Tỉnh Đắk Nông chỉ đạo điều tra khẩn trương vụ "càphê pin"

H.L |

UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ xử lý hành vi của cơ sở chứa càphê bẩn nghi nhuộm màu bằng pin Con Ó.

Ngày 20.4, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông - cho biết, tỉnh vừa ban hành công văn số 1819 yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương xác điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý hành vi phạm của bà Nguyễn Thị Thanh Loan (thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông).

Tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước thông tin càphê nhuộm màu bằng pin gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến thương hiệu càphê Đắk Nông, địa phương này yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tập trung đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các lĩnh vực; tăng cường công tác tuyên truyền, nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh  doanh trên địa bàn để phát hiện, xử lý kịp thời các sai phạm; vận động người dân tố giác các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng chất cấm…

Như đã thông tin, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Thanh tra Sở NNPTNT tiến hành kiểm tra cơ sở chế biến nông sản của bà Loan. Tại hiện trường, đoàn liên ngành phát hiện cơ sở này chứa 21 tấn càphê bẩn đã đóng thành bao bì cùng 40 lít dung dịch, 35kg pin bị đập bẹp, 192kg lõi, nắp và vỏ. Bước đầu, công an cho biết cơ sở của bà Loan có hành vi sử dụng dung dịch màu đen (hỗn hợp nước và pin) để ngâm, tẩm nhuộm đen phế phẩm càphê. Phế phẩm càphê bao gồm càphê nhân nát vụn và vỏ càphê.

“Chúng tôi đang làm rõ động cơ, mục đích của chủ cơ sở. Quá trình làm việc với công an, bà Loan khai báo quanh co nên chúng tôi cần thời gian đấu tranh làm rõ. Hiện chúng tôi mới chỉ xác định được thị trường tiêu thụ của cơ sở này là tại tỉnh Bình Phước” - Đại tá Lê Vinh Quy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông thông tin.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Chủ cơ sở nhuộm cà phê bằng pin khai báo quanh co

H.Long |

Dư luận phẫn nộ trước thông tin càphê được nhuộm màu từ pin Con Ó. Công an cho biết phải điều tra động cơ, mục đích bà Loan là gì sẽ có cơ sở xử lý pháp luật nhưng rõ ràng, việc nhuộm màu cho càphê là tội ác!

Uống cà phê, bỏ quên 300 triệu đồng, khách được trả lại tiền

HOÀNG HƯNG |

Ngày 17.4, trước sự có mặt của cán bộ công an phường, chị Lê Thị Hải Lý (31 tuổi) đã thông báo chính thức trả lại 300 triệu đồng cho một người khách uống cà phê tại quán của chị Lý và bỏ quên số tiền trên…

Bước đầu xác định càphê trộn pin được tiêu thụ ở Bình Phước

Hữu Long |

Chiều 18.4, UBND tỉnh Đắk Nông đã họp báo xung quanh vụ việc càphê được sản xuất từ pin. 

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Chủ cơ sở nhuộm cà phê bằng pin khai báo quanh co

H.Long |

Dư luận phẫn nộ trước thông tin càphê được nhuộm màu từ pin Con Ó. Công an cho biết phải điều tra động cơ, mục đích bà Loan là gì sẽ có cơ sở xử lý pháp luật nhưng rõ ràng, việc nhuộm màu cho càphê là tội ác!

Uống cà phê, bỏ quên 300 triệu đồng, khách được trả lại tiền

HOÀNG HƯNG |

Ngày 17.4, trước sự có mặt của cán bộ công an phường, chị Lê Thị Hải Lý (31 tuổi) đã thông báo chính thức trả lại 300 triệu đồng cho một người khách uống cà phê tại quán của chị Lý và bỏ quên số tiền trên…

Bước đầu xác định càphê trộn pin được tiêu thụ ở Bình Phước

Hữu Long |

Chiều 18.4, UBND tỉnh Đắk Nông đã họp báo xung quanh vụ việc càphê được sản xuất từ pin.