Tòa nhà nghìn tỉ của TKV: 10 năm thi công, 2 lần gia hạn vẫn chưa xong

Nguyễn Hùng |

Tòa nhà trung tâm điều hành gần nghìn tỉ đồng của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh dự kiến hoàn thành, đi vào hoạt động từ 2014, nhưng đến nay, sau hai lần xin gia hạn tiến độ, mới chỉ xong phần thô.

Tòa nhà trung tâm điều hành của TKV tại 95A, Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, TP.Hạ Long có tổng vốn đầu tư trên 964 tỉ đồng, trong đó 30% lấy từ Quỹ Đầu tư phát triển của TKV và 70% vốn vay thương mại, được khởi công từ năm 2011 và dự kiến hoàn thành năm 2014. Tuy nhiên, đến nay, tòa nhà gần nghìn tỉ đồng này mới chỉ gần xong phần thô.

Sau gần 10 năm thi công, 2 lần gia hạn nhưng đến nay công trình gần nghìn tỉ đồng này vẫn chưa xong phần thô. Ảnh: Nguyễn Hùng
Sau gần 10 năm thi công, 2 lần gia hạn nhưng đến nay công trình gần nghìn tỉ đồng này vẫn chưa xong phần thô. Ảnh: Nguyễn Hùng

Công trình gần nghìn tỉ này nằm ngay cạnh Trụ sở trung tâm điều hành hiện nay của TKV – vốn là khu nhà của Pháp để lại – trên tuyến đường thuộc diện đất “vàng” giữa trung tâm TP.Hạ Long.

Theo thiết kế, tòa nhà tọa lạc trên khu đất rộng 5.075m2, 25 tầng, trong đó có 2 tầng hầm, với tổng diện tích mặt sàn gần 30.000m2. Sau khi hoàn thành, sẽ đáp ứng đủ chỗ làm việc cho CNCB và dành một số tầng cho thuê.

Công trình được kỳ vọng sẽ là một biểu tượng nổi bật của TKV và là điểm nhấn kiến trúc, tô thêm vẻ đẹp cho Hạ Long. Tuy nhiên, đến năm 2015, TKV xin điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án vào năm 2017, thay vì 2014.

Đến ngày 7.5.2018, TKV lại có công văn xin giãn tiến độ đầu tư dự án và được Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Ninh chấp thuận. Theo đó, TKV cam kết sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước 31.12.2019.

Dự kiến ban đầu, công trình gần nghìn tỉ này đi vào hoạt động năm 2014. Sau đó, TKV xin gia hạn đến 2017, rồi lại tiếp tục xin gia hạn sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trước 31.12.2019. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dự kiến ban đầu, công trình gần nghìn tỉ này đi vào hoạt động năm 2014. Sau đó, TKV xin gia hạn đến 2017, rồi lại tiếp tục xin gia hạn sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trước 31.12.2019. Ảnh: Nguyễn Hùng

Lý do của lần xin gia hạn tiến độ lần 2, theo TKV là do các điều kiện khách quan, trong đó có vấn đề thời tiết ở Quảng Ninh không thuận lợi và công tác lập, hoàn thành các thủ tục đầu tư chậm… nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Chúng tôi đã nhiều lần đăng ký xin làm việc với TKV về nội dung này, nhưng không nhận được câu trả lời, ngoài việc cung cấp Quyết định của Sở KHĐT Quảng Ninh chấp thuận đề nghị giãn tiến độ của TKV đến cuối năm 2019 qua email.

Theo quan sát của phóng viên, thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện công nhân tiến hành thi công một số hạng mục, rồi lại dừng một thời gian dài.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

9 tháng đầu năm, TKV sản xuất 2,98 triệu tấn than nguyên khai

Minh Hạnh |

Theo Ban Kế hoạch, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) trong tháng 9 đầu năm, TKV đã sản xuất 2,98 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,29 triệu tấn và nhập khẩu 574.000 tấn. Các chỉ tiêu ở lĩnh vực SXKD khác như khoáng sản, điện lực, vật liệu nổ công nghiệp...  đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

TKV tăng nhập khẩu thêm hàng triệu tấn than đáp ứng thị trường nội địa

T.N.D |

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản VN (TKV) ngày 20.8, cho biết: Để đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ than trong nước, từ đầu năm đến nay, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đẩy mạnh nhập khẩu than về pha trộn, chế biến. Trong 7 tháng đầu năm 2019, TKV đã nhập khẩu 3,14 triệu tấn than (đạt 68% so với kế hoạch năm).

Chủ tịch TKV Lê Minh Chuẩn: Các ngân hàng "quay lưng" với dự án than

Lan Hương |

“Các ngân hàng trong nước từ chối cho vay. Ngân hàng Nhật Bản và Hàn Quốc trước đây rất nhiệt tình, nhưng không còn bảo lãnh Chính phủ, họ rút hết. Chúng tôi không biết lấy vốn từ đâu”, ông Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

9 tháng đầu năm, TKV sản xuất 2,98 triệu tấn than nguyên khai

Minh Hạnh |

Theo Ban Kế hoạch, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) trong tháng 9 đầu năm, TKV đã sản xuất 2,98 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,29 triệu tấn và nhập khẩu 574.000 tấn. Các chỉ tiêu ở lĩnh vực SXKD khác như khoáng sản, điện lực, vật liệu nổ công nghiệp...  đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

TKV tăng nhập khẩu thêm hàng triệu tấn than đáp ứng thị trường nội địa

T.N.D |

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản VN (TKV) ngày 20.8, cho biết: Để đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ than trong nước, từ đầu năm đến nay, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đẩy mạnh nhập khẩu than về pha trộn, chế biến. Trong 7 tháng đầu năm 2019, TKV đã nhập khẩu 3,14 triệu tấn than (đạt 68% so với kế hoạch năm).

Chủ tịch TKV Lê Minh Chuẩn: Các ngân hàng "quay lưng" với dự án than

Lan Hương |

“Các ngân hàng trong nước từ chối cho vay. Ngân hàng Nhật Bản và Hàn Quốc trước đây rất nhiệt tình, nhưng không còn bảo lãnh Chính phủ, họ rút hết. Chúng tôi không biết lấy vốn từ đâu”, ông Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết.