời trên cơ sở chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Điện lực 3 và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, gồm 18 đơn vị trực thuộc, 3 công ty con và 6 công ty liên kết.

Đến sản lượng điện tăng 9% năm

Trong 45 năm qua, EVNCPC không ngừng phát triển lớn mạnh. Trong 5 năm gần đây, sản lượng điện thương phẩm của tổng công ty tăng trưởng bình quân đạt trên 9%/năm, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng của nền kinh tế khu vực. Đến nay, năm 2020, điện năng thương phẩm toàn tổng công ty ước đạt trên 20,840 tỉ kWh, công suất điện cung cấp đạt 3.172 MW. Hệ thống lưới điện các cấp điện áp từ 110kV trở xuống đã vươn dài đến các địa phương, đã có 100% số huyện, 100% số xã đất liền, 99,71% số hộ nông thôn, miền núi được sử dụng điện lưới. Số khách hàng sử dụng điện hơn 4,3 triệu khách hàng.

Tuy nhiên, một trong những thành công quan trọng nhất của EVNCPC thời gian qua chính là hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho các huyện đảo, xã đảo trên địa bàn như huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi; đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam; huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị; xã đảo Nhơn Châu, TP.Quy Nhơn, Bình Định… Các dự án này đã tạo động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế biển, đảo, nâng cao đời sống người dân và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Song song với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, từ tổng công ty đến các đơn vị đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội… Tổng số tiền tham gia công tác xã hội của toàn tổng công ty mỗi năm khoảng trên 8 tỉ đồng. Đặc biệt, năm 2019 và năm 2020, tổng công ty đã tặng cho 13 tỉnh, thành phố trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên 135 căn nhà tình nghĩa với tổng giá trị gần 7 tỉ đồng…

Trong 45 năm qua, Điện lực miền Trung đã đạt được những thành quả hết sức to lớn. Nhiều tập thể và cá nhân thuộc EVNCPC đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý: 2 tập thể và 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động là Công ty Điện lực 3, Điện lực Khánh Hoà; đồng chí Đỗ Chanh và đồng chí Phan Văn Diêm. Năm 2020, EVNCPC có 5 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì: Ông Trương Thiết Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Nguyễn Thành - Phó Tổng giám đốc; ông Phạm Sỹ Hùng - Phó Tổng Giám đốc; ông Hà Thanh Long - Giám đốc PC Thừa Thiên-Huế; ông Trần Dũng - Giám đốc CPCEMEC; 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba là ông Ngô Tấn Cư - thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Thanh - thành viên Hội đồng thành viên; 2 tập thể và 3 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ...

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Điện lực miền Trung: 5 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

Tường Minh |

Trong 45 năm hình thành và phát triển, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã đạt được những thành quả hết sức to lớn. Nhiều tập thể và cá nhân thuộc EVNCPC đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quí.

Điện lực miền Trung: Thành tựu lớn nhất là đưa điện quốc gia ra các xã đảo

Tường Minh |

Một trong những thành tựu quan trọng nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) trong suốt 45 năm qua là các dự án đưa điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm ra đến các huyện, xã đảo trên địa bàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Điện lực miền Trung đảm bảo cung cấp điện dịp Lễ Quốc khánh 2.9

Tường Minh |

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) yêu cầu các đơn vị thành viên kiểm tra toàn diện đường dây, trạm biến áp và tăng cường nhân lực ứng trực để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định... trong dịp Lễ Quốc khánh 2.9

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Điện lực miền Trung: 5 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

Tường Minh |

Trong 45 năm hình thành và phát triển, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã đạt được những thành quả hết sức to lớn. Nhiều tập thể và cá nhân thuộc EVNCPC đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quí.

Điện lực miền Trung: Thành tựu lớn nhất là đưa điện quốc gia ra các xã đảo

Tường Minh |

Một trong những thành tựu quan trọng nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) trong suốt 45 năm qua là các dự án đưa điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm ra đến các huyện, xã đảo trên địa bàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Điện lực miền Trung đảm bảo cung cấp điện dịp Lễ Quốc khánh 2.9

Tường Minh |

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) yêu cầu các đơn vị thành viên kiểm tra toàn diện đường dây, trạm biến áp và tăng cường nhân lực ứng trực để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định... trong dịp Lễ Quốc khánh 2.9