Tỉnh đầu nguồn vùng lũ cũng thiếu nước sạch

Lục Tùng |

Đó là thông điệp được chính thức phát ra tại buổi triển khai Chương trình “Nước uống sạch cho trẻ em” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức vào sáng 29.3, tại TP.Long Xuyên (An Giang).

Đây là hoạt động kỷ niệm Ngày “Nước thế giới” tổ chức tại tỉnh An Giang – một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi nguồn nước bị ô nhiễm. 

Là tỉnh đầu nguồn sông Mekong chảy vào Việt Nam, nhưng An Giang lại là một trong những tỉnh đã và đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng.

PGS TS. Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - nhận định: “Biến đổi khí hậu đang diễn biến hết sức nghiêm trọng và khó lường. Trong đó, Việt Nam là một trong những quốc gia được dự báo là bị ảnh hưởng nặng nề trên phạm vi toàn cầu. Biểu hiện hiện cụ thể và dễ nhận thấy nhất là thời gian qua, Việt Nam thường xuyên phải đối mặt với thảm họa thiên tai như bão, lũ, hạn hán, sạt lở, xâm nhập mặn... gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là nhu cầu nước ăn uống, sinh hoạt”.

Quang cảnh buổi lễ triển khai Chương trình Nước uống sạch cho trẻ em. (Ảnh: L.T)
Quang cảnh buổi lễ triển khai Chương trình Nước uống sạch cho trẻ em. Ảnh: L.T.

Đây là điều rất đáng lo, vì thiếu nước sạch không chỉ là nguồn gốc gây nên nhiều vấn đề xã hội như bệnh tật và tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, gia tăng tỷ lệ nghỉ học giữa chừng ở trẻ em... mà còn xáo trộn cuộc sống người dân...

Bà Thu đánh giá cao những nỗ lực trong việc phối hợp cùng các ban ngành chức năng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu tỉ lệ bệnh tật, tử vong không đáng có do việc sử dụng nguồn nước ô nhiễm gây ra. Đặc biệt là việc cải thiện nguồn nước đang bị nhiễm bẩn thông qua Chương trình “Nước uống sạch cho trẻ em”. 

Cụ thể, trong 2 năm qua, chương trình này đã tặng gói bột lọc nước giúp cung cấp nước uống sạch cho hơn 110.000 hộ gia đình tại 6 tỉnh thành, gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Long An, An Giang, Đồng Tháp. Năm 2017, đã có 60.000 hộ gia đình được nhận hỗ trợ 800.000 gói bột lọc nước tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 10 như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.