Tình nguyện viên tiêm vaccine là F0, Khánh Hòa khẩn trương truy vết F1

Hữu Long |

Một tình nguyện viên tại điểm tiêm vaccine được ngành y tế Khánh hòa xác định là F0. Ngay lập tức, lực lượng chức năng tổ chức khoanh vùng, truy vết và xét nghiệm diện rộng đối với những người từng đến điểm tiêm chủng này.

Chiều 7.8, ông Lê Tấn Phùng - Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa xác nhận vừa phát hiện một nam tình nguyện viên ở điểm tiêm vaccine COVID-19 tại số 26 Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang dương tính virus SARS-CoV-2.

Thông tin ban đầu, nam tình nguyện viên được xác định là sinh viên một trường cao đẳng ở TP.Nha Trang. Vào các ngày 5 và ngày 6.8, người này đã tham gia hỗ trợ tại điểm tiêm vaccine trên đường Hoàng Hoa Thám.

Trước khi tham gia vào công việc tình nguyện, nam sinh viên này đã được ngành y tế tổ chức tập huấn, tiêm vaccine Moderna mũi 1 và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Quá trình tham gia tình nguyện, ngành y tế đã tổ chức xét nghiệm lại và phát hiện người này có kết quả xét nghiệm dương tính virus SARS-CoV-2. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tổ chức khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm toàn bộ người từng đến tiêm vaccine tại điểm này trong 2 ngày 5 và 6.8.

"Những trường hợp tiếp xúc gần với tình nguyện viên được xem như F1 và được cách ly tập trung, tổ chức xét nghiệm theo đúng quy định của Bộ Y tế" - ông Lê Tấn Phùng nói và giải thích thêm, trường hợp tình nguyện viên nói trên là một sự cố đáng tiếc, bởi quy trình tuyển chọn tình nguyện viên của ngành y tế rất chặt chẽ, tất cả đều phải được tiêm vaccine và xét nghiệm COVID-19.

Cũng theo ông Lê Tấn Phùng, sau khi xử lý về mặt y tế để phòng dịch, Sở Y tế Khánh Hòa tiếp tục duy trì điểm tiêm chủng tại số 26 Hoàng Hoa Thám.

Trước đó, tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 4 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, đợt này có khoảng 26.850 người được tiêm mũi 1; đối với mũi 2 sẽ căn cứ vào số lượng vaccine do Bộ Y tế cung cấp để triển khai thực hiện. Đối tượng được tiêm trong đợt 4 thực hiện theo thứ tự ưu tiên của Nghị quyết 21 của Chính phủ. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 28.7.

Phương thức triển khai cơ bản như tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh, tổ chức tiêm tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa khu vực, điểm tiêm cố định và tiêm lưu động với tiêu chí đảm bảo tỷ lệ bao phủ cao, an toàn trong tiêm chủng. Sẽ sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có để triển khai, trong trường hợp cần thiết huy động các cơ sở tiêm chủng dịch vụ tham gia.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa hỗ trợ khẩn cấp 215 đoàn viên bị ảnh dịch COVID-19

Phương Linh |

Trước diễn biến phức tạp dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động khó khăn bị nhiễm bệnh hoặc đang cách ly, nghỉ việc.

Vì sao Khánh Hòa xin mua 700.000 liều vaccine Nano Covax?

Hữu Long |

Hiện nay vaccine Nano Covax do Việt Nam sản xuất đang trong giai đoạn 3 về thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng. Để chủ động trong quá trình chống dịch COVID-19, tỉnh Khánh Hòa đã đề xuất Bộ Y tế được thử nghiệm trước và có thể mua 700.000 liều vaccine Nano Covax.

Khánh Hòa giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0h sáng 6.8

Hữu Long |

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tỉnh Khánh Hòa quyết định giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Chính phủ từ 0h sáng 6.8.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khánh Hòa hỗ trợ khẩn cấp 215 đoàn viên bị ảnh dịch COVID-19

Phương Linh |

Trước diễn biến phức tạp dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động khó khăn bị nhiễm bệnh hoặc đang cách ly, nghỉ việc.

Vì sao Khánh Hòa xin mua 700.000 liều vaccine Nano Covax?

Hữu Long |

Hiện nay vaccine Nano Covax do Việt Nam sản xuất đang trong giai đoạn 3 về thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng. Để chủ động trong quá trình chống dịch COVID-19, tỉnh Khánh Hòa đã đề xuất Bộ Y tế được thử nghiệm trước và có thể mua 700.000 liều vaccine Nano Covax.

Khánh Hòa giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0h sáng 6.8

Hữu Long |

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tỉnh Khánh Hòa quyết định giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Chính phủ từ 0h sáng 6.8.