Toàn cảnh 12 ổ dịch COVID-19 tại Hà Nội, phường "đỏ" duy nhất qua đỉnh dịch

Phạm Đông |

Hà Nội - Dịch bệnh tại thành phố được đánh giá trong tầm kiểm soát, tuy nhiên đã có 6 ngày, Hà Nội vượt mốc 200 ca mắc COVID-19/ngày. Hiện Hà Nội đang có 12 ổ dịch phức tạp tại nhiều quận, huyện.

Ngày 20.11, Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện toàn thành phố đang có hơn 10 chùm ca bệnh, 2.236 trường hợp F0 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Trong mấy ngày qua, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khi số ca mắc trong cộng đồng gia tăng.

Tính từ ngày 11.10 đến hết ngày 20.11, Hà Nội ghi nhận 3.492 ca mắc, trong đó 1.130 ngoài cộng đồng, 1.819 tại khu cách ly, 522 tại khu phong tỏa, 21 ca nhập cảnh.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4.2021) là 7.508 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.752 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 4.756 ca.

Đáng chú ý, trong những ngày qua Hà Nội có 6 ngày vượt mốc 200 ca mắc COVID-19/ngày, hiện ghi nhận 12 ổ dịch phức tạp tại nhiều quận, huyện bao gồm:

1. Ổ dịch La Thành, Giảng Võ: 159 ca.

2. Ổ dịch Xóm Mới, Tốt Động, huyện Chương Mỹ từ ngày 17.11: 20 ca.

3. Ổ dịch Phú Đô, Nam Từ Liêm từ ngày 9.11: 277 ca.

Theo quận Nam Từ Liêm, trong những ngày gần đây, số ca tại phường Phú Đô giảm. Cụ thể, ngày 13.11 phường ghi nhận 33 ca, ngày 14.11 ghi nhận 31 ca, ngày 15 là 42 ca, ngày 16 có 20 ca, ngày 17 là 17 ca, ngày 18 còn 11 ca. Số ca COVID-19 chủ yếu ghi nhận trong khu cách ly, phong tỏa.

Dịch ở phường Phú Đô đã qua đỉnh, khoảng một tuần nữa sẽ cơ bản kiểm soát được tình hình dịch tại phường.

Chốt kiểm soát trên địa bàn phường Phú Đô.
Chốt kiểm soát trên địa bàn phường Phú Đô.

4. Ổ dịch tại đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, từ ngày 3.11: 47 ca.

5. Ổ dịch đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy từ ngày 2.11: 164 ca.

6. Ổ dịch Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình từ ngày 3.11: 47 ca.

7. Ổ dịch Phú La, quận Hà Đông từ ngày 4.11: 82 ca.

8. Ổ dịch chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm từ ngày 31.10: 300 ca.

9. Ổ dịch kho hàng Shopee, KCN Đài Tư từ ngày 5.11: 149 ca.

10. Ổ dịch Yên Nội, Đồng Quang từ ngày 14.11: 99 ca.

11. Ổ dịch tổ 6, Mộ Lao từ ngày 17.11: 19 ca.

12. Ổ dịch Xuân Dương, Thanh Oai từ ngày 18.11: 11 ca. (Đây là ổ dịch mới phát sinh, được công bố ngày 20.11).

Trong buổi tiếp xúc cử tri quận Đống Đa sáng 19.11, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, hiện, các cấp, các ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch, sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi an toàn nhất, sớm nhất, hiệu quả nhất ngay khi được phân bổ và theo tiến độ phân bổ vaccine của Bộ Y tế.

"Căn cứ vào lượng vaccine được phân bổ mới có kế hoạch cho học sinh trở lại trường. Việc này không thể kéo dài sang năm 2022", Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.

Ông Chu Ngọc Anh cũng cho biết thêm, tỷ lệ F1 trong giai đoạn hiện nay trở thành F0 lên tới 13% (trước đó, tỷ lệ này trung bình chỉ 7 - 8%). Theo ông, một bộ phận người dân còn chủ quan, đặc biệt là khi đã tiêm 2 mũi vaccine, do đó vẫn cần nghiêm túc chấp hành 5K.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục xử lý nhanh các ổ dịch, phối hợp chặt giữa các đội cơ động với xã phường, kiên định các phương châm, cách làm đã đặt ra và thực hiện hiệu quả; các xã phường phải tăng cường kiểm tra xử phạt nghiêm các trường hợp, cơ sở vi phạm.

