Tinh thần Đà Nẵng

Thuỳ Trang |

Dù xảy ra nhiều biến động lớn, nhưng năm 2017, Đà Nẵng vượt kế hoạch về chỉ tiêu kinh tế - xã hội cao nhất trong 5 năm qua. Đặc biệt Đà Nẵng còn góp phần tổ chức thành công sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC. Điều để lại ấn tượng với bạn bè quốc tế là hình ảnh những con người Đà Nẵng cùng một tinh thần mạnh mẽ khi vượt qua một năm nhiều sóng gió.

 Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khẳng định như vậy trong một trao đổi nhân dịp đầu năm mới cùng báo Lao Động. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng đã gửi gắm rằng, mỗi người dân cần giữ vững sự đoàn kết, tin yêu để cùng nhau đưa thành phố tới những đích đến xa hơn trong tương lai.

Tiến lên đón cơ hội mới

Câu chuyện về Đà Nẵng năm 2017 đã thể hiện ở những con số cụ thể khi thành phố vượt kế hoạch về chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Vậy nhưng Đà Nẵng không ngủ quên trên những thắng lợi hay tiếng vang mà bắt tay ngay vào việc.

Lựa chọn chủ đề năm 2018 là năm đẩy mạnh thu hút đầu tư. Ngay từ những ngày đầu năm, thành phố đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tìm kiếm các dự án tiềm năng. Đặc biệt, Đà Nẵng cũng ưu tiên nguồn lực, cơ chế cho doanh nghiệp. Tiếp tục kết nối với các tập đoàn, doanh nghiệp đã cam kết đầu tư trong các hoạt động tại Tuần lễ cấp cao APEC vừa qua và Diễn đàn Đầu tư 2017. Tạo xung lực mới cho kinh tế xã hội thành phố trong thời gian đến.

Trên sông Hàn Ảnh: Lê Tuấn
Trên sông Hàn Ảnh: Lê Tuấn
Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chia sẻ: "Thành phố cũng xác định rõ việc thay đổi cách tiếp cận nhà đầu tư, chuyển sang thu hút đầu tư có chọn lọc để phục vụ định hướng phát triển ngành du lịch - dịch vụ, công nghệ cao - vốn là ngành công nghiệp "không khói" nhằm phát triển bền vững và đảm bảo môi trường sống cho TP. Đà Nẵng".

Các hoạt động cụ thể có thể kể ra như từ năm 2017 đến nay, thành phố cũng đang chủ động gõ cửa nhà đầu tư, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư hướng vào các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan, Singapore... Đây đều là những quốc gia có những thế mạnh về các lĩnh vực mà Đà Nẵng hướng đến trong chiến lược thu hút đầu tư những lĩnh vực "không khói".

Ngoài mục tiêu tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, có tính cạnh tranh cao, năm 2018, TP.Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng rút ngắn khoảng 25% các thủ tục liên quan đến quy trình đấu thầu có sử dụng đất hay các thủ tục hành chính đối với từng lĩnh vực cho nhà đầu tư. Có thể nói, Đà Nẵng đang chuyển dịch theo chiều sâu bền vững với đà tăng trưởng ngành dịch vụ du lịch mạnh mẽ, đóng góp cơ bản vào nguồn thu ngân sách của địa phương.

"Với 4 năm liên tiếp đạt "quán quân" bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, 9 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số ICT-INDEX về sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT (ICT Index) là minh chứng cho những nỗ lực của Đà Nẵng trong việc xây dựng, định hình môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hiệu quả cho các nhà đầu tư. Đà Nẵng xác định sẽ tiếp tục giữ vững những vị trí này trong thời gian đến và cụ thể hoá bằng nhiều hoạt động chứ không chỉ là thứ hạng." - ông Thơ chia sẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả, vấn đề bất cập phát sinh gây bức xúc trong nhân dân cũng nhiều. Đà Nẵng đang tăng trưởng rất nóng về du lịch, đô thị... Đó là cơ hội đón những nhà đầu tư, phát triển về nhiều lĩnh vực mà ở góc độ chính quyền, thành phố cần đón nhận bởi cơ hội chỉ đến một lần. Nhưng, đầu tư quá nhanh, tăng trưởng du lịch cao đang tạo ra áp lực rất lớn cho hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thiếu nước sinh hoạt, tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường, xây dựng khi chưa đầy đủ hồ sơ thủ tục pháp lý, thậm chí trái phép phát sinh nhiều...

"Nhìn nhận thẳng thắn những vấn đề này, hiện nay thành phố đang triển khai đồng loạt nhiều kế hoạch trong đó đặc biệt là lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn 2030 gắn với quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông.... Quy hoạch này sẽ mang lại cho chúng ta bức tranh tổng thể về Đà Nẵng hiện tại và tương lai. Từ đó, thành phố sẽ có điều chỉnh hạ tầng, xử lý những vấn đề nóng để bắt kịp với đà phát triển, thậm chí là đón đầu. Năm 2018 Đà Nẵng chọn mục tiêu thu hút đầu tư và hạ tầng cơ sở cũng là một trong những nội dung được thành phố khuyến khích để giải quyết những vấn đề tồn tại nêu trên" - Chủ tịch TP. Đà Nẵng khẳng định.

Vững tinh thần Đà Nẵng

Với vị thế chủ nhà trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Đà Nẵng được đánh giá đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mà theo như chính lãnh đạo thành phố nhìn nhận, APEC 2017 đã tạo sự hứng khởi rất lớn trong cộng đồng doanh nghiệp, tạo cơ hội rất lớn cho Đà Nẵng trong thúc đẩy phát triển kinh tế. Đà Nẵng sẽ phải nắm bắt cơ hội này để vươn cao, vươn xa, tránh nguy cơ tụt hậu kinh tế, mất vị trí đầu tàu.

