Tỉnh Đắk Lắk nói gì việc Phó Chủ tịch HĐNĐ tỉnh chưa có bằng đại học?

Hữu Long |

Trước thông tin ông Nguyễn Thanh Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, không có bằng tốt nghiệp đại học, sáng 13.12, một lãnh đạo Tỉnh ủy xác nhận với Báo Lao Động sự việc này.

Nguồn tin của Báo Lao Động cho biết, vừa qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tiến hành xác minh, thẩm tra hồ sơ và qua đó, phát hiện ông Nguyễn Thanh Hiệp - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, không có bằng Đại học.  

Nói rõ về nguyên nhân ông Hiệp không được cấp bằng đại học, vị lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk giải thích: Theo quy định thời bấy giờ (năm 1989- PV), sinh viên học đại học phải hoàn thành thời gian tập sự theo quy định của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi đang tập sự thì cơ quan nơi ông Hiệp giải thể nên không có người ký xác nhận hoàn thành tập sự.

Ông Y Biêr Niê, Phó Bi thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Đắk Lắk – xác nhận với Báo Lao Động: Sau khi nắm được thông tin ông Nguyễn Thanh Hiệp không có bằng đại học, HĐND tỉnh sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét xử lý.

Nhận xét về quá trình công tác của ông Nguyễn Thanh Hiệp, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Y Biêr Niê nói: "Bản thân ông Hiệp trong quá trình làm việc luôn hoàn thành tốt các công tác được giao”.

Như Báo Lao Động đưa tin, ngày 18.7, ĐH Tây Nguyên có văn bản gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc xác minh thông tin ông Nguyễn Thanh Hiệp không có bằng đại học.

Trong văn bản, ĐH Tây Nguyên cho biết, kiểm tra hồ sơ lưu trữ về việc cấp phát bằng tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo đại học, Trường ĐH Tây Nguyên chưa cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Nguyễn Thanh Hiệp.

Lý do là bởi thời điểm đó, sinh viên Nguyễn Thanh Hiệp chưa hoàn thành thời gian tập sự 16 tháng theo quy định của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (thời gian bắt đầu tập sự là ngày 17.4.1989).

Mặc dù không được cấp bằng tốt nghiệp đại học nhưng ông Hiệp đã hoàn thành chương trình đại học thời bấy giờ. Chính vì vậy, trường ĐH Tây Nguyên đã đồng ý cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đại học đối với ông Hiệp.

Ông Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1964, quê huyên Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) có trình độ chuyên môn là Kỹ sư Lâm nghiệp. Từ năm 1989-2011, ông Hiệp giữ các chức vụ lãnh đạo khác nhau tại các xã, phương và thị xã Buôn Ma Thuột trước đây và TP. Buôn Ma Thuột sau này.

Riêng từ năm 2011 đến nay, ông Hiệp giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) và Phó Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Đắk Lắk hiện giờ.

.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch huyện không có bằng đại học bị khiển trách, giữ nguyên vị trí, dân bức xúc

NHẬT HỒ |

Ông Mai Thanh Ngon, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng vừa bị “khiển trách” về mặt Đảng đồng thời cũng bị “khiển trách” về mặt chính quyền, nhưng vẫn được cho phép tại vị.

Suýt bị kỷ luật vì tố cáo chủ tịch huyện không có bằng đại học

NHẬT HỒ |

Suýt bị kỷ luật vì tố cáo chủ tịch huyện không có bằng đại học là trường hợp của ông Nguyễn Hoàng Quý, người đã kiên trì tố cáo bằng đại học không trong sáng của ông Mai Thanh Ngon, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Chủ tịch huyện không có bằng đại học bị khiển trách, giữ nguyên vị trí, dân bức xúc

NHẬT HỒ |

Ông Mai Thanh Ngon, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng vừa bị “khiển trách” về mặt Đảng đồng thời cũng bị “khiển trách” về mặt chính quyền, nhưng vẫn được cho phép tại vị.

Suýt bị kỷ luật vì tố cáo chủ tịch huyện không có bằng đại học

NHẬT HỒ |

Suýt bị kỷ luật vì tố cáo chủ tịch huyện không có bằng đại học là trường hợp của ông Nguyễn Hoàng Quý, người đã kiên trì tố cáo bằng đại học không trong sáng của ông Mai Thanh Ngon, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị.