Tổ chức chạy thêm tàu khách đưa người dân về Hà Nội

Minh Hạnh |

Theo đại diện Công ty Cổ phần Vận tải  Đường sắt Hà Nội, trong hai ngày 3-4.9, đơn vị  tổ chức chạy thêm nhiều tàu khách đưa người dân từ các tỉnh trở về thủ đô sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Cụ thể, tàu Thống nhất, ngoài các mác chạy thường xuyên như SE2, SE4, SE6, SE8 từ các tỉnh phía Nam về ga Hà Nội, trong dịp này còn chạy thêm tàu SE12 chạy Sài Gòn - Hà Nội.

Tuyến Đồng Hới - Hà Nội chạy thêm tàu QB2 xuất phát ga Đồng Hới lúc 16h50 các ngày 3 và 4.9.2022, đến ga Hà Nội lúc 4h35; Tàu SE18 xuất phát lúc 16h30 ngày 3.9, đến lúc 3h40.

Tuyến Vinh - Hà Nội, ngoài tàu NA1 chạy hàng ngày, chạy thêm tàu SE36 xuất phát ga Vinh lúc 13h25 các ngày 3 và 4.9.2022, đến ga Hà Nội lúc 19h52; Tàu NA12 xuất phát lúc 14h10 ngày 3.9.2022, đến lúc 21h40.

Tuyến Thanh Hóa - Hà Nội, chạy thêm tàu TH2 xuất phát ga Thanh Hóa lúc 13h50 ngày 4.9.2022, đến ga Hà Nội lúc 18h05.

Tuyến Lào Cai - Hà Nội, chạy tàu SP2 xuất phát ga Lào Cai lúc 20h55 ngày 3 và 4.9.2022, đến ga Hà Nội lúc 4h35; Tàu SP4 xuất phát lúc 21h30 các ngày 3 và 4.9.2022, đến lúc 5h25.

Tuyến Hải Phòng - Hà Nội, hàng ngày có 4 chuyến tàu xuất phát ga Hải Phòng về Hà Nội: Tàu LP2 chạy lúc 6h10, đến Hà Nội lúc 8h46; Tàu LP6 chạy lúc 9h10, đến lúc 11h45; Tàu LP8 chạy lúc 15h00, đến lúc 17h40; Tàu HP2 chạy lúc 18h40, đến lúc 21h15 (tàu HP2 không trả khách ga Long Biên, không trả xe ga Gia Lâm).

Ngoài ra, đường sắt còn chạy thêm các tàu như: Tàu LP10 chạy lúc 16h20 các ngày 3 và 4.9.2022, đến Hà Nội lúc 19h03 (không nhận vận chuyển xe đạp, xe máy theo hành khách); Tàu HP4 chạy lúc 14h35 ngày 4.9.2022, đến lúc 17h35 (tàu không nhận vận chuyển xe máy). Tàu HD2 xuất phát ga Hải Dương lúc 16h30 ngày 4.9.2022, đến ga Hà Nội lúc 18h05.

Trừ một số mác, hầu hết các tàu chạy thường xuyên và tăng cường tuyến Hải Phòng - Hà Nội đón, trả khách tại tất cả các ga Thượng Lý, Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội và nhận vận chuyển hành lý, xe đạp, xe máy tại các ga có dừng đỗ.

Theo Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, hiện chỉ một số mác tàu chạy vào giờ “hot” vé đã bán gần hết, còn các tàu khác vẫn còn nhiều vé. Đường sắt vẫn áp dụng chính sách giảm giá vé đối với các đối tượng chính sách xã hội như Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người cao tuổi, trẻ em, học sinh, sinh viên...

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tốc độ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam - bao nhiêu mới phù hợp?

Đặng Tiến |

Dự kiến tháng 9.2022, đề án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ được trình Bộ Chính trị xem xét về chủ trương đầu tư. Đến nay, còn nhiều ý kiến về tốc độ như thế nào là phù hợp và dự án sẽ được phân kỳ xây dựng như thế nào cho hợp lý.

Vì sao đường sắt cao tốc Bắc - Nam lựa chọn tốc độ tối đa 350km/h?

Minh Hạnh |

Dự kiến tháng 9.2022, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ được trình Bộ Chính trị xem xét về chủ trương đầu tư. Hiện, một trong những vấn đề đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận là đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ được sử dụng công nghệ hiện đại như thế nào.

8 nước ASEAN họp bàn phục hồi và phát triển đường sắt sau dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Sáng 23.8, hội nghị Tổng Giám đốc Đường sắt ASEAN lần thứ 42 đã được khai mạc tại TP.Đà Nẵng với sự tham dự của 170 đại biểu và quan sát viên gồm các đại biểu chính thức đến từ đường sắt 8 nước ASEAN. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận về việc phục hồi và phát triển ngành đường sắt sau dịch bệnh COVID-19.

TPHCM kiến nghị Bộ GTVT về 2 dự án ga đường sắt "treo" hàng chục năm

MINH QUÂN |

TPHCM - Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị đẩy nhanh dự án ga đường sắt Bình Triệu và Thủ Thiêm trên địa bàn TPHCM.

Đường sắt tăng nhiều tàu khách dịp lễ Quốc khánh 2.9

Minh Hạnh |

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị sẽ tổ chức chạy nhiều chuyến tàu trên các tuyến đường sắt phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Tốc độ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam - bao nhiêu mới phù hợp?

Đặng Tiến |

Dự kiến tháng 9.2022, đề án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ được trình Bộ Chính trị xem xét về chủ trương đầu tư. Đến nay, còn nhiều ý kiến về tốc độ như thế nào là phù hợp và dự án sẽ được phân kỳ xây dựng như thế nào cho hợp lý.

Vì sao đường sắt cao tốc Bắc - Nam lựa chọn tốc độ tối đa 350km/h?

Minh Hạnh |

Dự kiến tháng 9.2022, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ được trình Bộ Chính trị xem xét về chủ trương đầu tư. Hiện, một trong những vấn đề đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận là đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ được sử dụng công nghệ hiện đại như thế nào.

8 nước ASEAN họp bàn phục hồi và phát triển đường sắt sau dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Sáng 23.8, hội nghị Tổng Giám đốc Đường sắt ASEAN lần thứ 42 đã được khai mạc tại TP.Đà Nẵng với sự tham dự của 170 đại biểu và quan sát viên gồm các đại biểu chính thức đến từ đường sắt 8 nước ASEAN. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận về việc phục hồi và phát triển ngành đường sắt sau dịch bệnh COVID-19.

TPHCM kiến nghị Bộ GTVT về 2 dự án ga đường sắt "treo" hàng chục năm

MINH QUÂN |

TPHCM - Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị đẩy nhanh dự án ga đường sắt Bình Triệu và Thủ Thiêm trên địa bàn TPHCM.

Đường sắt tăng nhiều tàu khách dịp lễ Quốc khánh 2.9

Minh Hạnh |

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị sẽ tổ chức chạy nhiều chuyến tàu trên các tuyến đường sắt phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.