Tỉnh Thừa Thiên Huế bàn giao 2 thôn cho tỉnh Quảng Trị quản lý

HUNG THƠ |

Thôn 6 và thôn 7 thuộc xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế được bàn giao cho tỉnh Quảng Trị quản lý.

Ngày 24.3, tại xã A Bung (huyện Đakrông, Quảng Trị) đã diễn ra hội nghị bàn giao công tác quản lý địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã ký kết biên bản thống nhất địa giới hành chính và bàn giao, tiếp nhận hiện trạng sử dụng đất đai tài sản gắn liền với đất, nhân khẩu hộ khẩu theo Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, hai tỉnh thống nhất quản lý đường địa giới hành chính giữa xã Hồng Thủy và xã A Bung theo hồ sơ, bản đồ được Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã bàn giao ngày 29.11.2019; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế bàn giao để UBND tỉnh Quảng Trị quản lý toàn bộ hiện trạng sử dụng đất đai, tài sản gắn liền với đất và nhân khẩu, hộ khẩu thuộc thôn Pire 1 (thôn 6) với 107 hộ/423 nhân khẩu và thôn Pire 2 (thôn 7) với 192 hộ/543 nhân khẩu. Việc tiếp nhận quản lý, bàn giao và tiếp nhận được thực hiện kể từ ngày 1.4.2020.

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nói rằng, giữa hai tỉnh đã phối hợp có hiệu quả, trách nhiệm trong suốt quá trình giải quyết tuyến địa giới hành chính do lịch sử để lại. Tỉnh Quảng Trị cam kết sẽ luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần của người dân thôn 6 và thôn 7 để bà con yên tâm sản xuất, sinh hoạt khi chuyển về Quảng Trị.

Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, việc bàn giao tiếp nhận quản lý địa giới hành chính nói trên nhằm mục tiêu đảm bảo được sự ổn định, đoàn kết giữa các địa phương. Tuy nhiên trong quá trình tiến hành việc bàn giao, tiếp nhận cũng không tránh khỏi những tâm tư lo lắng của nhân dân trong khu vực. Chính vì vậy, bên cạnh thực hiện tốt trách nhiệm của địa phương mình, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ cùng Quảng Trị tiếp tục phối hợp trong tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân.

Trước khi Chính phủ có Nghị quyết số 31/2019/NĐ-CP ngày 13.5.2019, thì giữa xã A Bung và xã Hồng Thủy tồn tại tình trạng tranh chấp địa giới hành chính do lịch sử để lại. Vào năm 1995, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 762/TTg xác định đường ranh giới hành chính giữa 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.

Đến năm 1998, lãnh đạo 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị cùng nhau lập biên bản thống nhất việc triển khai hiện quyết định số 762/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, có nêu: Tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm chuyển giao nguyên trạng xã Hồng Thủy (bao gồm cả vùng đất Đông Sơn, xã Hồng Thủy cũ) thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế về huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị quản lý. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, người dân xã Hồng Thủy có kiến nghị được tiếp tục sinh hoạt ổn định ở tỉnh Thừa Thiên Huế, vì vậy tồn tại việc tranh chấp địa giới hành chính. 


HUNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Còn xảy ra tranh chấp do chưa phân định nguồn gốc đất

Hữu Long |

Tranh chấp đất đai vẫn còn là vấn đề nóng tại Đắk Lắk nói riêng và cả Tây Nguyên nói chung. Một trong những nguyên nhân vẫn tồn tại tình trạng này là do công tác đo đạc chưa tốt. Chưa phân định được nguồn gốc đất, ranh giới quản lý, nên việc tranh chấp đất, phá rừng còn xảy ra phức tạp...

Tranh chấp đất đai ở Đắk Nông: Liên tục xảy ra những xung đột bạo lực

HỮU LONG |

Đắk Nông - địa phương ở Tây Nguyên từ lâu nổi lên với thực trạng người dân hành xử côn đồ trong giải quyết tranh chấp đất đai. Nguyên nhân của thực trạng này xuất phát từ sự buông lỏng quản lý của các công ty lâm nghiệp và cả sự vào cuộc thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương. Từ việc giảm niềm tin vào pháp luật thế nên khi có mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, một số người đã lựa chọn cách giải quyết bằng bạo lực, xô xát.

Sớm hoàn thành xác định địa giới hành chính Quảng Ninh - Hải Phòng

Nguyễn Hùng |

Sáng 5.7, tại TP.Hạ Long, đoàn công tác của Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) do ông Phan Đức Hiếu – Cục trưởng – làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh và TP. Hải Phòng để thống nhất kế hoạch triển khai Nghị quyết 26/NQ-CP của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa Quảng Ninh và Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đắk Lắk: Còn xảy ra tranh chấp do chưa phân định nguồn gốc đất

Hữu Long |

Tranh chấp đất đai vẫn còn là vấn đề nóng tại Đắk Lắk nói riêng và cả Tây Nguyên nói chung. Một trong những nguyên nhân vẫn tồn tại tình trạng này là do công tác đo đạc chưa tốt. Chưa phân định được nguồn gốc đất, ranh giới quản lý, nên việc tranh chấp đất, phá rừng còn xảy ra phức tạp...

Tranh chấp đất đai ở Đắk Nông: Liên tục xảy ra những xung đột bạo lực

HỮU LONG |

Đắk Nông - địa phương ở Tây Nguyên từ lâu nổi lên với thực trạng người dân hành xử côn đồ trong giải quyết tranh chấp đất đai. Nguyên nhân của thực trạng này xuất phát từ sự buông lỏng quản lý của các công ty lâm nghiệp và cả sự vào cuộc thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương. Từ việc giảm niềm tin vào pháp luật thế nên khi có mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, một số người đã lựa chọn cách giải quyết bằng bạo lực, xô xát.

Sớm hoàn thành xác định địa giới hành chính Quảng Ninh - Hải Phòng

Nguyễn Hùng |

Sáng 5.7, tại TP.Hạ Long, đoàn công tác của Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) do ông Phan Đức Hiếu – Cục trưởng – làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh và TP. Hải Phòng để thống nhất kế hoạch triển khai Nghị quyết 26/NQ-CP của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa Quảng Ninh và Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại.