Tỉnh Quảng Ninh lên tiếng về việc Chủ tịch tỉnh kiêm hiệu trưởng đại học

Nguyễn Hùng |

Tỉnh Quảng Ninh cho rằng việc Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng kiêm chức Hiệu trưởng Đại học Hạ Long là đúng luật, bởi Luật Giáo dục sửa đổi không quy định bắt buộc chức danh hiệu trưởng là cán bộ cơ hữu của trường đại học.

Trước việc dư luận có ý kiến khác nhau về việc ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – kiêm chức Hiệu trưởng Đại học Hạ Long, chiều nay (21.5), tỉnh Quảng Ninh lần đầu chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Ông Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi họp đầu tiên với Đại học Hạ Long trên cương vị là Hiệu trưởng của trường này, ngày 19.5.2020. Ảnh: Hoàng Nga
Ông Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi họp đầu tiên với Đại học Hạ Long trên cương vị là Hiệu trưởng của trường này, ngày 19.5.2020. Ảnh: Hoàng Nga

Theo tỉnh Quảng Ninh, ngay từ khi mới thành lập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất chủ trương phân công bà Vũ Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long.

Tuy nhiên, sau khi bà Thủy nghỉ hưu từ tháng 1.2020, đến ngày 17.5.2020, do chưa kiện toàn được chức danh Hiệu trưởng nên phần nào đã ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, điều hành của trường.

Để kiện toàn chức danh Hiệu trưởng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thảo luận, xem xét, đánh giá tổng thể, rà soát trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh (đặc biệt là điều kiện phải có học vị Tiến sĩ) và thống nhất phân công ông Nguyễn Văn Thắng – Tiến sĩ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – kiêm nhiệm giữ chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long.

Sau đó, Hội đồng Trường Đại học Hạ Long đã tổ chức họp Hội đồng để bầu chức danh Hiệu trưởng. Kết quả: 100% thành viên hội đồng dự họp đã nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Thắng kiêm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, nhiệm kì 2020-2025.

Căn cứ kết quả bầu, ngày 18.5.2020 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1588/QĐ-UBND công nhận ông Nguyễn Văn Thắng kiêm nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng theo tỉnh Quảng Ninh, Luật Giáo dục sửa đổi không quy định bắt buộc chức danh hiệu trưởng là cán bộ cơ hữu của trường đại học.

Được thành lập năm 2014, trên cơ sở sáp nhập hai trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật - Du lịch Hạ Long, Đại học Hạ Long được hướng tới là đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh và hướng tới trở thành cơ sở đào tạo có uy tín trong nước…

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội: Chủ tịch tỉnh làm hiệu trưởng trường ĐH sẽ rất áp lực

Đặng Chung-Cao Nguyên-Trần Vương |

Theo bà Đỗ Thị Lan (Đại biểu Quốc hội đoàn Quảng Ninh), việc ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long sẽ tốt cho trường, nhưng người kiêm nhiệm sẽ rất áp lực về khối lượng công việc, thời gian.

Quảng Ninh nói gì về Chủ tịch tỉnh làm Hiệu trưởng Đại học Hạ Long?

Nguyễn Hùng |

Dư luận đang có ý kiến trái chiều về việc UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long. Đây là lần đầu tiên chủ tịch UBND cấp tỉnh kiêm nhiệm hiệu trưởng một trường đại học.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Đại biểu Quốc hội: Chủ tịch tỉnh làm hiệu trưởng trường ĐH sẽ rất áp lực

Đặng Chung-Cao Nguyên-Trần Vương |

Theo bà Đỗ Thị Lan (Đại biểu Quốc hội đoàn Quảng Ninh), việc ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long sẽ tốt cho trường, nhưng người kiêm nhiệm sẽ rất áp lực về khối lượng công việc, thời gian.

Quảng Ninh nói gì về Chủ tịch tỉnh làm Hiệu trưởng Đại học Hạ Long?

Nguyễn Hùng |

Dư luận đang có ý kiến trái chiều về việc UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long. Đây là lần đầu tiên chủ tịch UBND cấp tỉnh kiêm nhiệm hiệu trưởng một trường đại học.