Tình thầy trò ở đám tang “Thầy Hai Nghĩa”

Kỳ Quan |

Bến Tre - Ở đám tang của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (tháng 2.2021), những người đến viếng có dịp chứng kiến những hình ảnh cảm động của tình nghĩa thầy trò.

Ông Trương Vĩnh Trọng – nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ - đã bắt đầu công tác cách mạng với nghề dạy học. Năm 1960 phong trào Đồng khởi nổ ra ở Bến Tre và phát triển ra toàn miền Nam. Ông Trương Vĩnh Trọng hoạt động phong trào ở các huyện Giồng Trôm, Mỏ Cày và Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Sau Đồng khởi, Bến Tre đã giải phóng được nhiều vùng nông thôn. Ông Trương Vĩnh Trọng công tác trong Tiểu ban Giáo dục của tỉnh, trực tiếp tổ chức các lớp học và tham gia giảng dạy, động viên thanh thiếu niên đi học, có nhiều lớp tiểu học, sau đó chuyển dần lên, có cả lớp 9, lớp 10. Phong trào giáo dục trong vùng giải phóng tỉnh Bến Tre đã phát triển rất mạnh.

“Thầy Hai Nghĩa” Trương Vĩnh Trọng vừa tổ chức lớp, vừa trực tiếp giảng dạy nhiều khóa học. Chính trong giai đoạn này, ông đã có hàng trăm học trò, nhiều người sau này là cán bộ lãnh đạo các cấp ở tỉnh Bến Tre. Dù sau này “Thầy Hai Nghĩa” không còn công tác ở Bến Tre, nhưng thầy và trò trong lớp học những năm chiến tranh vẫn giữ liên lạc và dành nhiều tình cảm cho nhau.

Đến dự đám tang của “Thầy Hai Nghĩa” có nhiều học trò cũ của thầy. Đại tá Lê Hoàng Bé – nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre – là 1 trong những người như thế. Ông Bé cho biết, ông là cựu học sinh lớp bổ túc công nông do Thầy Hai Nghĩa tổ chức ở Thạnh Phú từ 1962 đến 1964. Chính thầy đã đến xã Thanh Phong, huyện Thạnh Phú vận động dân hiến đất, hiến vật liệu làm trường, rồi vận động thanh thiếu niên đến lớp. Thầy không chỉ dạy chữ, mà còn gieo vào tâm hồn học trò lòng yêu nước sâu sắc, nhờ đó mà hầu hết học trò của thầy đều đi chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Dù các lớp học chỉ kéo dài được mấy năm, nhưng tình nghĩa thầy trò gắn bó keo sơn đến trọn đời. Dù ở vị trí công tác nào cũng như khi đã nghỉ hưu, ông Trương Vĩnh Trọng luôn thường xuyên liên lạc, gắn kết những học trò cũ, quan tâm giúp đỡ họ trong công việc cũng như cuộc sống. Thầy từng cùng các học trò về nơi trường cũ để cám ơn bà con từng hiến đất, hiến vật liệu cất trường học và đùm bọc thầy và trò trong những năm chiến tranh gian khổ.

Ông Bé nói: “Là cựu học sinh kháng chiến, chúng tôi luôn biết ơn, tôn kính và tự hào về Thầy Hai Nghĩa. Vĩnh biệt thầy, chúng em xin hứa sẽ tiếp bước con đường thầy đã chọn. Thầy thay cha mẹ răn, dạy dỗ/Tiên lễ, hậu văn đủ mọi điều/Bảo tàng tri thức trao em đấy/Hạt giống thầy gieo đã trưởng thành”.

Bên cạnh những học trò đến viếng đám tang Thầy Hai Nghĩa, người ta thấy có 1 cụ già khoảng 90 tuổi, đi lại phải có người dìu. Đó là cụ Phạm Thị Cẩn, ngụ thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Cụ Cẩn cho biết, Hai Nghĩa là học trò cũ của vợ chồng bà ở Trường Trung học Tư thục Bình Hòa (huyện Ba Tri, Bến Tre).

