Tỉnh ủy Nghệ An quyết liệt chấn chỉnh tình trạng lạm thu

QUANG ĐẠI |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ra chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước trong thực hiện các loại quỹ và các khoản huy động đóng góp của nhân dân; nghiêm cấm việc lạm thu gây dư luận không tốt.

Theo đó, vào ngày 20.11.2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ra chỉ thị số 15-CT/TU do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh ký, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước trong thực hiện các loại quỹ và các khoản huy động đóng góp của nhân dân trên địa bàn.

Chỉ thị nêu rõ, bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn một số địa phương, đơn vị, trường học thực hiện chưa nghiêm túc quy định, gây dư luận không tốt.

Tỉnh ủy Nghệ An chỉ thị đối với các loại quỹ vận động, huy động đóng góp của nhân dân phải thực hiện đúng nguyên tắc tự nguyện, HĐND, UBND các cấp tuyệt đối không được ban hành các văn bản bắt buộc đóng góp, không giao chỉ tiêu cho cấp dưới, không gắn việc đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công.

Không huy động đối với hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, ngoài độ tuổi lao động.

Đối với các loại quỹ vận động, không ghi nợ khoản đóng góp của năm trước sang năm sau. Rà soát, bãi bỏ các khoản thu, các loại quỹ không đúng quy định, không thiết thực.

Đối với trường học, không đề ra mức thu tối thiểu, không giao chỉ tiêu cho các lớp, không vận động hộ nghèo, gia đình chính sách, nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa hội phụ huynh để lạm thu.

Việc sử dụng các khoản thu phải công khai, minh bạch, đúng quy định. Nếu xảy ra sai phạm, lãnh đạo cấp chính quyền, đơn vị phải chịu trách nhiệm.                                     

Trước đó, vào ngày 16.11, Báo Lao Động đã phản ánh sự việc ông Nguyễn Văn Hùng, xã Hùng Tiến (Nam Đàn, Nghệ An), chỉ vì nợ khoản 7 triệu tiền đóng góp các loại quỹ trong nhiều năm dồn lại, hai con trai bị Trưởng Công an xã “phê xấu” vào hồ sơ xin việc, dẫn đến thất nghiệp.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vụ cha nợ tiền, con bị phê xấu vào hồ sơ: Lãnh đạo huyện tiền hậu bất nhất

QUANG ĐẠI |

Về vụ việc cha nợ hơn 7 triệu đồng, con bị Trưởng Công an xã “phê xấu” vào hồ sơ tại xã Hùng Tiến, Chủ tịch UBND huyện và Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cùng vào cuộc giải quyết, nhưng đều cho rằng cách làm của xã là đúng.

Chủ tịch huyện nói về vụ cha nợ tiền, con bị phê xấu vào hồ sơ: “Sai rồi, nhưng đừng nặng nề”

QUANG ĐẠI |

Về vụ việc cha nợ hơn 7 triệu đồng, con bị Trưởng Công an xã “phê xấu” vào hồ sơ tại xã Hùng Tiến, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An), nói: “Sự việc, sai thì anh em đã đã sai rồi, nhưng đừng nặng nề chuyện đó”.

Cha nợ 7 triệu đồng tiền đóng góp, con bị Trưởng Công an xã liên tiếp “phê xấu” vào hồ sơ

QUANG ĐẠI |

Do bố còn nợ khoảng 7 triệu đồng tiền đóng góp, một thanh niên tại xã Hùng Tiến (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) nộp hồ sơ đề nghị xác nhận dân sự, bị Trưởng Công an xã này phê: “Chưa chấp hành tốt quy định của địa phương”.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Vụ cha nợ tiền, con bị phê xấu vào hồ sơ: Lãnh đạo huyện tiền hậu bất nhất

QUANG ĐẠI |

Về vụ việc cha nợ hơn 7 triệu đồng, con bị Trưởng Công an xã “phê xấu” vào hồ sơ tại xã Hùng Tiến, Chủ tịch UBND huyện và Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cùng vào cuộc giải quyết, nhưng đều cho rằng cách làm của xã là đúng.

Chủ tịch huyện nói về vụ cha nợ tiền, con bị phê xấu vào hồ sơ: “Sai rồi, nhưng đừng nặng nề”

QUANG ĐẠI |

Về vụ việc cha nợ hơn 7 triệu đồng, con bị Trưởng Công an xã “phê xấu” vào hồ sơ tại xã Hùng Tiến, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An), nói: “Sự việc, sai thì anh em đã đã sai rồi, nhưng đừng nặng nề chuyện đó”.

Cha nợ 7 triệu đồng tiền đóng góp, con bị Trưởng Công an xã liên tiếp “phê xấu” vào hồ sơ

QUANG ĐẠI |

Do bố còn nợ khoảng 7 triệu đồng tiền đóng góp, một thanh niên tại xã Hùng Tiến (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) nộp hồ sơ đề nghị xác nhận dân sự, bị Trưởng Công an xã này phê: “Chưa chấp hành tốt quy định của địa phương”.