Tình hình kiểm soát người ra vào ở một số địa phương tiếp giáp Hà Nội

Tô Thế - Phạm Đông |

Ghi nhận trong ngày 15.10 tại một số chốt kiểm soát người ra vào các tỉnh tiếp giáp Hà Nội, nhiều chốt đã nới lỏng.

Ngày 15.10, Công an TP.Hà Nội cho biết đã cho rút chốt kiểm soát số 8 ở đầu cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Chốt này được đặt trên địa phận tỉnh Hưng Yên và đề xuất dỡ bỏ các chốt kiểm soát ở cửa ngõ Thủ đô.

Ghi nhận tại chốt Xuân Phương trên QL2 đoạn tiếp giáp huyện Sóc Sơn (Hà Nội) với TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc), đến hơn 13h chiều nay, việc kiểm soát đã được nới lỏng, người dân đi xe máy qua không còn bị kiểm tra giấy tờ như trước. Xe tải luồng xanh được di chuyển làn riêng, các phương tiện khác như xe ôtô cá nhân xuất trình chứng minh thư nhân dân và khai báo lịch trình di chuyển, nếu từ các vùng thuộc vùng đỏ đến phải khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung, các trường hợp chỉ đi qua Vĩnh Phúc mà không dừng thì phải viết cam kết. Thủ tục kiểm tra diễn ra nhanh chóng, không xảy ra ùn ứ.

Chốt kiểm soát địa phận huyện Sóc Sơn tiếp giáp Vĩnh Phúc đã có thể lưu thông bình thường.
Chốt kiểm soát địa phận huyện Sóc Sơn tiếp giáp Vĩnh Phúc đã có thể lưu thông bình thường.
Chốt kiểm soát địa phận huyện Sóc Sơn tiếp giáp Vĩnh Phúc đã có thể lưu thông bình thường. Ảnh: Tô Thế

Việc nới lỏng khiến nhiều người dân vui mừng, nhưng cũng có chút lo lắng.

"Trong nhà tôi hiện có khoảng 50 giấy test COVID rồi, hôm nay nghe bảo nới lỏng, không còn kiểm soát như trước nữa nên rất vui mừng. Tuy nhiên vui vậy, nhưng cũng có lo lắng, lo từ sự nới lỏng sẽ tạo điều kiện cho dịch lây lan nếu không kiểm soát được người ra vào tỉnh. Vì vậy, rất mong lực lượng chức năng vẫn sẽ kiểm soát những người từ các vùng có nguy cơ cao để bảo vệ thành quả chống dịch của địa phương mình", ông Lê Minh Thuận (Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) chia sẻ.

Tại chốt kiểm soát trên QL2 hướng vào Vĩnh Phúc đã được nới lỏng. Ảnh: Tô Thế
Tại chốt kiểm soát trên QL2 hướng vào Vĩnh Phúc đã được nới lỏng. Ảnh: Tô Thế

Tại chốt kiểm soát số 2 chợ Dầu, điểm giao giữa Ứng Hòa (Hà Nội) và Kim Bảng (Hà Nam), cán bộ trực cho hay chưa nhận được thông báo của thành phố do vậy vẫn duy trì hoạt động như cũ. Tuy nhiên, chốt kiểm soát này chỉ đề nghị người dân khai báo y tế, không yêu cầu giấy xét nghiệm COVID-19 hay giấy đi đường.

Tại chốt Cầu Giẽ trên Quốc lộ 1A, dù chốt kiểm soát chưa được dỡ bỏ nhưng từ 6h sáng toàn bộ lực lượng liên ngành tại đây, gồm CSGT, cơ động, thanh tra giao thông, y tế, công an địa phương… đã rút về nội thành để thực hiện các nhiệm vụ khác, không phải làm nhiệm vụ chốt trực tại đây. Tất cả các phương tiện ôtô, xe tải, xe khách… đều được tự do di chuyển qua chốt.

