Tổ chức thi tốt nghiệp THPT ở vùng dịch Đà Nẵng: Rủi ro và mạo hiểm

Trần Thùy |

Trong khi người dân, hệ thống chính trị đang căng mình phòng dịch COVID-19 thì việc tổ chức một kỳ thi THPT trên địa bàn TP. Đà Nẵng, có nhiều ý kiến cho rằng: không đảm bảo an toàn và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Rủi ro quá lớn

Nhiều phụ huynh, học sinh tại Đà Nẵng đang lo lắng vì ngành giáo dục vẫn chưa chốt phương án có tiếp tục kỳ thi THPT giữa lúc thành phố đang bùng phát dịch COVID-19. Theo kế hoạch, kỳ thi trên sẽ diễn ra từ 8-10.8 tới.

Trước đó tại buổi họp trực tuyến với Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TP.Đà Nẵng đề xuất báo cáo lên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 và Chính phủ dừng tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn thành phố và có phương án xét đặc cách tốt nghiệp cho tất cả các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Hiện Bộ GDĐT vẫn chưa chốt phương án thi cuối cùng đối với những khu vực dịch bệnh hoành hành như Quảng Nam, Đà Nẵng.

Mặc dù Bộ GDĐT đưa ra phương án cuối cùng nhưng phần đa số phụ huynh, học sinh đều ủng hộ phương án xét đặc cách tốt nghiệp cho các thí sinh.

Ngành y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm người dân tại một khu vực sân trường học.
Ngành y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm người dân tại một khu vực sân trường học.

Nguyên nhân là bởi, việc tổ chức một kỳ thi với quy mô lớn như vậy tiềm ẩn nhiều rủi ro vì tập trung đông người.

Có thể dẫn chứng bệnh nhân mắc COVID-19 số 500 (SN 1979) là giáo viên Trường THCS Đỗ Thục Tịnh (Hòa Vang, Đà Nẵng).

Hành trình di chuyển của cô giáo này rất lớn, tiếp xúc với nhiều người. Đáng nói, bệnh nhân này từng đến Trường THCS Trần Quốc Tuấn, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, coi thi tuyển sinh lớp 10.

Cô Nguyễn Thị Thảo - giáo viên một trường cấp 3 tại quận Hải Châu – nêu quan điểm, việc hủy bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, ít nhiều ảnh hưởng đến việc xét tuyển Đại học của học sinh trên địa bàn.

Thế nhưng, trong tình hình dịch bệnh hoành hành như hiện nay, Bộ GDĐT cần có một phương án tốt nhất để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh và cả cộng đồng.

"Việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT phải huy động nguồn nhân lực rất lớn. Trong khi đó, Đà Nẵng đã huy động mọi nguồn lực phòng chống dịch. Tôi cho rằng không nên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT vào thời điểm này"  - cô Thảo chia sẻ.

Quá mạo hiểm

Tương tự, cô Trần Thị Liên – giáo viên trường cấp 3 tại quận Cẩm Lệ dẫn ra một con số, năm 2019, tỉ lệ tốt nghiệp tại Đà Nẵng là 90,44%. Riêng đối một số trường lớn ở Đà Nẵng thì tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%.

"Năm ngoái và nhiều năm trước, tỉ lệ thi đỗ tốt nghiệp ở Đà Nẵng rất cao. Chúng ta phải cân nhắc có nên tổ chức thi cử giữa mùa dịch dù biết trước kết quả thí sinh sẽ đỗ cao như mọi năm?" - cô Liên đặt vấn đề.

Đà Nẵng đề xuất cho dừng thi đối với thí sinh tại Đà Nẵng và xét đặc cách tốt nghiệp đối với thí sinh. Ảnh minh họa: Sơn Tùng.
Đà Nẵng đề xuất cho dừng thi đối với thí sinh tại Đà Nẵng và xét đặc cách tốt nghiệp đối với thí sinh. Ảnh minh họa: Sơn Tùng.

Một hiệu trưởng trường cấp 3 ở quận Thanh Khê thì cho rằng, nếu dịch bệnh chưa được khống chế thì chúng ta chưa nên tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng.

