Toàn tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng Cái rực sáng khi 4.600 cột đèn cùng bật

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tối qua, 4.600 cột đèn chiếu sáng trên tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, dài hơn 81km, được đóng điện thử nghiệm. Như vậy, toàn trục cao tốc từ cầu Bạch Đằng tới Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tổng cộng 176km, của Quảng Ninh sẽ có hơn 8.200 cột đèn chiếu sáng.

Được biết, đây là tuyến cao tốc đầu tiên tại Việt Nam được trang bị điện chiếu sáng toàn tuyến, thay vì chỉ có điện chiếu sáng tại các nút giao thông, trạm thu phí và các cầu trên tuyến theo yêu cầu tối thiểu của tiêu chuẩn kỹ thuật về đường cao tốc. Điều này sẽ góp phần phục vụ nhân dân và du khách đi lại an toàn, thuận lợi.

Hệ thống điện trên tuyến cao tốc đã được trang bị đồng bộ với hệ vận hành chiếu sáng thông minh và tiết kiệm điện.

Toàn tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã sáng rực trong đêm. Ảnh: Đỗ Phương
Toàn tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã sáng rực trong đêm. Ảnh: Đỗ Phương

Trước đó, vào lúc 19h hôm qua, toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng gần 4.600 cột đèn trên toàn tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng Cái đã bật vận hành thử nghiệm trước khi đưa vào khai thác ngày 1.9 tới đây.

Như vậy, toàn tuyến cao tốc dọc tỉnh kéo dài từ cầu Bạch Đằng đến Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, dài hơn 176km, đều được trang bị hệ thống điện chiếu sáng, sử dụng tổng số hơn 8.200 cột đèn điện chiếu sáng.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Ảnh: CTV
Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Ảnh: CTV

Kiểm tra vận hành hệ thống điện chiếu sáng trên cao tốc Vân Đồn-Móng Cái, ông Cao Tường Huy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh – đánh giá cao sự nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, đã khẩn trương khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục cuối cùng để sẵn sàng đưa cao tốc vào khai thác.

Cao tốc Vân Đồn-Móng Cái đang nhận được sự quan tâm rất lớn của đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh, vì thế, ông Huy yêu cầu, trước thời điểm khánh thành, cần tiếp tục vận hành thử nhiệm các hệ thống công nghệ trên tuyến như biển báo điện tử, trạm thu phí, điện chiếu sáng. Đồng thời tiến hành vệ sinh công nghiệp, bố trí phương án đảm bảo ATGT…

Như Lao Động đã thông tin, sau hơn 2 năm thi công trong điều kiện gặp nhiều khó khăn về thời tiết và đại dịch COVID-19, ngày 1.9 tới, cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, dài hơn 81km, sẽ chính thức đưa vào khai thác. Đây là tuyến cao tốc đường bộ thứ 3 của Quảng Ninh, sau các tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng và Hạ Long – Vân Đồn, đưa Quảng Ninh trở thành địa phương có số km cao tốc lớn nhất cả nước (176km/1.046km).

Cầu Vân Tiên - cây cầu lớn nhất trên tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cầu Vân Tiên - cây cầu lớn nhất trên tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đây cũng là mảnh ghép cuối cùng của trục cao tốc đường bộ kết nối thông suốt từ Hà Nội – Hưng Yên – Hải Dương – Hải Phòng tới Quảng Ninh, với điểm cuối là thành phố biên giới Móng Cái. Với mảnh ghép cuối cùng này, thời gian từ Hà Nội đi Móng Cái ước tính chỉ còn từ 3-4h.

Như vậy, trong vòng 4 năm qua, Quảng Ninh đã có 3 tuyến đường bộ cao tốc và trở thành một hình mẫu về huy động các nguồn vốn đầu tư để xây dựng đường cao tốc.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hai trạm dừng chân trên 176km cao tốc của Quảng Ninh "đẹp nhất miền Bắc"

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - 2 trạm dừng chân trên trục đường cao tốc dài 176 km của Quảng Ninh sẽ được triển khai ngay sau khi cao tốc Vân Đồn – Móng Cái khánh thành vào ngày 1.9.2022. Đặc biệt, 2 trạm dừng chân này được nhận định sẽ thuộc diện đẹp nhất miền Bắc.

Sẽ có 2 trạm dừng chân trên 3 tuyến cao tốc dài hơn 176km của Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trả lời Lao Động sáng nay (23.8), đại diện Sở Giao thông - Vận tải Quảng Ninh lý giải vì sao đến giờ trên cả 3 tuyến cao tốc vẫn chưa có trạm dừng chân và cây xăng, đồng thời cho biết kế hoạch xây dựng các dịch vụ trên để phục vụ du khách, người dân.

Quảng Ninh: 4 năm, khánh thành 3 cao tốc chiến lược

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau hơn 2 năm thi công, ngày 1.9 tới, cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, dài hơn 81km, sẽ chính thức đưa vào khai thác. Đây là tuyến cao tốc đường bộ thứ 3 của Quảng Ninh, sau các tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và Hạ Long - Vân Đồn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hai trạm dừng chân trên 176km cao tốc của Quảng Ninh "đẹp nhất miền Bắc"

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - 2 trạm dừng chân trên trục đường cao tốc dài 176 km của Quảng Ninh sẽ được triển khai ngay sau khi cao tốc Vân Đồn – Móng Cái khánh thành vào ngày 1.9.2022. Đặc biệt, 2 trạm dừng chân này được nhận định sẽ thuộc diện đẹp nhất miền Bắc.

Sẽ có 2 trạm dừng chân trên 3 tuyến cao tốc dài hơn 176km của Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trả lời Lao Động sáng nay (23.8), đại diện Sở Giao thông - Vận tải Quảng Ninh lý giải vì sao đến giờ trên cả 3 tuyến cao tốc vẫn chưa có trạm dừng chân và cây xăng, đồng thời cho biết kế hoạch xây dựng các dịch vụ trên để phục vụ du khách, người dân.

Quảng Ninh: 4 năm, khánh thành 3 cao tốc chiến lược

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau hơn 2 năm thi công, ngày 1.9 tới, cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, dài hơn 81km, sẽ chính thức đưa vào khai thác. Đây là tuyến cao tốc đường bộ thứ 3 của Quảng Ninh, sau các tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và Hạ Long - Vân Đồn.