Chốt Cầu Giẽ trên Quốc lộ 1A đã không còn lực lượng chức năng trực chốt.
Chốt Cầu Giẽ trên Quốc lộ 1A đã không còn lực lượng chức năng trực chốt.
Chốt Cầu Giẽ trên Quốc lộ 1A đã không còn lực lượng chức năng trực chốt. Ảnh: Phạm Đông

Còn tại chốt số 4 trên Quốc lộ 5 (tiếp giáp Hưng Yên – Hà Nội), chốt kiểm soát được duy trì nhưng không kiểm soát người ra vào Hà Nội. Một số người di chuyển bằng xe máy vào Hà Nội vẫn dừng lại khai báo y tế rồi tiếp tục di chuyển.

Chốt kiểm soát trên Quốc lộ 5 vẫn được duy trì nhưng không bắt buộc người dân phải khai báo y tế hay kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19.
Chốt kiểm soát trên Quốc lộ 5 vẫn được duy trì nhưng không bắt buộc người dân phải khai báo y tế hay kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19.
Chốt kiểm soát trên Quốc lộ 5 vẫn được duy trì nhưng không bắt buộc người dân phải khai báo y tế hay kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Phạm Đông
Một số người dân tự giác vào khai báo y tế qua quét mã.
Một số người dân tự giác vào khai báo y tế qua quét mã.
Một số người dân tự giác vào khai báo y tế qua quét mã. Ảnh: Phạm Đông
Người dân tự do ra vào Hà Nội trên Quốc lộ 5.
Người dân tự do ra vào Hà Nội trên Quốc lộ 5. Ảnh: Phạm Đông
Tô Thế - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện thích ứng an toàn: Nơi nới lỏng, chỗ gian nan thủ tục "vào, ra"

Vương Trần |

Tính đến ngày 15.10, sau Nghị quyết 128 của Chính phủ, một số địa phương đã thực hiện các biện pháp nới lỏng kiểm soát người dân ra vào để thực hiện quy định mới về "thích ứng an toàn". Tuy nhiên, tại nhiều tỉnh thành, người dân muốn ra vào vẫn phải trình ra nhiều loại giấy tờ.

Hà Nội dừng kiểm soát nhiều chốt cửa ngõ, người dân không cần khai báo

Phạm Đông - Tô Thế |

Trong số 22 chốt cửa ngõ Hà Nội, nhiều vị trí đã tạm dừng kiểm soát phương tiện ra vào thành phố. Tuy nhiên một số chốt khác vẫn hoạt động bình thường để kiểm soát người ra, vào Thủ đô.

Công an Hà Nội đề xuất dỡ 22 chốt kiểm soát ra vào Thủ đô

Quang Việt |

Công an TP.Hà Nội cho biết đã cho rút chốt kiểm soát số 8 ở đầu cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chốt này được đặt trên địa phận tỉnh Hưng Yên và đề xuất dỡ bỏ các chốt kiểm soát ở cửa ngõ Thủ đô.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thực hiện thích ứng an toàn: Nơi nới lỏng, chỗ gian nan thủ tục "vào, ra"

Vương Trần |

Tính đến ngày 15.10, sau Nghị quyết 128 của Chính phủ, một số địa phương đã thực hiện các biện pháp nới lỏng kiểm soát người dân ra vào để thực hiện quy định mới về "thích ứng an toàn". Tuy nhiên, tại nhiều tỉnh thành, người dân muốn ra vào vẫn phải trình ra nhiều loại giấy tờ.

Hà Nội dừng kiểm soát nhiều chốt cửa ngõ, người dân không cần khai báo

Phạm Đông - Tô Thế |

Trong số 22 chốt cửa ngõ Hà Nội, nhiều vị trí đã tạm dừng kiểm soát phương tiện ra vào thành phố. Tuy nhiên một số chốt khác vẫn hoạt động bình thường để kiểm soát người ra, vào Thủ đô.

Công an Hà Nội đề xuất dỡ 22 chốt kiểm soát ra vào Thủ đô

Quang Việt |

Công an TP.Hà Nội cho biết đã cho rút chốt kiểm soát số 8 ở đầu cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chốt này được đặt trên địa phận tỉnh Hưng Yên và đề xuất dỡ bỏ các chốt kiểm soát ở cửa ngõ Thủ đô.