"Ngay khi hết dịch, chúng ta có thể xây dựng phương án để các trường Đại học tổ chức xét hồ sơ để các em. Việc dừng một kỳ thi giữa mùa dịch là hợp lý để ngăn chặn sự lây lan ra cả cộng đồng”  - cô hiệu trưởng này nói.

Sáng cùng ngày, bà Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc Sở GDĐT TP. Đà Nẵng cho biết, hiện tại, ngành giáo dục Đà Nẵng đang tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị coi thi trên địa bàn thành phố.

Theo lời bà Thuận, việc chuẩn bị kỳ thi sẽ dựa trên các phương án phòng chống dịch tối đa.

Tuy nhiên, quan điểm của ngành giáo dục cũng như UBND TP. Đà Nẵng là dừng tổ chức thi tốt nghiệp THPT và có phương án xét đặc cách cho các thi sinh…

“Cùng với việc ban hành các phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, chúng tôi đang đợi kết quả chỉ đạo cuối cùng của Bộ GDĐT về việc dừng hay tiếp tục tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT”  - bà Thuận thông tin.

Trần Thùy
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng vững chãi trên tuyến đầu

Nguyễn Trung Hiếu |

Như vậy đã sáu ngày Đà Nẵng bước vào cuộc chiến mới với dịch viêm đường hô hấp cấp - COVID-19 bất ngờ “đánh úp”. Cả thành phố lo lắng với số ca nhiễm tăng dần mỗi ngày. Và hơn hết, trong cuộc chiến này đã có người ngã xuống. Có lo, buồn không? Có! Nhưng hoang mang, hoảng loạn thì không!

Nóng nhất 24h: Đà Nẵng sẽ tiến tới xét nghiệm COVID-19 cho toàn thành phố

Thanh Chân - Anh Tú |

Đà Nẵng sẽ tiến tới xét nghiệm COVID-19 cho toàn thành phố; Bão số 2 Sinlaku sẽ đổ bộ vào những nơi nào? Sạt lở đê biển quốc phòng do mưa bão ở Kiên Giang... là những tin tức được nhiều người quan tâm trong 24h vừa qua.

Chủ tịch Đà Nẵng: Sẽ xét nghiệm COVID-19 toàn thành phố

Trần Thùy |

Đà Nẵng yêu cầu huy động nguồn lực, đảm bảo cung ứng đầy đủ công cụ, phương tiện để thực hiện xét nghiệm COVID-19 diện rộng, tiến tới xét nghiệm cho tất cả người dân toàn thành phố.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đà Nẵng vững chãi trên tuyến đầu

Nguyễn Trung Hiếu |

Như vậy đã sáu ngày Đà Nẵng bước vào cuộc chiến mới với dịch viêm đường hô hấp cấp - COVID-19 bất ngờ “đánh úp”. Cả thành phố lo lắng với số ca nhiễm tăng dần mỗi ngày. Và hơn hết, trong cuộc chiến này đã có người ngã xuống. Có lo, buồn không? Có! Nhưng hoang mang, hoảng loạn thì không!

Nóng nhất 24h: Đà Nẵng sẽ tiến tới xét nghiệm COVID-19 cho toàn thành phố

Thanh Chân - Anh Tú |

Đà Nẵng sẽ tiến tới xét nghiệm COVID-19 cho toàn thành phố; Bão số 2 Sinlaku sẽ đổ bộ vào những nơi nào? Sạt lở đê biển quốc phòng do mưa bão ở Kiên Giang... là những tin tức được nhiều người quan tâm trong 24h vừa qua.

Chủ tịch Đà Nẵng: Sẽ xét nghiệm COVID-19 toàn thành phố

Trần Thùy |

Đà Nẵng yêu cầu huy động nguồn lực, đảm bảo cung ứng đầy đủ công cụ, phương tiện để thực hiện xét nghiệm COVID-19 diện rộng, tiến tới xét nghiệm cho tất cả người dân toàn thành phố.