Tỉnh ủy Trà Vinh thông tin về việc chỉ định bí thư ngay tại đại hội

TRẦN LƯU |

Tỉnh ủy Trà Vinh khẳng định, việc điều động, chỉ định một bí thư mới ngay đại hội là việc làm được cho phép theo quy định của Đảng.

Trong 2 ngày (30 và 31.7) vừa qua, Đảng bộ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến phần bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh thông báo, huyện chỉ bầu 40 đồng chí vào Ban Chấp hành, còn khuyết 1 đồng chí. Sau đó, Đại hội tiến hành bầu 2 Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, còn khuyết 1 bí thư Huyện ủy.

Sau khi có kết bầu Ban Chấp hành, Tỉnh ủy Trà Vinh đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động bà Huỳnh Thị Hằng Nga, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, chỉ định bà Nga giữ chức Bí thư Huyện ủy Càng Long  nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thông tin này sau đó gây xôn xao trong dư luận.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Càng Long, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: travinh.gov.vn.
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Càng Long, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: travinh.gov.vn.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Ngô Chí Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết: Do nhu cầu phân công bố trí cán bộ của tỉnh, và tình hình thực tế nhân sự tại Đảng bộ huyện Càng Long, nên Tỉnh ủy đã điều động, chỉ định đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga giữ chức Bí thư Huyện ủy Càng Long, và điều này được cho phép theo quy định của Đảng. Trong những nhiệm kỳ trước, chúng tôi cũng đã thực hiện việc này tại một số địa phương.

Sắp tới, sau Đại hội Đảng bộ của tỉnh, Tỉnh ủy cũng sẽ điều động một số đồng chí nguyên là Bí thư các huyện theo nhu cầu bố trí, sử dụng cán bộ. Những trường hợp này là người của địa phương đưa lên, nên sẽ dễ và bầu cử bình thường, còn trường hợp đồng chí Nga là người do tỉnh đưa người xuống nên không có bầu.

“Đảng bộ tỉnh đã căn cứ vào các quy định của Đảng để thực hiện việc đó. Việc điều động cán bộ là theo quy hoạch chung của tỉnh, chứ không riêng gì huyện Càng Long”, ông Cường nói.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để hướng đến Đại hội Đảng bộ tỉnh

BẢO TRUNG |

Ngày 31.7, Tỉnh uỷ Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt; Hội nghị BCH Đảng bộ; Hội nghị ban thường vụ Tỉnh uỷ để thực hiện quy trình 5 bước giới thiệu, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tái cử tham gia BCH, BTV, UBKT Tỉnh uỷ và các chức danh lãnh đạo quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV

Ái Vân |

Ngày 29.7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV (2020 -2025).

Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế

Thùy Linh |

Ngày 7.7, Bộ Chính trị đã ra Quyết định chỉ định Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng có quyết định số 977/QĐ-TTg giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đắk Lắk tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để hướng đến Đại hội Đảng bộ tỉnh

BẢO TRUNG |

Ngày 31.7, Tỉnh uỷ Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt; Hội nghị BCH Đảng bộ; Hội nghị ban thường vụ Tỉnh uỷ để thực hiện quy trình 5 bước giới thiệu, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tái cử tham gia BCH, BTV, UBKT Tỉnh uỷ và các chức danh lãnh đạo quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV

Ái Vân |

Ngày 29.7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV (2020 -2025).

Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế

Thùy Linh |

Ngày 7.7, Bộ Chính trị đã ra Quyết định chỉ định Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng có quyết định số 977/QĐ-TTg giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.