TKV tổ chức Tết thợ mỏ cho trên 1.300 công nhân lao động

Minh Hạnh |

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trong ngày 22.1 cùng lúc tổ chức chương trình “Tết thợ mỏ - Vẹn tròn niềm vui” cho 1.300 công nhân đến từ các công ty, đơn vị trực thuộc tại 4 địa phương.

Năm 2020, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thành viên nỗ lực thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, vừa sản xuất kinh doanh ổn định, có lợi nhuận.

Trong đó, sản xuất than nguyên khai 38,47 triệu tấn, đạt 100% kế hoạch; tiêu thụ than 42 triệu tấn, đạt 86% kế hoạch; doanh thu toàn Tập đoàn đạt 123.425 tỉ đồng, đạt 89% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước 19.500 tỉ đồng, đạt 102% kế hoạch; lợi nhuận toàn Tập đoàn 2.600 tỉ đồng; thu nhập bình quân của người lao động trong toàn Tập đoàn đạt mức 12,8 triệu đồng/người/tháng.

Mặc dù sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhưng TKV luôn quan tâm, chủ động thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp Nhà nước đối với công tác an sinh xã hội, thường xuyên chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, nơi ăn, ở và các chế độ ưu đãi đặc thù của ngành. Từ nhiều năm nay TKV luôn duy trì các hoạt động chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, như xoá nhà dột nát cho công nhân với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”.

Cùng với đó, Tập đoàn đã chi 52 tỉ đồng đồng bào vùng khó khăn vùng thiên tai như: Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Lào Cai, Đắk Nông, Lâm Đồng…

Chương trình Tết thợ mỏ năm nay được tổ chức ở 4 vùng, gồm: Thành phố Cẩm Phả, Thành phố Hạ Long, Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) và Thành phố Thái Nguyên với sự tham gia của 1.300 cán bộ, công nhân lao động.

Tại Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn (Thành phố Thái Nguyên), lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tổng Công ty Điện lực TKV, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã trao 200 phần quà (trị giá 2 triệu đồng/suất) cho các công nhân, trao tiền hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn (60 triệu đồng /suất) cho 3 công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng tại chương trình, các công nhân được tham gia vào phần bốc thăm may mắn để đoạt các phần thưởng gồm 1 xe máy, 2 tivi và nhiều phần quà ý nghĩa khác.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Về tận nhà trọ trao 600 phần quà cho công nhân ở lại đón tết

HÀ ANH CHIẾN |

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai sẽ trực tiếp về 12 khu nhà trọ tặng 600 phần quà cho công nhân đón tết xa quê.

Bình Dương: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho 250.000 công nhân không về quê

Huyền Trân |

Dự kiến năm nay, khoảng 250.000 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại tỉnh Bình Dương sẽ không về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (tăng khoảng 100.000 người so với Tết 2020). Với phương châm không để CNLĐ nào ở lại ăn Tết mà không được quan tâm, LĐLĐ tỉnh Bình Dương phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho CNLĐ.

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà công nhân ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 22.1, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Công ty Vinamilk) đang làm việc ở Nhà máy sữa Việt Nam tại Bình Dương.

Chùm ảnh: Công nhân vui Tết Sum vầy ở Hưng Yên

Tú Quỳnh |

Ngày 22.1, tại Nhà văn hóa thị xã Mỹ Hào, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình “Ngày hội công nhân - Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” năm 2021 với nhiều hoạt động để công nhân "cháy hết mình”. Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Trần Quốc Văn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên... tham dự chương trình.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Về tận nhà trọ trao 600 phần quà cho công nhân ở lại đón tết

HÀ ANH CHIẾN |

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai sẽ trực tiếp về 12 khu nhà trọ tặng 600 phần quà cho công nhân đón tết xa quê.

Bình Dương: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho 250.000 công nhân không về quê

Huyền Trân |

Dự kiến năm nay, khoảng 250.000 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại tỉnh Bình Dương sẽ không về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (tăng khoảng 100.000 người so với Tết 2020). Với phương châm không để CNLĐ nào ở lại ăn Tết mà không được quan tâm, LĐLĐ tỉnh Bình Dương phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho CNLĐ.

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà công nhân ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 22.1, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Công ty Vinamilk) đang làm việc ở Nhà máy sữa Việt Nam tại Bình Dương.

Chùm ảnh: Công nhân vui Tết Sum vầy ở Hưng Yên

Tú Quỳnh |

Ngày 22.1, tại Nhà văn hóa thị xã Mỹ Hào, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình “Ngày hội công nhân - Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” năm 2021 với nhiều hoạt động để công nhân "cháy hết mình”. Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Trần Quốc Văn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên... tham dự chương trình.