Chiều 3.12, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở II xác nhận, đã tiếp nhận và điều trị 4 bệnh nhân làm nghề lái xe, bốc vác, gồm: Vũ Quốc Khánh (sinh năm 1985, trú tại tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Trọng Tín (sinh năm 1983, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế), Trần Văn Huynh (sinh năm 1977, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và ông Nguyễn Thuận Thủy (lái xe biển kiểm soát Lào chở đá thạch cao).
Cả 4 bệnh nhân bị bỏng nặng toàn thân, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, nguyên nhân gây bỏng là do pháo nên dễ nhiễm trùng. Các bác sĩ đang tích cực điều trị.
Cả 4 bệnh nhân được đưa từ Lào trở về nên bệnh viện phải thiết lập nơi điều trị trong khu cách ly phòng COVID-19.
Trước đó, vào 8h sáng ngày 3.12, tại bãi kiểm hóa Hải quan Cửa khẩu Đensavẳn, Lào (đối diện với Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo với khoảng cách hơn 300m) xảy ra vụ cháy nổ nghiêm trọng. Thời điểm trên, lực lượng Hải quan Lào kiểm tra 1 xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát Lào chở thạch cao, nhưng bên trong có chứa pháo. Khi lực lượng Hải quan Lào dùng xà beng đóng xuống đá thạch cao để kiểm tra hàng hóa thì phát nổ. Hậu quả, 2 người Lào chết tại chỗ, 6 người bị thương (4 người Việt Nam bị thương được đưa về Việt Nam cấp cứu). Ngoài ra, 4 xe tải và 1 xe đầu kéo, 2 xe ôtô bán tải bị thiêu rụi.