Nguồn tin trên cho biết, các bên (gồm Ban Quản trị, Ban Quản lý tòa nhà chung cư HHB và Phòng Quản lý đô thị huyện Đan Phượng) nhận thấy do mùi dầu hỏa còn nhiều và chưa có kết quả xét nghiệm mẫu nước.
Để đảm bảo nguồn nước đã sạch, các bên cùng đề nghị Ban Quản trị và Ban Quản lý tòa nhà chung cư HHB tiến hành tuyên truyền người dân chỉ sử dụng nguồn nước được bơm vào bể theo cam kết của Công ty Cổ phần nước sạch Tây Hà Nội và ông Phạm Văn Khôi - Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Đan Phượng (Hà Nội).
Nguồn nước này được sử dụng vào mục đích tắm, rửa, vệ sinh và chỉ sử dụng ăn uống sau khi Ban Quản trị, Ban Quản lý tòa nhà chung cư HHB thực hiện xong việc thau rửa sạch bể lần 2.
Trước đó, Lao Động đã thông tin, ngày 8.11, Phòng Quản lý đô thị huyện Đan Phượng (Hà Nội), Ban Quản trị toàn nhà HHB và Ban Quản lý tòa nhà chung cư HHB lập biên bản sự việc nước thau rửa bể nước ngầm có mùi dầu hỏa nồng nặc, bốc mùi khét lẹt.
Theo biên bản, vào khoảng 14h20 ngày 8.11, sau khi nhận được đề nghị thau rửa bể nước ngầm của Ban Quản trị tòa nhà HHB (khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Phòng Quản lý đô thị huyện Đan Phượng yêu cầu Ban Quản lý tòa nhà chung cư HHB tiến hành thau rửa.
Điều lạ là sau khi bơm nước lên, nhiều cư dân có mặt trực tiếp tại bể nước phát hiện nước có váng dầu và bốc mùi khét lẹt.
Ông Nguyễn Ngọc Lam - Trưởng ban Quản trị tòa nhà chung cư HHB có mặt tại hiện trường đã lập tức gọi điện cho ông Phạm Ngọc Khôi - Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Đan Phượng xuống để lập biên bản ghi nhận sự việc.
Khoảng 15h40 ngày 8.11, ông Khôi và đoàn công tác có mặt tại bể nước ngầm để ghi nhận sự việc. Cơ quan chức năng huyện Đan Phượng đã lấy mẫu nước trước sự chứng kiến của người dân sống ở tòa nhà HHB và tiến hành niêm phong.
Bước đầu, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản trị toà nhà chung cư HHB và Ban Quản lý tòa nhà chung cư HHB cùng ghi nhận nước có mùi dầu hỏa nồng nặc, gây khó chịu cho người ngửi. Phòng Quản lý đô thị huyện Đan Phượng đã lấy mẫu nước ban đầu đi xét nghiệm. Việc xét nghiệm kết quả sẽ được chính quyền huyện tiến hành gửi Sở Y tế Hà Nội và sẽ công bố công khai khi có kết quả.
"Trường hợp các bên không đồng ý với kết quả thử nghiệm mẫu nước mà Phòng Quản lý đô thị huyện Đan Phượng đã lấy đi xét nghiệm thì các bên sẽ mở niêm phong để xét nghiệm mẫu nước mà các bên liên niêm phong tại thời điểm 23h ngày 8.11" - biên bản sự việc nêu.