Toàn bộ bệnh nhân COVID-19 ở Điện Biên đã được chữa khỏi

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tính đến hết ngày 19.7, 100% số bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được chữa khỏi bệnh và ra viện.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, trong số 58 bệnh nhân đã khỏi bệnh có 56 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Điện Biên Phủ và 2 bệnh nhân được chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh.

Tất cả 58 bệnh nhân được xác định đã khỏi bệnh và ra viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trước khi được công bố khỏi bệnh và ra viện, các bệnh nhân đã trải qua quá trình điều trị, theo dõi và có kết quả nhiều lần xét nghiệm âm tính với SARS- CoV-2.

Như vậy, đã 65 ngày trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Nếu tính cả 3 bệnh nhân của đợt bùng phát thứ nhất thì đến nay toàn tỉnh đã có 61 bệnh nhân COVID-19, tất cả đều đã khỏi bệnh.

Tỉnh Điện Biên vẫn tiếp tục lấy triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trong cộng đồng.
Tỉnh Điện Biên vẫn tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trong cộng đồng.

Trong những ngày vừa qua, Điện Biên vẫn liên tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trong cộng đồng theo kế hoạch. Đến thời điểm hiện tại (20.7) không phát hiện thêm trường hợp nghi mắc.

Sáng 20.7, trao đổi với phóng viên, ông Vừ A Bằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Điện Biên cho biết: "Hiện nay tất cả các bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được điều trị khỏi và đã 65 ngày tiên tiếp không phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trong nước vẫn diễn biến phức tạp nên các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai vẫn được duy trì nghiêm túc theo đúng quy định”.

Ông Vừ A Bằng cũng cho biết: “Hiện tỉnh Điện Biên đang xem xét để ban hành quyết định tạm dừng hoạt động Bệnh viện dã chiến Điện Biên phủ trong những ngày tới. Trong trường hợp phát hiện ca nhiễm mới thì Bệnh viện dã chiến sẽ được kích hoạt trở lại".

“Khi quyết định tạm dừng hoạt động Bệnh viện dã chiến thì sẽ tiến hành phun khử khuẩn và bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất cho Trung tâm Y tế TP. Điện Biên Phủ quản lý. Đồng thời, tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân trở lại để đảm bảo phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn” – ông Bằng cho biết thêm.


Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: Đếm từng ngày mong được rời khỏi vùng nguy cơ sạt lở

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Vào mùa mưa, hơn chục hộ dân ở bản Mường Tỉnh A (xã Xa Dung, huyện Ðiện Biên Ðông, tỉnh Điện Biên) lại “sống trong sợ hãi” khi đối mặt với nguy cơ sạt lở đất.

Việt Nam thêm 2.180 ca mắc COVID-19 mới, 380 bệnh nhân được chữa khỏi

Thùy Linh |

Tối 19.7, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 2.180 ca mắc COVID-19 mới trong 12 giờ qua. Hôm nay có 380 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Những phát ngôn "bất lực" liên quan đến vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hàng loạt hecta rừng thông trên đỉnh đèo Pha Đin, thuộc xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đang bị người dân và doanh nghiệp công khai chặt hạ. Nghiêm trọng hơn, toàn bộ diện tích này đều thuộc quy hoạch rừng phòng hộ. Vậy doanh nghiệp có vai trò gì?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Điện Biên: Đếm từng ngày mong được rời khỏi vùng nguy cơ sạt lở

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Vào mùa mưa, hơn chục hộ dân ở bản Mường Tỉnh A (xã Xa Dung, huyện Ðiện Biên Ðông, tỉnh Điện Biên) lại “sống trong sợ hãi” khi đối mặt với nguy cơ sạt lở đất.

Việt Nam thêm 2.180 ca mắc COVID-19 mới, 380 bệnh nhân được chữa khỏi

Thùy Linh |

Tối 19.7, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 2.180 ca mắc COVID-19 mới trong 12 giờ qua. Hôm nay có 380 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Những phát ngôn "bất lực" liên quan đến vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hàng loạt hecta rừng thông trên đỉnh đèo Pha Đin, thuộc xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đang bị người dân và doanh nghiệp công khai chặt hạ. Nghiêm trọng hơn, toàn bộ diện tích này đều thuộc quy hoạch rừng phòng hộ. Vậy doanh nghiệp có vai trò gì?