Tổ hợp tuyển sinh “lạ”: “Rất buồn cho giáo dục đại học nước ta”

QUANG ĐẠI |

Trước các tổ hợp tuyển sinh “lạ” như ngành kế toán, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin… tuyển thí sinh khối có môn Văn, ngành xã hội lại “chào đón” dân khối A, TS Hồ Bất Khuất, giảng viên Trường ĐH Vinh bày tỏ: “Rất buồn cho giáo dục đại học nước ta”.

TS Hồ Bất Khuất chia sẻ: “Có thể nói thẳng thế này, lợi dụng xu hướng các trường ĐH ngày càng có nhiều quyền (có thể bỏ cả điểm sàn) nên một số trường ĐH cố gắng tuyển lấy được để có SV mà tồn tại.

Họ không cần dựa vào sở trường, sở đoản (cao hơn là năng khiếu) để tuyển sinh và đào tạo cho có chất lượng, mà chỉ muốn tuyển được nhiều sinh viên”.

Theo TS. Hồ Bất Khuất, với xu hướng tuyển sinh kiểu “vơ bèo vạt tép” nói trên, nếu Bộ GD-ĐT không can thiệp, “tuýt còi”, thì xã hội cũng nghi ngờ và tẩy chay. Xu hướng này khó tồn tại và phát triển.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, trước mùa tuyển sinh ĐH năm nay, cùng với quy định bỏ điểm sàn, một số trường ĐH công bố một số tổ hợp tuyển sinh “lạ”, chưa từng có.

Cụ thể, ngành “Công nghệ kỹ thuật ôtô”, “Công nghệ chế tạo máy”, “Công nghệ kỹ thuật xây dựng”, “Công nghệ thông tin”, “Kế toán”, “Tài chính ngân hàng”… đều xét tuyển theo tổ hợp các môn thuộc khối Văn - Sử - Địa.

Có trường ĐH, thay vì tuyển sinh ngành Văn học bằng tổ hợp khối C, lại xét tuyển bằng cả tổ hợp Toán, Lý, Hóa.

Xuất hiện những tổ hợp môn tuyển sinh khá lạ lùng như “Văn, Lý, Địa”, “Văn, Hóa, GDCD”, “Toán, Sử, Địa”… 

Trước thực trạng nêu trên, bà Nguyễn Thị Kim Phụng- Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT cho biết: Luật quy định các trường được đảm bảo quyền tự chủ nhưng phải có trách nhiệm giải trình về việc các môn thi đưa vào tổ hợp để xét tuyển có gắn với yêu cầu của ngành đào tạo hay không và quy trình xác định tổ hợp tuyển sinh như thế nào. Nếu trường xác định những tổ hợp môn thi không liên quan đến ngành đào tạo là “tự sát”.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho biết, nếu thấy những tổ hợp quá bất thường, sẽ yêu cầu nhà trường giải trình, và có các biện pháp xử lý thích hợp.

Một số giảng viên ĐH khác cho hay, thực trạng nói trên là kết quả của việc mở trường ĐH ồ ạt, thiếu quy hoạch, tỉnh nào cũng đua nhau mở trường, nâng cấp từ CĐ lên ĐH, tạo ra “lạm phát” số lượng và suy giảm chất lượng đào tạo ĐH. Dẫn đến nhiều hệ lụy như hàng trăm nghìn cử nhân, kỹ sư thất nghiệp, nhiều trường ĐH rơi vào tình cảnh không tuyển được sinh viên, đứng trước nguy cơ giải thể.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bộ GD-ĐT cần “thổi còi” dẹp bỏ những tổ hợp tuyển sinh "lạ"

QUANG ĐẠI |

Trong lịch sử giáo dục đại học nước ta, chưa bao giờ xuất hiện những tổ hợp tuyển sinh “lạ” như một số trường công bố gần đây. Đó là những ngành kế toán, tài chính ngân hàng, tự động hóa… lại tuyển thí sinh khối có môn Văn (khối C), ngành xã hội lại “chào đón” dân khối có các môn khoa học tự nhiên (khối A).

Tuyển sinh ĐH “ngược đời”, chất lượng đào tạo “chạm đáy”

QUANG ĐẠI |

Một hiện tượng bi hài trước mùa tuyển sinh đại học năm nay, là những ngành kế toán, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin… lại tuyển thí sinh khối có môn Văn, ngành xã hội lại “chào đón” dân khối có môn khoa học tự nhiên.

Bộ Giáo dục Đào tạo lên tiếng về tổ hợp tuyển sinh “lạ”

HUYÊN NGUYỄN |

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) - cho biết, nếu trường xác định những tổ hợp môn thi không liên quan đến ngành đào tạo thì sẽ là quá trình ”tự sát”.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bộ GD-ĐT cần “thổi còi” dẹp bỏ những tổ hợp tuyển sinh "lạ"

QUANG ĐẠI |

Trong lịch sử giáo dục đại học nước ta, chưa bao giờ xuất hiện những tổ hợp tuyển sinh “lạ” như một số trường công bố gần đây. Đó là những ngành kế toán, tài chính ngân hàng, tự động hóa… lại tuyển thí sinh khối có môn Văn (khối C), ngành xã hội lại “chào đón” dân khối có các môn khoa học tự nhiên (khối A).

Tuyển sinh ĐH “ngược đời”, chất lượng đào tạo “chạm đáy”

QUANG ĐẠI |

Một hiện tượng bi hài trước mùa tuyển sinh đại học năm nay, là những ngành kế toán, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin… lại tuyển thí sinh khối có môn Văn, ngành xã hội lại “chào đón” dân khối có môn khoa học tự nhiên.

Bộ Giáo dục Đào tạo lên tiếng về tổ hợp tuyển sinh “lạ”

HUYÊN NGUYỄN |

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) - cho biết, nếu trường xác định những tổ hợp môn thi không liên quan đến ngành đào tạo thì sẽ là quá trình ”tự sát”.