Sông Hàn (Đà Nẵng)
Sông Hàn (Đà Nẵng)
Vì vậy, ngay sau khi sự kiện kết thúc, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đã gửi đi thông điệp, phát huy thành công sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Đà Nẵng sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thành phố, thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích khởi nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp. Thành phố cũng sẽ chú trọng phát triển các ngành kinh tế then chốt và có khả năng cạnh tranh, nhất là các lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao, công nghệ thông tin và công nghệ cao. Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, ưu tiên giải quyết các điểm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường; tăng cường quản lý trật tự, văn minh đô thị.

Đặc biệt, sau một năm 2017 với nhiều biến động lẫn thành tựu về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, trong thành công chung của Đà Nẵng mà nổi bật nhất là Tuần lễ cấp cao APEC 2017 luôn có sự đóng góp quan trọng của nhân dân, của từng cán bộ đến các chiến sỹ ở thành phố. Bên cạnh những kết quả về các hiệp định, những tuyên bố, Tuần lễ cấp cao APEC đã giúp Đà Nẵng để lại những hình ảnh đẹp về con người Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung trong lòng các đại biểu. Tất cả các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên, nhân viên các cơ sở dịch vụ, tài xế taxi... đã thể hiện tình yêu đối với thành phố bằng sự nhiệt tình, hiếu khách.

"Sẽ không ai quên được sự đoàn kết của cả thành phố, từ lãnh đạo các cấp, các ngành cùng cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, học sinh, sinh viên, các lực lượng vũ trang và đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố khi cùng bắt tay quyết liệt vào việc khắc phục hậu quả do ảnh hưởng bão. Bất chấp mưa lớn gió to, nhân dân Đà Nẵng ra sức dọn dẹp vệ sinh môi trường, nhanh chóng trả lại cảnh quan xanh, sạch, đẹp trên đường phố. Lực lượng công an và các đơn vị hỗ trợ làm việc gần như không nghỉ trên các tuyến đường để điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các đoàn khách APEC. Đó là tinh thần đoàn kết, chia sẻ, trách nhiệm tuyệt vời mà nhiều người nói rằng chỉ Đà Nẵng mới có.

Tuần lễ cấp cao APEC 2017 đã tạo ra xung lực mới cho thành phố, cơn bão và những câu chuyện buồn vui năm 2017 cũng là cơ hội tạo ra những những sức mạnh đẹp như vậy cho thành phố có được thành công như hôm nay. Tôi mong, Đà Nẵng sẽ giữ vững và phát huy tinh thần ấy cho những năm tới, giữ gìn hình ảnh thành phố "xanh, sạch, đẹp" và văn minh, để "nụ cười Đà Nẵng" luôn luôn rộng mở, đón chào bạn bè khắp nơi, mọi người có thể đến để "an cư lạc nghiệp"" - ông Thơ chia sẻ.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

“Bãi biển đẹp nhất hành tinh” trước nguy cơ bị nuốt chửng

Thùy Trang |

Đầu năm 2018, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành vào cuộc, tìm cách xử lý việc các bãi biển Sao Biển, Non Nước đang bị sạt lở nghiêm trọng. 

Đà Nẵng: Cấm xe khách trên 30 chỗ vào trung tâm giờ cao điểm

T. A |

Từ ngày 1.3.2018, Đà Nẵng sẽ thí điểm cấm xe khách trên 30 chỗ đi vào một số tuyến đường trong giờ cao điểm.

Đà Nẵng vẫn "loay hoay" trước bài toán du lịch và bảo tồn di tích

X.Hậu - T.Trang |

Xây dựng thang máy ngay trước di tích, đục khoét vào núi để dựng tượng là tình trạng xâm hại tại di tích, danh thắng Ngũ hành Sơn Đà Nẵng được Sở Văn hoá – Thể thao lên tiếng báo động. “Nếu chọn du lịch, chọn tăng lượng khách thì di tích sẽ không còn nguyên trạng để công nhận cấp quốc gia đặc biệt nữa. Trong khi đó, số di tích tại Đà Nẵng đang còn rất ít, thậm chí là bị xâm hại nặng nề như trên”, ông Huỳnh Văn Hùng – Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao khẳng định.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

“Bãi biển đẹp nhất hành tinh” trước nguy cơ bị nuốt chửng

Thùy Trang |

Đầu năm 2018, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành vào cuộc, tìm cách xử lý việc các bãi biển Sao Biển, Non Nước đang bị sạt lở nghiêm trọng. 

Đà Nẵng: Cấm xe khách trên 30 chỗ vào trung tâm giờ cao điểm

T. A |

Từ ngày 1.3.2018, Đà Nẵng sẽ thí điểm cấm xe khách trên 30 chỗ đi vào một số tuyến đường trong giờ cao điểm.

Đà Nẵng vẫn "loay hoay" trước bài toán du lịch và bảo tồn di tích

X.Hậu - T.Trang |

Xây dựng thang máy ngay trước di tích, đục khoét vào núi để dựng tượng là tình trạng xâm hại tại di tích, danh thắng Ngũ hành Sơn Đà Nẵng được Sở Văn hoá – Thể thao lên tiếng báo động. “Nếu chọn du lịch, chọn tăng lượng khách thì di tích sẽ không còn nguyên trạng để công nhận cấp quốc gia đặc biệt nữa. Trong khi đó, số di tích tại Đà Nẵng đang còn rất ít, thậm chí là bị xâm hại nặng nề như trên”, ông Huỳnh Văn Hùng – Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao khẳng định.