Tỉnh ủy Đắk Lắk thông tin về việc trưởng phòng dùng bằng cấp 3 của chị gái

Hữu Long |

Sáng 4.10, Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã lên tiếng về việc bà Trần Ngọc Ái Sa, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk sử dụng bằng cấp 3 của chị gái suốt thời gian công tác các đơn vị trực thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ.

Hiện Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đang làm các quy trình theo quy định đối với trường hợp của bà Trần Ngọc Ái Sa.

Theo Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, bản thân bà Sa trước đó đã thừa nhận sử dụng bằng cấp 3 của chị gái (trú tại tỉnh Lâm Đồng), còn bà chỉ học cấp 2.

Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết có nhận được đơn tố cáo về việc bà Sa gian dối bằng cấp. Sau khi xác minh, cơ quan chức năng xác nhận đơn thư tố cáo là có cơ sở.

"Bà Sa mượn bằng tốt nghiệp và mượn họ tên của chị gái để khai lý lịch, sau này được đưa về Văn phòng Tỉnh uỷ làm kế toán và hiện nay là Trưởng phòng Hành chính – Quản trị. Đơn tố cáo bà Sa là đúng sự thật” – một nguồn tin cho biết.

Theo đơn tố cáo, tên thật của bà Sa là Trần Thị Ngọc Thảo (SN 1975). Bà này ở nhà, người quen hay gọi tên là Thảo; nhưng khi đi làm việc ở trụ sở Văn phòng Tỉnh uỷ thì bà được gọi tên là Sa, theo bản lý lịch gian dối trùng họ tên với chị gái của bà Thảo là Trần Ngọc Ái Sa (SN 1973, hiện đang công tác tại một bệnh viện ở tỉnh Lâm Đồng).

Bản thân bà Sa (tên thật là Thảo) xuất thân từ nghề thợ cắt tóc gội đầu.

Sau một thời gian ở Nhà khách Tỉnh uỷ Đắk Lắk, bà Sa giả này đã được điều qua làm kế toán tại Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk, rồi lại được nâng đỡ để leo lên chức Trưởng phòng.

Nguồn tin bên Tỉnh ủy Đắk Lắk xác nhận, bản thân bà Sa vừa qua đã xin nghỉ việc.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nồi cơm điện tách đường - sự “thần kỳ” hay gian dối?

LONG NGUYỄN |

Về bản chất, nguyên lý hoạt động của nồi cơm điện tách đường hiện đang được quảng cáo, rao bán với những lời có cánh lại giản đơn đến mức không ngờ. Chính bởi cách thức thô sơ đó, việc tách được đường từ cơm chưa rõ có hiệu quả không nhưng chắc chắn sẽ kéo theo nhiều tác hại.

Khách hàng "tố" chủ đầu tư gian dối: Cần bổ sung chế tài, xử lý nghiêm khắc

Phan Anh |

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Chính phủ về tình trạng cư dân khiếu nại, phản đối chủ đầu tư tại các dự án bất động sản. Qua đó, Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung các chế tài, xử lý nghiêm khắc với các chủ đầu tư, cá nhân vi phạm.

Vụ sập công trình tại Đắk Lắk: Báo cáo gian dối số người bị thương

Hữu Long |

Tại hiện trường lấy lời khai, đơn vị thi công khẳng định không có người bị thương trong vụ sập công trình, tuy vậy phía bệnh viện xác nhận đã có nhiều công nhân đang được điều trị sau vụ việc.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nồi cơm điện tách đường - sự “thần kỳ” hay gian dối?

LONG NGUYỄN |

Về bản chất, nguyên lý hoạt động của nồi cơm điện tách đường hiện đang được quảng cáo, rao bán với những lời có cánh lại giản đơn đến mức không ngờ. Chính bởi cách thức thô sơ đó, việc tách được đường từ cơm chưa rõ có hiệu quả không nhưng chắc chắn sẽ kéo theo nhiều tác hại.

Khách hàng "tố" chủ đầu tư gian dối: Cần bổ sung chế tài, xử lý nghiêm khắc

Phan Anh |

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Chính phủ về tình trạng cư dân khiếu nại, phản đối chủ đầu tư tại các dự án bất động sản. Qua đó, Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung các chế tài, xử lý nghiêm khắc với các chủ đầu tư, cá nhân vi phạm.

Vụ sập công trình tại Đắk Lắk: Báo cáo gian dối số người bị thương

Hữu Long |

Tại hiện trường lấy lời khai, đơn vị thi công khẳng định không có người bị thương trong vụ sập công trình, tuy vậy phía bệnh viện xác nhận đã có nhiều công nhân đang được điều trị sau vụ việc.