Tỉnh vùng cam tính phục hồi du lịch “hậu COVID-19”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Trong lúc căng sức phòng chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bạc Liêu đồng thời đề ra mục tiêu phục hồi du lịch với kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực.

Theo Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, do tác động của dịch bệnh COGID-19, ngành du lịch sụt giảm nghiêm trọng. Cụ thể, doanh thu dịch vụ du lịch chỉ trên 980 tỉ đồng, đạt 30% kế hoạch; lượng khách tham quan, du lịch chỉ đạt 36%; hơn 1.000 lao động trong ngành du lịch, dịch vụ tạm nghỉ hoặc nghỉ luân phiên.

Nhằm phát triển du lịch trong thời gian “hậu COVID-19”, tỉnh Bạc Liêu đã đề ra nhiều nhiệm vụ khác nhau với kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực. Trong đó, tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch tại địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối các tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh, xây dựng các điểm đến, củng cố các địa điểm du lịch hiện có.

Khu Du lịch Nhà Mát, tỉnh Bạc Liêu điểm đến hấp dẫn của du khách nhiều tháng nay đóng cửa do ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Biển nhân tạo trong Khu Du lịch Nhà Mát, tỉnh Bạc Liêu, nhiều tháng nay đóng cửa do ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ

Cụ thể, sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các điểm du lịch hoạt động như: Khu Quán Âm Phật Đài, Nhà Công tử Bạc Liêu, Khu du lịch Nhà Mát, Chùa Xiêm Cán... Bên cạnh đó, khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực du lịch thương mại, đặc biệt là hệ thống nhà hàng, khách sạn; du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Mục tiêu từ đây đến cuối năm, ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu sẽ đạt doanh thu trên 230 tỉ đồng, tiếp đón 300.000 lượt khách. Tỉnh này phấn đấu đến hết năm 2021 đạt tổng doanh thu du lịch dịch vụ trên 1.270 tỉ đồng (gần 40% kế hoạch năm); đón tiếp trên 1.450.000 lượt khách; doanh thu du lịch dịch vụ năm 2022 đạt 3.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên kịch bản này chỉ khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, tỉnh xuống vùng cấp độ 1, cấp độ 2. Hiện tại, tỉnh Bạc Liêu vẫn còn cấp độ 3. Theo quy định của tỉnh Bạc Liêu tại vùng cấp độ 3, cấp độ 4, hoạt động du lịch dịch vụ rất hạn chế, thậm chí khi cấp độ 4, mọi hoạt động dịch vụ du lịch, sinh hoạt tôn giáo đều ngừng hoạt động.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu chưa ấn định thời gian học trực tiếp

NHẬT HỒ |

BẠC LIÊU - Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn tỉnh là vùng cam (cấp độ 3), học sinh chưa được tiêm vaccine nên tỉnh Bạc Liêu chưa ấn định được thời gian cho học sinh trở lại học trực tuyến.

Tiêm hai mũi vaccine người từ vùng đỏ, cam vào Bạc Liêu vẫn phải xét nghiệm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa tháo gỡ các chốt kiểm soát liên tỉnh. Việc người dân vào tỉnh Bạc Liêu được quy định chặt, 100% khai báo y tế.

Từ ngày 17 - 22.11, Bạc Liêu tiêm vaccine cho tất cả học sinh lớp 6 đến 12

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu Từ ngày 17 đến ngày 22.11, tất cả học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 được tiêm vaccine mũi đầu tiên. Tỉnh này cũng chính thức công bố cấp độ phòng chống dịch trên phạm vi toàn tỉnh. Việc cho học sinh đi học trực tiếp vẫn chưa ấn định thời gian.

Bạc Liêu: Tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi từ ngày 20.11

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Trong đợt tiêm vaccine này, ưu tiên cho đối tượng từ 16 đến dưới 18 tuổi. Tỉnh Bạc Liêu cũng chưa ấn định thời gian cụ thể cho học sinh đến trường học trực tiếp.

Bạc Liêu yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức không đến nơi quá 10 người

NHẬT HỒ |

BẠC LIÊU – Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, Đoàn thể, lực lượng vũ trang hạn chế ra đường vào ban đêm, không tự tiện đến nơi tập trung quá 10 người.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Bạc Liêu chưa ấn định thời gian học trực tiếp

NHẬT HỒ |

BẠC LIÊU - Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn tỉnh là vùng cam (cấp độ 3), học sinh chưa được tiêm vaccine nên tỉnh Bạc Liêu chưa ấn định được thời gian cho học sinh trở lại học trực tuyến.

Tiêm hai mũi vaccine người từ vùng đỏ, cam vào Bạc Liêu vẫn phải xét nghiệm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa tháo gỡ các chốt kiểm soát liên tỉnh. Việc người dân vào tỉnh Bạc Liêu được quy định chặt, 100% khai báo y tế.

Từ ngày 17 - 22.11, Bạc Liêu tiêm vaccine cho tất cả học sinh lớp 6 đến 12

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu Từ ngày 17 đến ngày 22.11, tất cả học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 được tiêm vaccine mũi đầu tiên. Tỉnh này cũng chính thức công bố cấp độ phòng chống dịch trên phạm vi toàn tỉnh. Việc cho học sinh đi học trực tiếp vẫn chưa ấn định thời gian.

Bạc Liêu: Tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi từ ngày 20.11

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Trong đợt tiêm vaccine này, ưu tiên cho đối tượng từ 16 đến dưới 18 tuổi. Tỉnh Bạc Liêu cũng chưa ấn định thời gian cụ thể cho học sinh đến trường học trực tiếp.

Bạc Liêu yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức không đến nơi quá 10 người

NHẬT HỒ |

BẠC LIÊU – Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, Đoàn thể, lực lượng vũ trang hạn chế ra đường vào ban đêm, không tự tiện đến nơi tập trung quá 10 người.