Tổ COVID cộng đồng: Vũ khí chiến lược tạo thành quả chống dịch ở Bắc Giang

Trần Tuấn |

10.643 tổ COVID cộng đồng với tổng số nhân lực là 37.420 người đã trở thành "vũ khí" chiến lược góp phần quan trọng vào thành quả chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Từng là tâm dịch lớn nhất cả nước (thời điểm từ tháng 5 - đầu tháng 7.2021), mới đây, tỉnh Bắc Giang đã được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng bằng khen về công tác phòng, chống dịch.

Theo ông Phạm Văn Thịnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang, “thành quả chống dịch này có sự đóng góp không nhỏ của hơn 10 nghìn tổ COVID cộng đồng”.

Ông Phạm Văn Thịnh nhớ lại, thời điểm đó, được Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh giao nhiệm vụ hướng dẫn thành lập và chỉ đạo hoạt động Tổ, nhóm COVID cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố, khu dân cư.

Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn tỉnh Bắc Giang đã thành lập 10.643 Tổ COVID cộng đồng với tổng số nhân lực là 37.420 người. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao tới từ các cấp, ban ngành, mạng lưới Tổ COVID cộng đồng tại Bắc Giang hoạt động trơn tru, hiệu quả.

Tổ Covid cộng đồng thống kê danh sách các hộ dân theo từng cụm. Ảnh. H.A
Tổ COVID cộng đồng thống kê danh sách các hộ dân theo từng cụm. Ảnh. H.A

"Cứ 30 hộ dân chúng tôi lại thành lập 1 Tổ COVID cộng đồng. Tổ COVID cộng đồng lo hết từ việc lương thực, ăn uống, nhắc nhở tuyên truyền thực hiện 5K của người dân. Rồi đến việc tuyên truyền tiêm vaccine, đi xét nghiệm cũng do Tổ COVID cộng đồng lo cả", ông Thịnh nói.

Các thành viên Tổ COVID cộng đồng được tập huấn, hướng dẫn chi tiết về nhiệm vụ, quy trình, cách thức tiến hành nhiệm vụ đảm bảo an toàn theo đúng quy định về phòng, chống dịch của Tỉnh Bắc Giang.

Ông Phạm Văn Thịnh cho biết, thành viên các Tổ COVID cộng đồng đều là các đảng viên tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư là tổ trưởng, nhóm trưởng, từ đó làm đầu tàu gương mẫu cho mọi người làm theo.

Ở huyện Việt Yên, Yên Dũng, nơi có nhiều khu nhà trọ cho công nhân thuê còn thành lập những Tổ COVID nhà trọ, tổ trưởng chính là chủ nhà trọ, thành viên là một số công nhân tiêu biểu, nhiệt tình đang trọ ở đây.

Để thông tin được thông suốt, kịp thời, thống nhất, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang đã chỉ đạo thành lập các nhóm Zalo từ tỉnh đến khu dân cư.

"Đại diện mỗi hộ phải có 1 người dân tham gia vào nhóm Zalo của Tổ COVID cộng đồng. Cứ 10 Tổ COVID thì lại liên kết thành 1 nhóm Zalo có sự tham gia của ban quản trị thôn, xóm. Lên trên xã rồi lên huyện, lên tỉnh vì vậy thông tin được thông suốt. Chỉ cần Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh họp xong 15 phút là tất cả nội dung đã được phổ biến đến người dân. Người dân thắc mắc cũng được đại diện chính quyền trả lời luôn trên Zalo. Từ đó nhân dân thêm tin tưởng vào biện pháp chống dịch của tỉnh", ông Phạm Văn Thịnh nói.

Ông Thịnh cũng chia sẻ về những câu chuyện rất xúc động khi có những trường hợp mẹ là F1 đi cách ly, có con nhỏ ở nhà không có người chăm lo, các thành viên của Tổ COVID cộng đồng thay nhau chăm sóc. Có những thành viên của Tổ COVID cộng đồng là những người cao tuổi, đã về hưu nhưng vẫn vô cùng nhiệt tình với công việc chung của cộng đồng.

