Tổ chức tết trồng cây hiệu quả, không phô trương gây lãng phí

Vũ Long |

Ngành nông nghiệp chỉ đạo thực hiện Tết trồng cây nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023.

Ngày 23.12.2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Lê Minh Hoan đã ký ban hành chỉ thị về tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023.

Theo đó, các tỉnh, thành phố tổ chức Tết trồng cây đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng.

Thời điểm tổ chức phát động Tết trồng cây đối với các tỉnh phía Bắc tiến hành vào đầu xuân năm mới, đối với các tỉnh phía Nam tiến hành vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (ngày 19.5) hoặc các dịp kỷ niệm, ngày lễ lớn, phù hợp với mùa vụ trồng cây, trồng rừng của từng địa phương ở từng thời điểm, địa điểm cụ thể.

Sau khi thực hiện Tết trồng cây, các địa phương tổ chức kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân điển hình có cách làm hay, mô hình tốt, sáng tạo; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ NNPTNT để theo dõi và phối hợp chỉ đạo.

TP.Hà Nội tổ chức Tết trồng cây. Ảnh: TC
Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp của người dân nhiều địa phương. Ảnh: TC

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, gây rừng; động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, hiện đại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát hiện sớm mất rừng, cháy rừng đảm bảo hiệu quả…

Theo đề nghị của Bộ trưởng Lê Minh Hoan, các tỉnh, thành phố chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh thu đủ tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 và tổ chức giải ngân cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ rừng trước dịp Tết Nguyên Đán, góp phần khuyến khích, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng, phát huy hiệu quả và lợi ích của dịch vụ môi trường rừng.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Công an Cần Thơ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 11.3, Công an TP.Cần Thơ tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Phát động Tết trồng cây tại các cơ quan, doanh nghiệp

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng ngày 8.3, tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và hưởng ứng chương trình trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021- 2025 do Thủ tướng phát động.

Châu Phú (An Giang): 1.500 cây xanh được trồng sau phát động Tết trồng cây

HUYỀN CHÂU |

An Giang - LĐLĐ huyện Châu Phú tổ chức Lễ phát động trồng 1.500 cây xanh hưởng ứng Chương trình “Trồng 1 tỉ cây xanh” do Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Công an Cần Thơ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 11.3, Công an TP.Cần Thơ tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Phát động Tết trồng cây tại các cơ quan, doanh nghiệp

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng ngày 8.3, tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và hưởng ứng chương trình trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021- 2025 do Thủ tướng phát động.

Châu Phú (An Giang): 1.500 cây xanh được trồng sau phát động Tết trồng cây

HUYỀN CHÂU |

An Giang - LĐLĐ huyện Châu Phú tổ chức Lễ phát động trồng 1.500 cây xanh hưởng ứng Chương trình “Trồng 1 tỉ cây xanh” do Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.