Bà Cẩn viết vào sổ tang ở tang lệ ông Trương Vĩnh Trọng. Ảnh: Chụp lại sổ tang.
Bà Cẩn viết vào sổ tang ở tang lễ ông Trương Vĩnh Trọng. Ảnh: Chụp lại sổ tang.

Sau ngày miền Nam giải phóng, dù làm việc ở nhiều cương vị khác nhau, nhưng Hai Nghĩa vẫn nhớ ơn và thường xuyên về thăm thầy cô ở trường cũ và nhớ từng người. Hàng năm, vào dịp Tết, ông Trương Vĩnh Trọng luôn tự mình mang quà đến bày bàn thờ biếu, cúng thầy, thể hiện tấm lòng học trò "tôn sư trọng đạo" rất đáng quý.

Có lần, cụ Cẩn đi Sài Gòn thăm con trở về, đi bộ ngang cầu Bắc qua phà Rạch Miễu. Lúc này ông Trương Vĩnh Trọng cũng từ Hà Nội về thăm quê. Vậy mà ông đã nhận ra cô giáo cũ trong số hàng trăm người đi qua phà và mời bà lên xe để đưa về tận nhà.

Đến dự tang lễ học trò cũ, bà Cẩn viết vào sổ tang: “Em là 1 trong những học sinh ưu tú của Trung học Tư thục Bình Hòa lúc còn thơ. Khi trưởng thành đã từng gian lao, hi sinh, vất vả lo công tác C.M. Sau đó em đã làm được nhiều việc giúp ích cho đất nước, cho nhân dân. Thương em quá. Tiếc em quá!”.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An, Bến Tre phục hồi du lịch sau COVID-19

Kỳ Quan |

Sau thời gian dài “đóng băng” do dịch bệnh COVID-19, từ giữa tháng 11.2021, ngành du lịch 2 tỉnh Long An và Bến Tre bắt đầu đón khách du lịch trở lại, chuẩn bị cho sự phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang làm việc tại Bến Tre

Kỳ Quan |

Chiều 3.11, tại TP.Bến Tre, Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang dẫn đầu đã làm việc với Tỉnh ủy Bến Tre về phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn của tỉnh trong năm 2021, tình hình thực hiện dự án Thiết chế Công đoàn tại Bến Tre.

Đề xuất xây dựng Công viên Nghĩa trang trên biển tại Bến Tre

Kỳ Quan |

Bến Tre - Tại cuộc Hội thảo Khoa học “Phát huy tinh thần tiên phong mở đường, mở bến Đường Hồ Chí Minh trên biển - phát triển Bến Tre về hướng Đông” được tổ chức tại tỉnh Bến Tre vừa qua, ý kiến đề xuất xây dựng “Công viên Nghĩa trang trên biển” đã được Ban Tổ chức hội thảo ủng hộ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Long An, Bến Tre phục hồi du lịch sau COVID-19

Kỳ Quan |

Sau thời gian dài “đóng băng” do dịch bệnh COVID-19, từ giữa tháng 11.2021, ngành du lịch 2 tỉnh Long An và Bến Tre bắt đầu đón khách du lịch trở lại, chuẩn bị cho sự phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang làm việc tại Bến Tre

Kỳ Quan |

Chiều 3.11, tại TP.Bến Tre, Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang dẫn đầu đã làm việc với Tỉnh ủy Bến Tre về phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn của tỉnh trong năm 2021, tình hình thực hiện dự án Thiết chế Công đoàn tại Bến Tre.

Đề xuất xây dựng Công viên Nghĩa trang trên biển tại Bến Tre

Kỳ Quan |

Bến Tre - Tại cuộc Hội thảo Khoa học “Phát huy tinh thần tiên phong mở đường, mở bến Đường Hồ Chí Minh trên biển - phát triển Bến Tre về hướng Đông” được tổ chức tại tỉnh Bến Tre vừa qua, ý kiến đề xuất xây dựng “Công viên Nghĩa trang trên biển” đã được Ban Tổ chức hội thảo ủng hộ.