Tỉnh tăng tốc về đích nông thôn mới, giáo viên mỏi mòn chờ chính sách

THANH TUẤN |

Kon Tum - Ngày 4.3, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, chính quyền các huyện, thành phố trên địa bàn đang tăng tốc về đích nông thôn mới, yêu cầu thúc đẩy các xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Lê Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum - vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Với chỉ thị này, Kon Tum yêu cầu khắc phục tình trạng trông chờ từ nguồn hỗ trợ của ngân sách cấp trên, chủ động cân đối, bố trí ngân sách cấp huyện, cấp xã. Chính quyền các huyện phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân bên cạnh hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Tiếp tục gắn với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững".

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, lựa chọn các xã, thôn tiêu biểu, điển hình để triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Chủ tịch UBND huyện, thành phố là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về mức độ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Chính sách xây dựng nông thôn mới ở Kon Tum là đúng đắn, mang nhiều ý nghĩa tuy nhiên quá trình thực hiện đã bộc lộ một số bất cập. Thực tế, nhiều thôn trong xã nông thôn mới, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Khi về đích nông thôn mới, hàng nghìn học sinh bị ngắt chế độ bán trú khiến các em có nguy cơ bỏ học giữa chừng.

Về đích nông thôn mới, nhiều giáo viên bị ngắt chế độ, trong khi dạy học ở miền núi, điều kiện xa xôi, thiếu thốn. Các giáo viên đã viết đơn xin nghỉ việc khi lương thấp, chế độ không có, ngành Giáo dục lo lắng vì vốn đã thiếu giáo viên đứng lớp, nay thầy cô bỏ lớp sẽ gây hệ lụy cho công tác đào tạo.

Trước một số vấn đề nổi lên khi theo đuổi mục tiêu nông thôn mới, ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban dân tộc tỉnh Kon Tum - đề nghị Ủy ban dân tộc xem xét, sớm có hướng dẫn đối với việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với các thôn đặc biệt khó khăn thuộc các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum cũng kiến nghị có chế độ hỗ trợ cụ thể đối với các giáo viên miền núi, để níu chân họ ở lại bám bản làng, truyền chữ cho các em học sinh.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra các huyện đạt Nông thôn mới nhưng nhiều học sinh nguy cơ bỏ học

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 2.3, UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết, Thanh tra tỉnh Gia Lai đang tổ chức thanh tra việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 đối với 14 xã, thị trấn và một số đơn vị liên quan ở địa phương.

Cần “phao cứu sinh” cho giáo viên, học sinh khi… xã lên nông thôn mới

THANH TUẤN |

Kon Tum – Trước việc giáo viên đồng loạt nộp đơn xin nghỉ việc, học sinh nguy cơ bỏ học khi xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, cơ quan có thẩm quyền cần xem xét điều chỉnh lại chính sách phù hợp để vừa thoát nghèo, vừa nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân miền núi.

Xót xa tâm sự của nữ giáo viên xin thôi việc khi xã lên Nông thôn mới

THANH TUẤN |

Kon Tum – Với đồng lương ít ỏi, không đủ trang trải cuộc sống, nhiều giáo viên đã làm đơn xin thôi dạy học ở miền núi sau nhiều năm trời gắn bó công tác. Khi được nghỉ việc, vì một lý do nào đó, các thầy cô vẫn khó nói lên nỗi lòng của mình, e sợ khó tìm được công việc mới.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Thanh tra các huyện đạt Nông thôn mới nhưng nhiều học sinh nguy cơ bỏ học

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 2.3, UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết, Thanh tra tỉnh Gia Lai đang tổ chức thanh tra việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 đối với 14 xã, thị trấn và một số đơn vị liên quan ở địa phương.

Cần “phao cứu sinh” cho giáo viên, học sinh khi… xã lên nông thôn mới

THANH TUẤN |

Kon Tum – Trước việc giáo viên đồng loạt nộp đơn xin nghỉ việc, học sinh nguy cơ bỏ học khi xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, cơ quan có thẩm quyền cần xem xét điều chỉnh lại chính sách phù hợp để vừa thoát nghèo, vừa nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân miền núi.

Xót xa tâm sự của nữ giáo viên xin thôi việc khi xã lên Nông thôn mới

THANH TUẤN |

Kon Tum – Với đồng lương ít ỏi, không đủ trang trải cuộc sống, nhiều giáo viên đã làm đơn xin thôi dạy học ở miền núi sau nhiều năm trời gắn bó công tác. Khi được nghỉ việc, vì một lý do nào đó, các thầy cô vẫn khó nói lên nỗi lòng của mình, e sợ khó tìm được công việc mới.