Tối 15.12 bay hiệu chuẩn đường băng mới tại Tân Sơn Nhất

Minh Hạnh |

Theo đại diện Tổng Công ty Cửu Long, đơn vị được Bộ Giao thông Vận tải giao quản lý dự án thi công đường băng Tân Sơn Nhất. Từ tối ngày 15.12 đến 20.12, Cảng hàng không quốc Tế Tân Sơn Nhất tổ chức bay hiệu chuẩn trên đường băng mới.

Theo đó, quá trình bay thử nghiệm kéo dài 5 ngày trước khi dự án nâng cấp đường băng sân bay Tân Sơn Nhất hoàn thiện 100% và đưa vào khai thác cuối tháng 12.

Việc thử nghiệm nhằm kiểm tra thiết bị dẫn đường, giám sát hàng không, đánh giá độ chính xác của hệ thống. Đây là hoạt động sau nghiệm thu, thử nghiệm trước khi giai đoạn 1 dự án hoàn thành, đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2021.

Đại diện Tổng Công ty Cửu Long cho biết, để đạt tiến độ đề ra, đại diện nhà thầu huy động tối đa máy móc, hơn 500 kỹ sư, tận dụng tối đa thời gian thi công 3 ca/ngày. Hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường băng sân bay Tân Sơn Nhất đã cơ bản hoàn thành với giai đoạn 1 đạt hơn 90%. Trong đó, hạng mục chính là đường băng 25R đạt 100% khối lượng, các đường lăn sắp xong. Tổng Công ty đang phối hợp các đơn vị liên quan lập đội an ninh quản lý và giám sát, đảm bảo tuyệt đối cho các hoạt động bay lúc thi công và đưa vào khai thác.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có tổng mức đầu tư của dự án là 2.015 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 1.443 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Sẽ cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh 25R/07L; xây dựng các đường lăn thoát nhanh (W2A, W4A), đường lăn song song (W11A); xây dựng, cải tạo, nâng cấp các đoạn đường lăn nối (N1, W3, W5, W5A, W7, W9); xây dựng các công trình phục vụ quản lý bay, đèn tín hiệu, sơn kẻ tín hiệu, hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ đồng bộ.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu lắp thêm 2 thang máy ở nhà xe sân bay Tân Sơn Nhất trước Tết

MINH QUÂN |

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được yêu cầu lắp thêm 2 thang máy tại nhà giữ xe TCP, đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2021, để phục vụ hành khách đón xe công nghệ tại đây.

Sân bay Tân Sơn Nhất: Khách vác đồ, đội nắng đi bộ ra đường đón xe

Chân Phúc |

Với việc phân làn xe đưa, đón khách mới ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều hành khách đã lỉnh kỉnh hành lý, lội bộ giữa thời tiết nắng nóng để ra đường đón xe công nghệ.

Phân làn ôtô ở sân bay Tân Sơn Nhất: Không để hành khách chịu thiệt

Minh Quân - Huyền Trân |

Sau 10 ngày, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phân làn, phân luồng ôtô mới, giao thông trước ga quốc nội thông thoáng, không còn tình trạng ùn tắc trong sân bay dù trong những ngày cao điểm cuối tuần. Tuy nhiên, đến nay, đơn vị quản lý sân bay và các hãng xe công nghệ chưa đạt được thỏa thuận ký nhượng quyền khai thác nên khách đi loại xe này vẫn phải phải leo lầu và tốn thêm phí 25.000 đồng.

Cần có làn riêng cho taxi công nghệ trong sân bay Tân Sơn Nhất

Lê Thanh Phong |

Hành khách phải lên tầng 3, 4 trong nhà xe của sân bay Tân Sơn Nhất để đón taxi công nghệ nên rất không thuận lợi, cần phải có làn riêng để giải quyết sự bất hợp lý này.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Yêu cầu lắp thêm 2 thang máy ở nhà xe sân bay Tân Sơn Nhất trước Tết

MINH QUÂN |

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được yêu cầu lắp thêm 2 thang máy tại nhà giữ xe TCP, đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2021, để phục vụ hành khách đón xe công nghệ tại đây.

Sân bay Tân Sơn Nhất: Khách vác đồ, đội nắng đi bộ ra đường đón xe

Chân Phúc |

Với việc phân làn xe đưa, đón khách mới ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều hành khách đã lỉnh kỉnh hành lý, lội bộ giữa thời tiết nắng nóng để ra đường đón xe công nghệ.

Phân làn ôtô ở sân bay Tân Sơn Nhất: Không để hành khách chịu thiệt

Minh Quân - Huyền Trân |

Sau 10 ngày, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phân làn, phân luồng ôtô mới, giao thông trước ga quốc nội thông thoáng, không còn tình trạng ùn tắc trong sân bay dù trong những ngày cao điểm cuối tuần. Tuy nhiên, đến nay, đơn vị quản lý sân bay và các hãng xe công nghệ chưa đạt được thỏa thuận ký nhượng quyền khai thác nên khách đi loại xe này vẫn phải phải leo lầu và tốn thêm phí 25.000 đồng.

Cần có làn riêng cho taxi công nghệ trong sân bay Tân Sơn Nhất

Lê Thanh Phong |

Hành khách phải lên tầng 3, 4 trong nhà xe của sân bay Tân Sơn Nhất để đón taxi công nghệ nên rất không thuận lợi, cần phải có làn riêng để giải quyết sự bất hợp lý này.