Tôn vinh phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

KIM ANH |

Gần 300 tư liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu về phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc được giới thiệu tại triển lãm chuyên đề khai mạc ngày 15.10 do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930-20.10.2019), hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989-22.12.2019), 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 75 năm ngày truyền thống Tổng Cục Chính trị (22.12.1944-22.12.2019).

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh K.Anh
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh K.Anh

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam cho hay: ''Triển lãm là nét khái quát về những đóng góp to lớn của Phụ nữ Việt Nam trong trang sử hào hùng của dân tộc, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, tôn vinh, tri ân những cống hiến, hi sinh to lớn của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Quân đội nói riêng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc”.

Bên cạnh đó, triển lãm cũng giới thiệu nhiều hiện vật, tài liệu, tổ hợp hình ảnh quý giá được Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam dày công sưu tầm trong nhiều năm qua, nhằm nhấn mạnh và khẳng định chân lý: Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng, phụ nữ Việt Nam là phụ nữ anh hùng.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh K.Anh
Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh K.Anh

Đáng chú ý, không gian trưng bày tại triển lãm bao gồm rất nhiều những hiện vật tiêu biểu trong các giai đoạn kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, điển hình như: Đồng tiền vàng cứu quốc của bà Lê Thị Sanh được tặng khi tham gia Tuần lễ vàng (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), năm 1946; Vỏ quả bầu do phụ nữ xã Phú Nhương (Tuần Giáo, Lai Châu) dùng tiếp tế nước cho du kích chống giặc diệt 5 tên thu 6 súng, năm 1948; Chông tre của du kích Mường San (Mộc Châu, Sơn La) dùng xây dựng làng chiến đấu, năm 1947 và rất nhiều những hiện vật khác được trưng bày tại đây.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 20.11.

KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

Nữ lao động ngành Xây dựng nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019

CĐ Xây dựng Việt Nam |

Sáng nay (15.10), nhân kỷ niệm 89 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2019 cho 6 tập thể nữ và 10 cá nhân nữ tiêu biểu trong đó có chị Đỗ Thị Toan, nhân viên thống kê Phòng vật tư và chuỗi cung ứng Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, thuộc Tổng công ty VICEM.

Phụ nữ Việt Nam khơi nguồn cho những giá trị tốt đẹp

Thành Trung |

Ngày 15.10, lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam lần thứ 16 - năm 2019 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Nâng cao quyền năng của phụ nữ tại nơi làm việc

Linh Nguyên |

Diễn đàn đa phương 2019 “Nâng cao quyền năng của phụ nữ tại nơi làm việc trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0” đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) và Samsung Việt Nam cùng phối hợp tổ chức ngày 15.10.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nữ lao động ngành Xây dựng nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019

CĐ Xây dựng Việt Nam |

Sáng nay (15.10), nhân kỷ niệm 89 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2019 cho 6 tập thể nữ và 10 cá nhân nữ tiêu biểu trong đó có chị Đỗ Thị Toan, nhân viên thống kê Phòng vật tư và chuỗi cung ứng Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, thuộc Tổng công ty VICEM.

Phụ nữ Việt Nam khơi nguồn cho những giá trị tốt đẹp

Thành Trung |

Ngày 15.10, lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam lần thứ 16 - năm 2019 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Nâng cao quyền năng của phụ nữ tại nơi làm việc

Linh Nguyên |

Diễn đàn đa phương 2019 “Nâng cao quyền năng của phụ nữ tại nơi làm việc trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0” đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) và Samsung Việt Nam cùng phối hợp tổ chức ngày 15.10.