Toàn tỉnh không được thu khoản phí nào khi xác nhận hỗ trợ do COVID-19

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến thông tin phản ánh của báo Lao Động về việc UBND phường Hải Thành (TP.Đồng Hới) thu tiền dân khi đến ký xác nhận hỗ trợ khó khăn do COVID-19, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Bình đã có công văn yêu cầu toàn tỉnh không được thu bất kỳ khoản phí nào khi xác nhận hỗ trợ do COVID-19.

Ngày 20.8 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Sở LĐTBXH vừa có công văn yêu cầu không được thu bất kỳ khoản phí, lệ phí nào đối với người lao động tự do đến ký xác nhận hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ do đại dịch COVID-19 liên quan đến loạt bài do báo Lao Động phản ánh.

Theo đó, Sở LĐTBXH tỉnh yêu cầu khi xác nhận trên hồ sơ của người lao động tự do, các địa phương không được yêu cầu đối tượng phải xuất trình hoặc bổ sung thêm các loại giấy tờ, hồ sơ khác với quy định của UBND tỉnh; đồng thời không được thu bất kỳ một khoản phí, lệ phí nào đối với người lao động tự do khi đến ký xác nhận hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ.

Trường hợp khi có các phát sinh vướng mắc hoặc nghi ngờ về việc lập hồ sơ gian dối của người lao động hay việc ký xác nhận của chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý chưa đúng, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc giải thích để người lao động được hiểu trước khi quyết định hỗ trợ chính sách.

Liên quan đến phản ánh của báo Lao Động về việc UBND phường Hải Thành (TP.Đồng Hới) thu tiền của người lao động khi ký xác nhận hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19, UBND TP.Đồng Hới đã có công văn yêu cầu kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan.

Hiện UBND phường Hải Thành đã gặp gỡ từng người dân, xin lỗi và trả lại số tiền đã thu sai quy định. Cụ thể đã thu tổng số tiền 1.780.000 đồng đối với 178 trường hợp ở ngoài địa bàn phường Hải Thành đến ký xác nhận tại UBND phường.

Sau khi ký xác nhận vào đơn để người lao động được hưởng hỗ trợ khó khăn do COVID-19, UBND phường Hải Thành (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) thu 10.000 đồng/trường hợp. Ảnh: Lê Phi Long
Sau khi ký xác nhận vào đơn để người lao động được hưởng hỗ trợ khó khăn do COVID-19, UBND phường Hải Thành (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) thu 10.000 đồng/trường hợp. Ảnh: Lê Phi Long
LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức kiểm điểm vụ thu tiền dân khi ký xác nhận hỗ trợ COVID-19

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến phản ánh của báo Lao Động về việc UBND phường Hải Thành thu tiền của người lao động khi ký xác nhận hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19, UBND TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã có công văn yêu cầu kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan.

UBND phường thu tiền khi ký xác nhận hỗ trợ do COVID-19 công khai xin lỗi

LÊ PHI LONG |

UBND phường Hải Thành (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã xác định việc thu tiền của người lao động khi đến ký xác nhận để hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19 là sai và sẽ trả lại tiền, công khai xin lỗi người dân sau phản ánh của báo Lao Động.

Chỉ đạo dừng ngay việc thu tiền khi ký xác nhận hỗ trợ khó khăn do COVID-19

LÊ PHI LONG |

Tối 16.8, ông Trần Phong - Bí thư Thành ủy Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đã chỉ đạo dừng ngay việc thu tiền của người lao động khi đến xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Bị phường thu tiền khi ký xác nhận hỗ trợ khó khăn do COVID-19

LÊ PHI LONG |

Theo phản ánh của người dân, khi đến ký xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại UBND phường Hải Thành (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã bị UBND phường thu phí 10.000 đồng/trường hợp. Đặc biệt, thu xong không có biên lai.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tổ chức kiểm điểm vụ thu tiền dân khi ký xác nhận hỗ trợ COVID-19

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến phản ánh của báo Lao Động về việc UBND phường Hải Thành thu tiền của người lao động khi ký xác nhận hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19, UBND TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã có công văn yêu cầu kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan.

UBND phường thu tiền khi ký xác nhận hỗ trợ do COVID-19 công khai xin lỗi

LÊ PHI LONG |

UBND phường Hải Thành (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã xác định việc thu tiền của người lao động khi đến ký xác nhận để hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19 là sai và sẽ trả lại tiền, công khai xin lỗi người dân sau phản ánh của báo Lao Động.

Chỉ đạo dừng ngay việc thu tiền khi ký xác nhận hỗ trợ khó khăn do COVID-19

LÊ PHI LONG |

Tối 16.8, ông Trần Phong - Bí thư Thành ủy Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đã chỉ đạo dừng ngay việc thu tiền của người lao động khi đến xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Bị phường thu tiền khi ký xác nhận hỗ trợ khó khăn do COVID-19

LÊ PHI LONG |

Theo phản ánh của người dân, khi đến ký xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại UBND phường Hải Thành (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã bị UBND phường thu phí 10.000 đồng/trường hợp. Đặc biệt, thu xong không có biên lai.