Tỉnh Đắk Lắk từ chối trả lời vụ sai phạm tại đại dự án nuôi bò

Hữu Long |

Công ty TNHH liên hợp công - nông nghiệp phát triển bền vững Sao Đỏ (Công ty Sao Đỏ) “xí” hàng ngàn mét vuông đất xây dựng không phép ở huyện M'đrắk.  Dù được bàn giao đất đã hơn 10 năm nay nhưng chủ đầu tư không ký hợp đồng thuê đất; không lập thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Chiều 4.9, tại cuộc họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ông Y Lốp Niê – Chánh Văn phòng UBND huyện M’đrắk, đã có những giải trình liên quan đến những sai phạm liên tiếp tại dự án của Cty Sao Đỏ trong quá trình thực hiện dự án nuôi bò tại xã Ea Lai.

Cty Sao Đỏ chưa ký hợp đồng thuê đất nên toàn bộ diện tích đất mà đơn vị này xây dựng đều chưa có giấy phép xây dựng. Ảnh: HL
Cty Sao Đỏ chưa ký hợp đồng thuê đất nên toàn bộ diện tích đất mà đơn vị này xây dựng đều chưa có giấy phép xây dựng. Ảnh: HL

Theo báo cáo của UBND huyện M’Đrắk, từ khi triển khai dự án vào năm 2008 đến nay, Cty Sao Đỏ đã xây dựng 6 dãy chuồng bò với diện tích 16.000 mét vuông; xây dựng khu vực nhà văn phòng, nhà bếp, nhà ở công nhân với diện tích 816 mét vuông; khu vực nhà kho, nhà giết mổ có diện tích 747 mét vuông…

“Đến thời điểm này, những công trình này chưa có giấy phép xây dựng” – ông Y Lốp thông tin.

Liên quan đến phản ánh về việc, hàng trăm ha đất đã hơn 10 năm nay nhưng Cty Sao Đỏ không ký hợp đồng thuê đất; không lập thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, UBND huyện M’Đrắk cho biết thêm, năm 2010, tỉnh Đắk Lắk giao 1.500ha đất với thời hạn 50 năm  cho Cty Sao Đỏ.

Đến nay, Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện đã bàn giao cho Cty Sao Đỏ hơn 1.000ha đất. Tuy nhiên, hiện nay chủ đầu tư chưa ký hợp đồng thuê đất, chưa làm thủ tục chuyển đổi sử dụng đất

Mặc dù dự án của Cty Sao Đỏ nhiều năm qua xây dựng không phép, chưa làm thủ tục thuê đất,... thế nhưng việc cấp giấy phép xây dựng liên quan đến dự án này, theo giải thích của huyện M'Đrắk là thuộc Sở Xây dựng; việc ký hợp đồng thuê đất, làm thủ tục chuyển đổi sử dụng đất cũng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Đắk Lắk!

Liên quan đến sai phạm tại dự án công ty Sao Đỏ, ông Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết trước đó, tỉnh đã có thanh tra.

“Năm 2018, UBND tỉnh Đắk Lắk đã kiểm điểm những tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm tại dự án này. Hiện UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan rà soát những phần chưa thực hiện theo kết luận thanh tra toàn diện đối với dự án của công ty Sao Đỏ” – ông Hà nói.

Trước hàng loạt câu hỏi chất vấn của phóng viên về việc dự án của Công ty Sao Đỏ hơn 10 năm qua không có giấy phép xây dựng, không lập thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất… ông Hà từ chối trả lời chất vấn vì cho rằng “hôm nay không phải đi giải trình dự án! Dự án này đã triển khai từ năm 2010 và tỉnh đang gồng mình giải quyết hậu quả!”.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Sai phạm đại dự án nuôi bò Đắk Lắk: Không giấy phép, không thuê đất!

Hữu Long |

Sáng 22.8, UBND huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) có văn bản phản hồi Báo Lao Động về bài viết “Đại dự án nuôi bò xí đất xây dựng trái phép”.

Phản hồi vụ đại dự án nuôi bò “xí" đất xây dựng trái phép ở Đắk Lắk

Hữu Long |

Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND huyện M'Đrắk phản hồi thông tin bài viết của Báo Lao Động về việc doanh nghiệp xây dựng công trình không phép trên địa bàn.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Sai phạm đại dự án nuôi bò Đắk Lắk: Không giấy phép, không thuê đất!

Hữu Long |

Sáng 22.8, UBND huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) có văn bản phản hồi Báo Lao Động về bài viết “Đại dự án nuôi bò xí đất xây dựng trái phép”.

Phản hồi vụ đại dự án nuôi bò “xí" đất xây dựng trái phép ở Đắk Lắk

Hữu Long |

Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND huyện M'Đrắk phản hồi thông tin bài viết của Báo Lao Động về việc doanh nghiệp xây dựng công trình không phép trên địa bàn.