TNGT những ngày nghỉ Tết: Nhiều người tử vong vì bia rượu và không đội mũ bảo hiểm

PV |

Thông tin từ Ủy ban ANGT QG cho biết, số vụ tai nạn giao thông trong ngày mùng 1 Tết Mậu Tuất (16.2) tăng cao với 46 vụ TNGT, 34 người tử vong, 35 người bị thương.

Trong khi trước đó, ngày 30 Tết (15.2), cả nước có 33 vụ TNGT, 11 vụ va chạm đường bộ, 2 vụ TNGT đường sắt khiến 33 người tử vong và 21 người bị thương. Chỉ trong 3 ngày bắt đầu từ 28 Tết, số người gặp TNGT dẫn tới tử vong là 87 người/101 vụ, 84 người bị thương. Đáng báo động là tỉ lệ tử vong cao được xác định là do người tham gia giao thông không chấp hành quy định về việc đội mũ bảo hiểm và điều khiển phương tiện sau khi đã uống bia, rượu.

Một số vụ TNGT điển hình như  vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 11h00 trưa ngày 16.2 trên tuyến QL20 thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai) giữa xe khách mang BKS: 49B - 009.32 với xe máy BKS: 60B4-546.09 lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến hai nạn nhân đi xe máy tử vong.

Vụ tai nạn gây chết người tại Đồng Nai ngày mùng 1 Tết (16.2). Ảnh: PV
Vụ tai nạn gây chết người tại Đồng Nai ngày mùng 1 Tết (16.2). Ảnh: PV

Hoặc vụ việc hy hữu xảy ra lúc 10h mùng 1 Tết tại huyện Ninh Giang, Hải Dương. Mặc dù đường khá vắng vẻ và rộng rãi, không bị va chạm nhưng người điều khiển xe ôtô con là anh Nguyễn Đức Tuấn (trú tại TP Hải Dương) lại lao xe xuống sông. Không có thiệt hại về người nhưng phương tiện thì hư hỏng nặng.

Trước đó, lúc 19h20 ngày 14.2 tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, xe môtô mang BKS 59U2-111.52 đã va chạm với xe môtô BKS 72F1-137.02 khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia - cho báo chí biết: “Tình hình giao thông những ngày đầu năm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh khá thông thoáng, thuận lợi cho người dân di chuyển. Sáng mùng 1 Tết, người dân đón giao thừa và đi chùa lễ Phật cầu an, tại các tỉnh, thành phố hầu hết rất yên bình, vắng lặng. Ngày 16.2 (mùng 1 Tết), đường dây nóng ATGT của đơn vị cũng không nhận được cuộc gọi và tin nhắn phản ánh nào từ phía người dân”.

PV
TIN LIÊN QUAN

Ngày Tết, bàn về văn hóa "rượu uống người?"

Nguyễn Sóng Hiền |

Từ nước Úc, nghiên cứu sinh Nguyễn Sóng Hiền – người từng gây “bão” dư luận với đề xuất bỏ tác phẩm Chí Phèo ra khỏi SGK – đã gửi tới Báo Lao Động đôi dòng cảm nhận về văn hóa uống rượu của người phương Tây.

Xe 7 chỗ lao vào lan can sắt, 2 người chết và 4 người thương

LÊ PHI LONG |

Khoảng 15 giờ 30 ngày 14.2, tại km 630 Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Bắc Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), một vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng đã xảy khiến 2 người chết, 4 người bị thương.

Va chạm với xe cảnh sát cơ động, một người tử vong

CHÍ VĂN |

Khoảng 10 giờ 30 phút sáng 1.2, tại giao lộ đường Đô Lương- 2 tháng 9 (QL 51B, TP.Vũng Tàu) xảy ra vụ TNGT khiến một thanh niên chết ngay tại chỗ.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ngày Tết, bàn về văn hóa "rượu uống người?"

Nguyễn Sóng Hiền |

Từ nước Úc, nghiên cứu sinh Nguyễn Sóng Hiền – người từng gây “bão” dư luận với đề xuất bỏ tác phẩm Chí Phèo ra khỏi SGK – đã gửi tới Báo Lao Động đôi dòng cảm nhận về văn hóa uống rượu của người phương Tây.

Xe 7 chỗ lao vào lan can sắt, 2 người chết và 4 người thương

LÊ PHI LONG |

Khoảng 15 giờ 30 ngày 14.2, tại km 630 Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Bắc Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), một vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng đã xảy khiến 2 người chết, 4 người bị thương.

Va chạm với xe cảnh sát cơ động, một người tử vong

CHÍ VĂN |

Khoảng 10 giờ 30 phút sáng 1.2, tại giao lộ đường Đô Lương- 2 tháng 9 (QL 51B, TP.Vũng Tàu) xảy ra vụ TNGT khiến một thanh niên chết ngay tại chỗ.