Toàn bộ thông tin về ca mắc COVID-19 đầu tiên tại khu cách ly ở Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho biết, do sân bay Tân Sơn Nhất quá tải nên sân bay Cần Thơ tiếp nhận nhiều chuyến bay quốc tế, nguy cơ tiếp nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 là khó tránh khỏi...

Sáng nay, Bộ Y tế đã công bố thêm 7 ca mắc COVID-19, trong đó, có 1 ca nhiễm SARS-CoV-2 lần đầu tiên ghi nhận tại khu cách ly tập trung ở Cần Thơ. Đó là bệnh nhân nam, quốc tịch Việt Nam, 34 tuổi, trú tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp là thợ làm móng.

Bệnh nhân đáp chuyến bay VN0050 của Hãng hàng không VietnamAirlines, số ghế 28A, về tới sân bay Cần Thơ ngày 22.3. Khi nhập cảnh, bệnh nhân chưa có dấu hiệu triệu chứng bệnh và được chuyển đến khu cách ly tập trung tại trường Quân sự địa phương - TP. Cần Thơ. Tại điểm cách ly tập trung phát hiện bệnh nhân có ho nên chuyển Bệnh viện Lao và bệnh viện phổi cách ly, điều trị, lấy mẫu. Hiện bệnh nhân còn ho.

Ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, cho biết: Kết quả xét nghiệm lần đầu của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ cho ra kết quả dương tính. Sau đó, Viện Pasteur TPHCM đã xét nghiệm lần hai cũng cho ra kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo ông Chu, những ngày qua, do sân bay Tân Sơn Nhất quá tải nên sân bay Cần Thơ tiếp nhận nhiều chuyến bay quốc tế, nguy cơ tiếp nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2 là khó tránh khỏi.

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh.Theo đó, có 5 cấp độ dịch bệnh từ 0 đến cấp độ 4: Chưa có trường hợp bệnh xâm nhập; có trường hợp xâm nhập; dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát; dịch bệnh lây lan trên 20 trường hợp nhiễm bệnh; cấp độ cao nhất là dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng với trên 100 trường hợp nhiễm bệnh trên địa bàn thành phố.

Hiện TP Cần Thơ đang áp dụng cấp độ 1, có trường hợp xâm nhập. Sau khi nhập cảnh vào sân bay, người này được đưa thẳng về khu cách ly, chưa tiếp xúc ra cộng đồng. Cần Thơ cũng chưa ghi nhận bất cứ ca bệnh nào ngoài cộng đồng.

Được biết, trong ngày 22.3 vừa qua, sân bay Cần Thơ đã đón liên tiếp 4 chuyến bay chở theo 760 hành khách. Các chuyến bay gồm: Anh Quốc 273 người, Đức 83 người, Singapore 116 người và Úc 288 người.

Toàn bộ hành khách sau đó được đưa về 4 điểm cách ly thuộc các địa phương: Cần Thơ, Trà Vinh, Tiền Giang và Bạc Liêu.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Sân bay Cần Thơ tiếp tục đón công dân về nước

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Trong hai ngày (24 và rạng sáng 25.3), Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đón 2 chuyến bay quốc tế với tổng số 306 công dân trở về nước...

Thông điệp phòng chống COVID-19 được học sinh Cần Thơ vẽ lên các bức tranh

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Hàng chục thông điệp phòng chống dịch COVID-19 được các em học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) gửi gắm qua các tranh vẽ cổ động. Trước đó, nhà trường đã phát động phong trào vẽ tranh cổ động phòng, chống dịch COVID-19, khuyến khích tất cả học sinh các khối lớp tham gia. Đến nay, Tổ Mỹ thuật của trường đã nhận được hơn 50 bức tranh. Nhiều bức rất đẹp, độc đáo, sáng tạo với những sắc màu hồn nhiên, tạo xúc cảm mãnh liệt với người xem...

Bắt giam đối tượng vận chuyển gần 30kg sừng tê giác qua sân bay Cần Thơ

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Đối tượng vận chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam 11 mẫu sừng động vật có tổng trọng lượng gần 30kg sừng tê giác, đã bị Hải quan phát hiện bắt giữ trong lúc làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Cần Thơ...

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Sân bay Cần Thơ tiếp tục đón công dân về nước

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Trong hai ngày (24 và rạng sáng 25.3), Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đón 2 chuyến bay quốc tế với tổng số 306 công dân trở về nước...

Thông điệp phòng chống COVID-19 được học sinh Cần Thơ vẽ lên các bức tranh

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Hàng chục thông điệp phòng chống dịch COVID-19 được các em học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) gửi gắm qua các tranh vẽ cổ động. Trước đó, nhà trường đã phát động phong trào vẽ tranh cổ động phòng, chống dịch COVID-19, khuyến khích tất cả học sinh các khối lớp tham gia. Đến nay, Tổ Mỹ thuật của trường đã nhận được hơn 50 bức tranh. Nhiều bức rất đẹp, độc đáo, sáng tạo với những sắc màu hồn nhiên, tạo xúc cảm mãnh liệt với người xem...

Bắt giam đối tượng vận chuyển gần 30kg sừng tê giác qua sân bay Cần Thơ

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Đối tượng vận chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam 11 mẫu sừng động vật có tổng trọng lượng gần 30kg sừng tê giác, đã bị Hải quan phát hiện bắt giữ trong lúc làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Cần Thơ...