Tối nay, rét đậm kèm mưa quay lại kéo nhiệt độ miền Bắc giảm cực mạnh

Thảo Anh |

Từ tối nay (15.1), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số tỉnh miền Bắc. Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10 - 13 độ C, giảm 6 - 8 độ C so với ngày hôm qua (14.1).

Rét đậm quay lại

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều nay (15.1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ. Trên cao rãnh gió Tây dịch chuyển dần về phía Đông.

Dự báo, tối và đêm nay (15.1), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10 - 13 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Từ đêm 16.1, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Tại Hà Nội, có mưa, trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 - 13 độ C.

Mưa lớn ở Tây Bắc, Việt Bắc và Trung Bộ

Do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao kết hợp với không khí lạnh nên từ nay đến ngày 16.1, các tỉnh Bắc Bộ có mưa. Riêng các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ. Các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang có nơi trên 100mm/24 giờ). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên các sông suối nhỏ thượng lưu lưu vực sông Hồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1,0-2,0m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông sẽ ở mức dưới mức báo động 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía bắc. Đặc biệt tại các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang.

Từ nay đến đêm 17.1, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa. Riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi trong đêm 16.1 và ngày 17.1 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ).

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Nắng ấm mới được vài ngày, rét đậm lại sắp "gõ cửa" miền Bắc

Thảo Anh |

Từ ngày 16.1, một số tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trời trở rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Dự báo thời tiết 15.11: Gió mùa tràn về, miền Bắc trời chuyển rét đậm

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng chiều tối và đêm nay (15.1), bộ phận không khí lạnh mới sẽ ảnh hưởng đến một số tỉnh Bắc Bộ, trời chuyển rét đậm.

Dự báo thời tiết 14.1: Miền Bắc sáng mù sương ngỡ Sapa, chiều thay đổi

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 14.1, các tỉnh miền Bắc sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất chạm mốc 30 độ C.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Nắng ấm mới được vài ngày, rét đậm lại sắp "gõ cửa" miền Bắc

Thảo Anh |

Từ ngày 16.1, một số tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trời trở rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Dự báo thời tiết 15.11: Gió mùa tràn về, miền Bắc trời chuyển rét đậm

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng chiều tối và đêm nay (15.1), bộ phận không khí lạnh mới sẽ ảnh hưởng đến một số tỉnh Bắc Bộ, trời chuyển rét đậm.

Dự báo thời tiết 14.1: Miền Bắc sáng mù sương ngỡ Sapa, chiều thay đổi

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 14.1, các tỉnh miền Bắc sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất chạm mốc 30 độ C.