Theo Sở Y tế, Thành phố đang cách ly 7.793 trường hợp là các F1 và người nhập cảnh tại 25 cơ sở cách ly tập trung. Các quận, huyện đã rà soát, lập danh sách thành lập các khu cách ly tập trung nhằm nâng công suất lên 100.000 chỗ cách ly. Đến nay, 30/30 quận, huyện, thị xã đã xây dựng, phê duyệt kế hoạch, phương án triển khai Trạm Y tế lưu động tại 508 xã, phường, thị trấn. Dự kiến, mỗi thôn, xóm, cụm dân cư phải có 1 địa điểm, sẵn sàng đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Từ 18h ngày 19.11 đến 18h ngày 20.11, Hà Nội ghi nhận 217 ca bệnh trong đó: cộng đồng (106), khu cách ly (98), khu phong tỏa (13).

Phân bố tại 26/30 quận, huyện: Hà Đông (26); Nam Từ Liêm (24); Mê Linh (18); Gia Lâm (17); Ba Đình (17); Hoàng Mai (16); Cầu Giấy (13); Hai Bà Trưng (12); Thường Tín (10); Bắc Từ Liêm (10); Hoài Đức (9); Đống Đa (6); Đông Anh (6); Quốc Oai (5); Thanh Xuân (4); Mỹ Đức (4); Thanh Trì (3); Phú Xuyên (3); Long Biên (3); Chương Mỹ (3); Sơn Tây (3); Ba Vì (1); Sóc Sơn (1); Thạch Thất (1); Hoàn Kiếm (1); Thanh Oai (1).

Phân bố 106 ca cộng đồng theo theo quận, huyện: Nam từ Liêm (19),  Mê Linh (12), Hoàng Mai (10), Thường Tín (9), Hà Đông (7), Đông Anh (6), Hoài Đức (6), Đống Đa (4), Mỹ Đức (4), Hai Bà Trưng (4), Thanh Trì (3), Chương Mỹ (3), Cầu Giấy (3), Thanh Xuân (2), Sơn Tây (2), Quốc Oai (2), Gia Lâm (2), Ba Đình (2), Bắc Từ Liêm (1), Ba Vì (1), Sóc Sơn (1), Thạch Thất (1), Thanh Oai (1), Hoàn Kiếm (1).

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Ngày 19.11, Hà Nội thêm 275 ca COVID-19, 104 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 18.11 đến 18h ngày 19.11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 275 ca COVID-19 mới, trong đó có 104 ca cộng đồng, 135 ca ở khu cách ly, 36  ca ở khu phong tỏa.

Hà Nội sắp có 370.000 liều vaccine, tiêm xong cho học sinh cấp 3 sau 2 ngày

Phạm Đông |

Hà Nội - Tiếp xúc cử tri quận Đống Đa, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, dự kiến 1-2 ngày nữa, Hà Nội mới được phân bổ hơn 370.000 liều. Khi có vaccine, chỉ 2 ngày là thành phố sẽ tiêm xong cho học sinh cấp 3.

Hà Nội thêm ổ dịch mới, quận Ba Đình tìm người đến hiệu thuốc, nhà hàng

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố vừa phát sinh thêm một ổ dịch COVID-19 cộng đồng tại thôn Mới, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ với chùm 14 ca bệnh.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Ngày 19.11, Hà Nội thêm 275 ca COVID-19, 104 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 18.11 đến 18h ngày 19.11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 275 ca COVID-19 mới, trong đó có 104 ca cộng đồng, 135 ca ở khu cách ly, 36  ca ở khu phong tỏa.

Hà Nội sắp có 370.000 liều vaccine, tiêm xong cho học sinh cấp 3 sau 2 ngày

Phạm Đông |

Hà Nội - Tiếp xúc cử tri quận Đống Đa, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, dự kiến 1-2 ngày nữa, Hà Nội mới được phân bổ hơn 370.000 liều. Khi có vaccine, chỉ 2 ngày là thành phố sẽ tiêm xong cho học sinh cấp 3.

Hà Nội thêm ổ dịch mới, quận Ba Đình tìm người đến hiệu thuốc, nhà hàng

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố vừa phát sinh thêm một ổ dịch COVID-19 cộng đồng tại thôn Mới, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ với chùm 14 ca bệnh.