Tổ công tác liên quân đặc biệt xử lý các vi phạm trên phố cổ Hà Nội

Việt Dũng |

Hà Nội - Công an quận Hoàn Kiếm vừa xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp với các lực lượng kiểm tra, xử lý các vi phạm trên địa bàn, trong đó có khu phố cổ.

Ngày 2.11, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã thông tin việc đơn vị vừa xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp lực lượng liên quan kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn.

Kế hoạch này được ban hành trên tinh thần chủ động đánh giá đúng, sát tình hình giao thông, đô thị trên địa bàn sau thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Trọng tâm của kế hoạch là thành lập các tổ công tác liên quân đặc biệt gồm: Cảnh sát trật tự, giao thông, 113, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm.

Trong những tháng cuối năm 2021, trên địa bàn thành phố diễn ra rất nhiều những ngày lễ lớn như Noel, Tết Dương lịch, các hoạt động kinh tế - xã hội cũng phát triển. Chính vì vậy, nhu cầu đi lại, buôn bán của người dân gia tăng, dễ dẫn tới nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông, cháy nổ.

Việc chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phòng ngừa của Ban chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm là rất cần thiết, kịp thời.

Ban chỉ huy Công an quận chỉ đạo Trưởng Công an các phường căn cứ vào đặc điểm, tình hình địa bàn tham mưu với Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều thức khác nhau, đảm bảo hiệu quả.

Ngoài lực lượng Cảnh sát trật tự, cần huy động các lực lượng khác tham gia đảm bảo hiệu quả công tác giữ gìn trật tự đô thị, giao thông cũng như phòng, chống dịch COVID-19.

Với lực lượng Cảnh sát khu vực và Cảnh sát trật tự làm nòng cốt, Công an các phường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở vi phạm, tổ chức thuyết phục cá biệt đối với những trường hợp cố tình vi phạm, phối hợp làm tốt công tác an ninh xã hội.

Đồng thời, báo cáo với Chủ tịch UBND phường chỉ đạo tổ chức cam kết đến 100% các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc các quy định về trật tự đô thị; vận động nhân dân tháo gỡ các mái che, mái vẩy, bục bệ, biển quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị, vi phạm hành lang lòng, lề, hè đường…

Công an các phường cũng chủ động bố trí lực lượng xử lý nghiêm vi phạm trên địa bàn đơn vị quản lý; phân công trách nhiệm đối với chỉ huy và Cảnh sát trật tự chịu trách nhiệm từng tuyến, địa bàn, khu vực, điểm, tụ điểm phức tạp đã được cam kết thực hiện trại Kế hoạch 216 của Công an Hà Nội. Nếu chỉ huy, cán bộ chiến sỹ được giao thực hiện không hoàn thành nhiệm vụ, để vi phạm kéo dài sẽ phải chịu trách nhiệm trước Trưởng Công an quận.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: Đội Cảnh sát giao thông, trật tự là đơn vị nòng cốt trong việc tổ chức các tổ công tác liên quan để kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự đô thị, giao thông, vệ sinh môi trường.

Đơn vị có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên, nắm tình hình, phát hiện những điểm, tụ điểm phức tạp đã được giải quyết nhưng vẫn tái phạm, các điểm phát sinh mới để tổ chức các tổ công tác liên quan đến xử lý. Sau khi tổ công tác liên quan giải quyết xong các vi phạm, sẽ bàn giao lại cho phường quản lý, giữ gìn, chống tái phạm.

Trong ngày 1.11, các tổ công tác liên quân của Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện, xử lý gần 70 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm trật tự đô thị là 50 trường hợp, trật tự giao thông 18 trường hợp, vệ sinh môi trường 1 trường hợp.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội lập thêm 6 tổ công tác đặc biệt, tăng cường xử lý vi phạm giãn cách

Tùng Giang |

Từ ngày 29.8, Công an thành phố Hà Nội sẽ triển khai thành lập thêm 6 Tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh (nâng tổng số lên 12 tổ) để tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý người và phương tiện tham gia giao thông.

Công an thành phố Hà Nội sẽ siết chặt xử lý vi phạm phòng dịch từ 24.5

Tùng Giang |

Theo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, bắt đầu từ hôm nay (24.5), lực lượng Công an thành phố sẽ siết chặt công tác xử lý vi phạm phòng chống dịch; quy trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các quận, huyện nếu để xảy ra việc tụ tập đông người mà không phát hiện, xử lý.

Bí thư Hà Nội: Xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch để siết chặt kỷ cương

Nguyễn Hà |

Trao đổi với báo chí, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, việc xử lý trách nhiệm cá nhân hay tập thể vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 là yêu cầu cấp thiết để siết chặt kỷ cương, kỷ luật.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hà Nội lập thêm 6 tổ công tác đặc biệt, tăng cường xử lý vi phạm giãn cách

Tùng Giang |

Từ ngày 29.8, Công an thành phố Hà Nội sẽ triển khai thành lập thêm 6 Tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh (nâng tổng số lên 12 tổ) để tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý người và phương tiện tham gia giao thông.

Công an thành phố Hà Nội sẽ siết chặt xử lý vi phạm phòng dịch từ 24.5

Tùng Giang |

Theo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, bắt đầu từ hôm nay (24.5), lực lượng Công an thành phố sẽ siết chặt công tác xử lý vi phạm phòng chống dịch; quy trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các quận, huyện nếu để xảy ra việc tụ tập đông người mà không phát hiện, xử lý.

Bí thư Hà Nội: Xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch để siết chặt kỷ cương

Nguyễn Hà |

Trao đổi với báo chí, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, việc xử lý trách nhiệm cá nhân hay tập thể vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 là yêu cầu cấp thiết để siết chặt kỷ cương, kỷ luật.