Tình hình xăng dầu trên địa bàn TPHCM tương đối ổn định trở lại

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Chiều ngày 12.10, Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị số 9 (Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM) đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 4, quận 7 và huyện Nhà Bè, TPHCM. Có mặt tại buổi tiếp xúc, đại diện Sở Công Thương đã thông tin về tình hình xăng dầu trước nhiều ý kiến của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Tăng Ngọc Hương, ngụ quận 7, nêu ý kiến về tình hình xăng dầu tại TPHCM trong thời gian vừa qua.

Theo bà Hương, gần đây tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố có tình trạng khan hiếm, cửa hàng kinh doanh hoạt động nhưng bán số lượng ít, một số hết xăng và tạm ngưng phục vụ.

 
Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM, trong buổi tiếp xúc cử tri ngày 12.10 .

“Đô thị đông dân như TPHCM có nhu cầu về xăng dầu cao để đi lại, buôn bán, phát triển kinh tế, mong cơ quan chức năng có giải pháp nhanh chóng ổn định tình hình xăng dầu trên địa bàn. Bên cạnh đó, cần xử lý nếu phát hiện dấu hiệu ngưng bán không có lý do, tạo tâm lý hoang mang cho người dân” – bà Hương, nêu ý kiến.

Theo ông Bùi Minh Tuấn (ngụ phường 14, quận 4), việc giá xăng dầu lên xuống thất thường làm các mặt hàng thiết yếu cũng tăng theo. Tuy nhiên, có một nghịch lý khi giá xăng dầu tăng, hàng thiết yếu cũng tăng giá, đến khi xăng dầu giảm thì hàng thiết yếu vẫn giữ nguyên giá. Ngoài ra, một số cửa hàng xăng dầu lợi dụng tình hình có biểu hiện ghim hàng hoặc bán ra cho khách với số lượng ít. Với tình hình đó, cuộc sống người dân, nhất là người dân lao động ngày càng khó khăn hơn.

“Tôi xin kiến nghị Bộ Công Thương nên quan tâm, theo dõi việc niêm yết giá cả các mặt hàng thiết yếu, tránh để xảy ra tình trạng vì lợi ích cá nhân mà gây khó khăn cho người dân, trú trọng công tác thông tin tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong xã hội” – ông Tuấn nói.

Trước ý kiến của các cử tri, đại diện Sở Công Thương TPHCM có mặt tại buổi tiếp xúc cử tri cho biết, ngay sau khi có trục trặc trong việc cung cấp xăng dầu trên địa bàn thành phố, Sở Công Thương đã phối hợp với Cục quản lý thị trường tiến hành giám sát hoạt động xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ và một số đầu mối cung cấp xăng dầu. Qua kiểm tra, các cơ sở kinh doanh và khi làm việc với các đầu mối cung cấp xăng dầu, nhìn chung các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đã nỗ lực để ổn định nguồn cung cho hệ thống.

Tuy nhiên, do khó khăn của tình hình chung hiện nay, các thương nhân đầu mối chưa chủ động được nguồn hàng để kinh doanh nên có lúc thiếu hụt nguồn cung trên hệ thống và một số lý do khách quan do ảnh hưởng của bão, việc vận chuyển bị ảnh hưởng đã dẫn đến việc thiếu hàng cục bộ, chưa đảm bảo cung ứng thường xuyên, kịp thời, liên tục.

“Được sự chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở GTVT phối hợp với Công an Thành phố đã giải quyết được vấn đề cho xe vận chuyển xăng dầu lưu thông vào thành phố trong các giờ cao điểm, để kịp thời cung cấp xăng dầu. Đồng thời, cùng với sự điều chỉnh chính sách của Liên Bộ Tài chính và Bộ Công Thương thì tình hình xăng dầu hiện nay tương đối ổn định trở lại” – đại diện Sở Công Thương, cho biết.

“Vừa qua đích thân tôi đã gặp Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Công Thương để báo cáo về việc điều chỉnh cơ chế giá, để làm sao chúng ta có được cơ chế hợp lý giữa nhà nhập khẩu đến các cửa hàng. Như vậy, ngày hôm qua đã có điều chỉnh giá, tình hình có dịu đi, thành phố cũng đang theo dõi để có những đề xuất, kiến nghị lên Trung ương” - ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, nói.

PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Thành Phong thôi làm đại biểu HĐND TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Các đại biểu HĐND TPHCM thống nhất để ông Nguyễn Thành Phong, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TPHCM khóa X.

Ông Bùi Xuân Cường làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Ông Bùi Xuân Cường -  Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Chủ tịch Phan Văn Mãi yêu cầu quận 1 xử vi phạm "nghiêm như Singapore"

Lê Thanh Phong |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu quận 1 chủ động nghiên cứu xây dựng đề án quản lý khu trung tâm, học tập Singapore trong xử phạt xả rác, hút thuốc, đỗ xe… không đúng quy định và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Nguyễn Thành Phong thôi làm đại biểu HĐND TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Các đại biểu HĐND TPHCM thống nhất để ông Nguyễn Thành Phong, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TPHCM khóa X.

Ông Bùi Xuân Cường làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Ông Bùi Xuân Cường -  Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Chủ tịch Phan Văn Mãi yêu cầu quận 1 xử vi phạm "nghiêm như Singapore"

Lê Thanh Phong |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu quận 1 chủ động nghiên cứu xây dựng đề án quản lý khu trung tâm, học tập Singapore trong xử phạt xả rác, hút thuốc, đỗ xe… không đúng quy định và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị.