Tình nguyện sang Lào dạy học, giáo viên trở về thành thất nghiệp

HƯNG THƠ |

Được hứa hẹn khi hoàn thành 3 năm dạy học tình nguyện ở Lào về nước, giáo viên sẽ được xét tuyển đặc cách vào viên chức. Thế nhưng, khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, địa phương đã hủy quyết định xét tuyển đặc cách, đồng nghĩa với việc các giáo viên rơi vào cảnh thất nghiệp.

Vào năm 2014, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định tuyển giáo viên tình nguyện sang Lào để dạy tiếng Việt cho con em người Việt đang sinh sống trên đất Lào. Đây là sự hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và Hội người Việt tại tỉnh Savannakhet (Lào). Theo đó, mỗi năm có khoảng 10 giáo viên ở tỉnh Quảng Trị sang Lào dạy tình nguyện với mức lương khoảng 3 triệu đồng/người/tháng do Hội người Việt tại tỉnh Savannakhet chi trả. Và khi các giáo viên hoàn thành 3 năm dạy học trở về, địa phương sẽ được xét tuyển đặc cách vào viên chức.

Tuy nhiên, vào giữa năm 2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định bãi bỏ quyết định cũ. “Lý do UBND tỉnh bỏ quyết định cũ vì Nghị định 161 của Chính phủ mới ban hành quy định lại các trường hợp được đặc cách xét tuyển viên chức, nhưng trong đó không nhắc đến trường hợp giáo viên tình nguyện quốc tế như trường hợp các giáo viên được cử đi dạy tình nguyện tại Lào” - bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Trị, cho biết.

Khi có quyết định mới của UBND tỉnh Quảng Trị, Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị đã làm tờ trình gửi UBND tỉnh và các huyện, thị trong tỉnh. Nhưng đến thời điểm này vẫn chưa được giải quyết vì “không có căn cứ để ưu tiên”.

Được biết, hiện có 7 giáo viên đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, 5 giáo viên đang dạy học ở Lào. Biết thông tin không được xét tuyển như quyết định ban đầu, các giáo viên rất hoang mang.

Cuối tháng 6.2020, sau 3 năm dạy tình nguyện tại Trường Tiểu học Thống Nhất, tỉnh Savannakhet (Lào), chị Phạm Minh Hạnh (trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) chia tay các học sinh, trở về quê. Về đến quê, chị Hạnh lập tức cầm hồ sơ đến Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị để làm thủ tục xét đặc cách vào viên chức. Lúc này, chị Hạnh mới hay quyết định về việc xét đặc cách đối với những giáo viên tình nguyện dạy học ở Lào không còn hiệu lực.

“Sau 3 năm cống hiến, bây giờ tôi rơi vào cảnh thất nghiệp” - chị Hạnh chua chát.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên, sinh viên, học sinh được miễn giảm vé du lịch Đất Mũi

NHẬT HỒ |

Từ đây cho đến hết năm 2020, tất cả giáo viên, sinh viên, học viên, học sinh Cà Mau đi tham quan du lịch tại Khu du lịch Mũi Cà Mau sẽ được miễn, giảm vé vào cổng. Đây là một trong chương trình kích cầu du lịch nội địa của tỉnh Cà Mau vừa được ban hành.

Đắk Lắk: Gần 40 giáo viên được trao quyết định tuyển dụng đặc cách

BẢO TRUNG |

Nhiều giáo viên công tác lâu năm ở Đắk Lắk đã vượt qua kỳ kiểm tra sát hạch do ngành giáo dục tỉnh nhà tổ chức. Họ đã được lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh trao quyết định tuyển dụng đặc cách...

Chỉ còn 3 trường hợp giáo viên được hưởng biên chế suốt đời từ tháng 7

Bích Hà |

Giáo viên là một trong những đối tượng viên chức sẽ không còn "biên chế suốt đời" với các trường hợp tuyển dụng từ sau 1.7.2020.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Giáo viên, sinh viên, học sinh được miễn giảm vé du lịch Đất Mũi

NHẬT HỒ |

Từ đây cho đến hết năm 2020, tất cả giáo viên, sinh viên, học viên, học sinh Cà Mau đi tham quan du lịch tại Khu du lịch Mũi Cà Mau sẽ được miễn, giảm vé vào cổng. Đây là một trong chương trình kích cầu du lịch nội địa của tỉnh Cà Mau vừa được ban hành.

Đắk Lắk: Gần 40 giáo viên được trao quyết định tuyển dụng đặc cách

BẢO TRUNG |

Nhiều giáo viên công tác lâu năm ở Đắk Lắk đã vượt qua kỳ kiểm tra sát hạch do ngành giáo dục tỉnh nhà tổ chức. Họ đã được lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh trao quyết định tuyển dụng đặc cách...

Chỉ còn 3 trường hợp giáo viên được hưởng biên chế suốt đời từ tháng 7

Bích Hà |

Giáo viên là một trong những đối tượng viên chức sẽ không còn "biên chế suốt đời" với các trường hợp tuyển dụng từ sau 1.7.2020.