5 nhiệm vụ của Tổ COVID cộng đồng

Theo báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang, 5 nhiệm vụ chính trong hoạt động của các Tổ COVID cộng đồng như sau:

Thứ nhất là tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 5K. Yêu cầu và hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe, tự đo thân nhiệt hằng ngày cho các thành viên trong hộ gia đình. Cung cấp số điện thoại và yêu cầu người dân chủ động khai báo y tế ngay khi bản thân hoặc người trong gia đình có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19; tuyên truyền, vận động các gia đình và công nhân ký cam kết thực hiện các quy định phòng, chống dịch.

Thứ hai là hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay bằng điện thoại, Zalo cho chính quyền địa phương và y tế xã những trường hợp nghi mắc COVID -19 phát hiện được tại các hộ gia đình như: sốt, ho, đau họng, cảm cúm, ốm mệt, viêm đường hô hấp,... để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm kịp thời.

Thành viên của Tổ COVID cộng đồng chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Ảnh: H.A.
Thành viên của Tổ COVID cộng đồng chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Ảnh: H.A.

Thứ ba là phối hợp, phát hiện, báo cáo các cấp có thẩm quyền những trường hợp không tự giác khai báo y tế; không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; đi từ vùng dịch về, nhập cảnh trái phép.

Thứ tư là trợ giúp chính quyền và cơ quan y tế truy vết các trường hợp F1, F2 khi có ca bệnh trên địa bản phụ trách; phối hợp và hỗ trợ công tác xét nghiệm đảm bảo phòng dịch và chính xác các đối tượng phải lấy mẫu.

Thứ năm là nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của nhân dân, công nhân về địa phương; vận động, hỗ trợ đời sống nhân dân; hướng dẫn các hộ gia đình và giám sát việc thu hoạch sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn phòng dịch. Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với khả năng do Ban chỉ đạo cấp xã phân công.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên, hằng ngày được Tổ ghi chép đầy đủ vào sổ nhật kỷ (sổ được phát theo mẫu thống nhất trong toàn tỉnh) và gửi báo cáo qua Zalo cho xã, xã báo cáo lên huyện, huyện báo cáo lên tỉnh.

Với mô hình Tổ COVID cộng đồng, Bắc Giang đã phát huy được sức mạnh nhân dân tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, chống dịch, góp phần quan trọng vào thành quả phòng, chống dịch của tỉnh thời gian qua.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hơn 147.000 công nhân các khu công nghiệp ở Bắc Giang đã tiêm vaccine

Vân Trường |

Tính đến tối ngày 4.9, hơn 147.000 công nhân thuộc 370 doanh nghiệp hoạt động trong các KCN ở Bắc Giang đã được tiêm vaccine COVID-19.

Bắc Giang: Tặng quà cán bộ, đoàn viên và học sinh trước thềm năm học mới

Yên Dũng |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa đến thăm, tặng quà cho cán bộ, đoàn viên, học sinh của 7 trường trên địa bàn thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng trước thềm năm học mới.

Chi bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị chuyên đề

Trịnh Thị Hương |

Ngày 2.9, Chi bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị chuyên đề: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Hơn 147.000 công nhân các khu công nghiệp ở Bắc Giang đã tiêm vaccine

Vân Trường |

Tính đến tối ngày 4.9, hơn 147.000 công nhân thuộc 370 doanh nghiệp hoạt động trong các KCN ở Bắc Giang đã được tiêm vaccine COVID-19.

Bắc Giang: Tặng quà cán bộ, đoàn viên và học sinh trước thềm năm học mới

Yên Dũng |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa đến thăm, tặng quà cho cán bộ, đoàn viên, học sinh của 7 trường trên địa bàn thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng trước thềm năm học mới.

Chi bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị chuyên đề

Trịnh Thị Hương |

Ngày 2.9, Chi bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị chuyên đề: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.